Chương trước
Chương sau

Chương 10

Trái Tim Anh Đập Cho Cả Hai Người • Chương 10

Minh về đến nhà, căn hộ nhỏ vẫn im lìm như chờ đợi. Anh đặt chìa khóa lên bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu óc vẫn còn vang vọng lời Huy nói. Điện thoại trong túi rung lên. Là Vy.

“Anh về chưa? Hôm nay đi làm mệt không?”

Minh nhìn dòng tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên màn hình một lúc lâu. Anh nhớ lời Huy dặn, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ, như thể anh đang đứng giữa hai bờ sông, không biết bước về phía nào. Cuối cùng anh nhắn lại: “Anh về rồi. Hơi mệt chút. Em ngủ sớm đi nhé.”

Gửi xong, anh thấy nhẹ đi một chút, nhưng cũng thấy trống rỗng hơn. Anh tắm qua, rồi nằm vật ra giường, mắt nhắm nhưng không ngủ được. Trong đầu anh, hình ảnh Huy lúc quay lại nhìn anh trước cửa phòng khám cứ lặp đi lặp lại. Đôi mắt sâu thẳm đó, giọng nói trầm ấm đó, cái vòng tay nhẹ phía sau lưng anh trên con đường đêm. Minh trở mình, kéo chăn lên tận cổ, như muốn ngăn những suy nghĩ ấy lại.

Sáng hôm sau, Huy nhắn tin: “Chiều nay anh qua nhà em được không? Anh có chút chuyện muốn nói.”

Minh đọc tin, tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh nhắn lại: “Được ạ.” Rồi anh ngồi thừ ra, tự hỏi mình đang mong chờ điều gì. Cả ngày hôm đó, anh làm việc mà tâm trí lơ lửng. Đến gần bốn giờ chiều, chuông cửa vang lên. Minh mở cửa. Huy đứng đó, trên tay cầm một túi giấy nhỏ, mỉm cười.

“Anh mua ít bánh ngọt. Em ăn thử.”

Minh đứng nép sang một bên: “Anh vào đi.”

Huy bước vào, đặt túi bánh lên bàn, rồi đứng giữa phòng khách, mắt nhìn quanh một lượt. Căn hộ nhỏ của Minh gọn gàng, chỉ có vài cuốn sách trên kệ, một chậu cây nhỏ bên cửa sổ, và tấm ảnh gia đình để trên nóc tủ lạnh. Huy ngồi xuống ghế, còn Minh rót nước, đặt trước mặt anh.

“Anh nói có chuyện muốn nói?” Minh ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, cố giữ vẻ bình thản.

Huy nhìn anh một lúc, rồi thở ra chậm rãi: “Anh xin lỗi vì hôm qua đã ôm em đột ngột như vậy. Anh không muốn em khó xử.”

Minh lắc đầu: “Không sao đâu anh. Em… em cũng không thấy khó chịu.”

Huy ngước lên, ánh mắt như muốn tìm điều gì đó trong gương mặt Minh. “Minh này, anh không muốn giấu em nữa. Anh thích em. Không phải kiểu bạn bè. Anh biết em đang có Vy, và anh không muốn làm em rối. Nhưng anh nghĩ em cần biết.”

Căn phòng im lặng đến mức Minh nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Anh nhìn Huy, rồi cúi xuống, mắt dán vào mặt bàn. “Em… em cũng không biết nữa. Em thích ở bên anh. Nhưng em cũng thương Vy. Em sợ…”

Huy đứng dậy, bước lại gần, ngồi xuống cạnh Minh. “Anh không bắt em chọn. Anh chỉ muốn em biết lòng anh. Còn lại, em cứ làm theo những gì em thấy đúng.”

Minh ngẩng lên, mắt long lanh. Huy đưa tay ra, chạm nhẹ vào má anh. Bàn tay ấm, hơi thô ráp vì công việc. Minh không né. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm lan từ má xuống cổ. Rồi Huy cúi xuống, hôn anh.

Đó là một nụ hôn nhẹ, như sợ làm đau người đối diện. Môi Huy chạm vào môi Minh, mềm và ấm, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng. Minh run lên một chút, tay anh vô thức nắm lấy vạt áo Huy. Anh không đẩy ra. Anh không chạy trốn. Anh chỉ để mình chìm vào giây phút đó, ngắn ngủi nhưng đủ để trái tim anh đập một nhịp khác hẳn.

Khi Huy rời ra, Minh mở mắt, ngơ ngác như vừa tỉnh mộng. Huy vẫn ngồi đó, mắt nhìn anh chờ đợi. Minh cúi đầu, giọng nghẹn lại: “Em… em không biết nữa.”

“Không sao,” Huy nói khẽ. “Em không cần phải biết ngay bây giờ.”

Minh đứng dậy, bước ra cửa sổ, hai tay bám vào khung sắt. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn ồn ào, xe cộ nườm nượp, người người qua lại, ai cũng có nơi để đi. Chỉ có anh là đang lạc lối. Anh vừa hôn một người đàn ông. Anh vừa phản bội Vy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết mình không thể phủ nhận cảm giác vừa rồi. Nó thật. Nó nóng bỏng. Nó khiến anh thấy mình đang sống, sau bao lâu tưởng như trái tim đã chết.

Huy bước lại phía sau, không chạm vào anh, chỉ đứng cách một khoảng. “Anh về nhé. Em ở lại suy nghĩ. Khi nào em muốn nói chuyện, anh luôn ở đây.”

Minh quay lại, nhìn Huy. “Anh đừng xin lỗi. Em… em mới là người phải xin lỗi. Em không nên để mọi chuyện đi xa như vậy.”

Huy lắc đầu: “Không ai phải xin lỗi ai cả. Chỉ là chúng ta đang thành thật với nhau thôi.”

Huy cầm túi xách, bước ra cửa. Trước khi đi, anh quay lại: “Bánh ngọt để em ăn. Đừng bỏ bữa.”

Cửa đóng lại. Minh đứng một mình giữa phòng khách, tay vẫn còn cảm giác ấm từ bàn tay Huy. Anh ngồi xuống ghế, mở túi bánh. Bên trong là hai chiếc bánh su kem nhỏ, và một mẩu giấy ghi tay: “Dù em chọn thế nào, anh vẫn tôn trọng. Nhưng đừng tự làm khổ mình.”

Minh đọc dòng chữ, nước mắt bỗng trào ra. Anh không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má. Anh nhớ Vy. Anh nhớ nụ cười của cô, cách cô hay trêu anh mỗi khi anh căng thẳng, cách cô nắm tay anh khi qua đường. Vy là bình yên. Vy là ánh nắng sớm mai. Còn Huy là đêm sâu, là những điều anh chưa từng dám chạm tới. Anh thích cả hai. Và chính vì thế, anh thấy mình tệ hại.

Điện thoại rung. Là Vy gọi. Minh lau nước mắt, hít một hơi sâu rồi bắt máy.

“Anh nghe đây.”

“Anh ơi, tối nay mình đi ăn nhé. Em thèm mì Ý quá.” Giọng Vy trong veo, vui vẻ.

Minh cắn môi. “Ừ, em chọn quán đi. Anh qua đón.”

“Anh sao vậy? Giọng anh là lạ.”

“Anh không sao. Chắc tại đói thôi.”

Vy cười: “Vậy ăn nhiều vào. Em đặt bàn bảy giờ nhé.”

Minh cúp máy, ngồi bất động một lúc. Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm, rửa mặt. Trong gương, anh thấy mắt mình đỏ hoe. Anh tự nhủ sẽ gặp Vy, sẽ cười, sẽ nói chuyện bình thường. Nhưng anh biết, từ hôm nay, mọi thứ đã khác. Anh không còn là người chỉ yêu một người nữa. Anh đang đứng giữa hai con đường, và dù chọn bên nào, anh cũng sẽ làm đau một người.

Minh thay áo, cầm chìa khóa xe. Trước khi ra khỏi cửa, anh nhìn lại căn hộ nhỏ. Trên bàn, hai chiếc bánh su kem vẫn còn nguyên. Anh bỏ một chiếc vào hộp, mang theo. Chiếc còn lại, anh để nguyên trên bàn, như một lời nhắc nhở rằng đêm nay, anh đã hôn một người đàn ông, và trái tim anh đang đập cho cả hai người.

Khoảng 1.272 từ • 39 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page