Sáng hôm sau, Minh đến công ty với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cậu đã thức trắng đêm nghĩ về cuộc hẹn với Lan, và tệ hơn, về việc phải giải thích thế nào nếu cô mang một con mèo thật đến. Nhưng vừa bước vào sảnh, cậu đã thấy bầu không khí khác lạ. Mọi người túm tụm từng nhóm, thì thầm to nhỏ, ánh mắt liếc về phía phòng Giám đốc đầy nghi ngại.
Chị Hạnh, trưởng phòng nhân sự, chặn cậu lại ngay hành lang: "Minh, cậu biết gì về vụ này không? Có tin đồn lan khắp nơi từ tối qua. Nói rằng Giám đốc Miu của chúng ta… không phải người."
Minh nuốt nước bọt, cố giữ vẻ mặt bình thản: "Tin đồn gì ạ? Ai nói?"
"Không ai biết nguồn gốc. Chỉ là một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn nội bộ, kèm ảnh chụp mờ mờ… trông giống một con mèo ngồi trên ghế giám đốc. Bên dưới bình luận rần rần. Cổ đông Hùng đã gọi điện, yêu cầu kiểm tra danh tính Giám đốc ngay hôm nay. Nếu không có gì, họ sẽ triệu tập đại hội bất thường."
Minh cảm thấy máu trong người rút hết. Cậu lảo đảo bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại, rồi suýt ngã khi thấy Giám đốc Miu đang ngồi chễm chệ trên bàn, liếm chân một cách khoan thai.
"Sếp! Sếp có biết chuyện gì không? Có tin đồn sếp là mèo! Cổ đông sắp đến kiểm tra!"
Giám đốc Miu ngừng liếm, ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó chịu: "Meo… ta biết. Đêm qua ta nghe lén được cuộc gọi của tên Hùng. Hắn ta mua chuộc một nhân viên cũ của công ty đối thủ để tung tin. Rõ ràng là âm mưu thâu tóm. Chúng muốn gây hoang mang để cổ đông bán tháo cổ phiếu."
Minh vò đầu: "Vậy giờ phải làm sao? Cổ đông Hùng sẽ đến trong hai tiếng nữa. Ông ta không dễ bị lừa như mấy đồng nghiệp khác đâu."
Giám đốc Miu nhảy xuống bàn, đi đi lại lại như một vị tướng đang suy tính: "Meo… đơn giản. Cậu sẽ đóng giả ta."
"Cái gì? Con người làm sao giả làm mèo được?"
"Không phải giả làm mèo. Cậu sẽ giả làm một giám đốc người. Ta sẽ trốn trong tủ, cậu ngồi vào ghế, nói chuyện với cổ đông. Chỉ cần qua mắt được họ trong mười lăm phút. Sau đó, ta sẽ xuất hiện với tư cách… một nhân viên bình thường, hoặc bảo là ta đi công tác về. Cậu chỉ cần diễn cho tốt."
Minh há hốc miệng: "Nhưng… nhưng em đâu biết gì về điều hành công ty! Lỡ họ hỏi về chiến lược kinh doanh thì sao?"
"Meo, ta sẽ nhắc bài qua tai nghe. Cậu chỉ cần lặp lại. Với lại, cổ đông Hùng chỉ muốn xác nhận ta là người thật. Hắn không quan tâm nội dung, hắn chỉ muốn thấy mặt."
Minh run rẩy gật đầu. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cả hai lao vào chuẩn bị. Giám đốc Miu đưa cho cậu một bộ vest lớn hơn size thường, một cặp kính đen, và một chiếc tai nghe nhỏ giấu trong cổ áo. Con mèo còn dặn dò: "Khi nói chuyện, hạ giọng xuống. Đừng để lộ vẻ hoảng loạn. Và tuyệt đối không được gãi tai hay liếm tay trước mặt họ."
"Em có bao giờ làm thế đâu!"
"Phòng trường hợp thôi. Bản năng con người rất khó nói."
Đúng mười giờ, cổ đông Hùng – một người đàn ông trung niên, bụng bự, mặc vest đắt tiền – bước vào phòng họp với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Theo sau ông ta là hai trợ lý và một luật sư già nghiêm nghị. Minh ngồi ở ghế chủ tọa, mặt tái nhợt nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chào ông Hùng. Mời ông ngồi." – Minh nói, giọng hơi run.
Cổ đông Hùng nheo mắt: "Cậu là ai? Giám đốc Miu đâu?"
"Tôi là… thư ký riêng của Giám đốc. Ông ấy bị cảm, không thể nói chuyện trực tiếp. Nhưng ông ấy đã ủy quyền cho tôi tiếp ông."
Hùng đập tay xuống bàn: "Vô lý! Tôi đến để gặp mặt trực tiếp Giám đốc. Có tin đồn ông ta là… một con mèo. Nếu không cho tôi gặp, tôi sẽ yêu cầu đình chỉ chức vụ và mở điều tra."
Minh toát mồ hôi. Tai nghe rè rè, giọng Giám đốc Miu vang lên: "Meo… bảo hắn ta chờ. Ta sẽ xuất hiện sau năm phút. Cậu cứ nói về kế hoạch tái cấu trúc. Ta đã soạn sẵn trong file."
Minh lập tức mở laptop, run run đọc: "Về kế hoạch tái cấu trúc, Giám đốc đã phê duyệt việc cắt giảm chi phí văn phòng và tăng đầu tư vào mảng công nghệ xanh. Lợi nhuận quý này dự kiến tăng mười hai phần trăm…"
Hùng khoanh tay: "Những con số này ai chẳng nói được. Tôi cần thấy Giám đốc thật. Trong năm phút nữa, nếu không có, tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch hội đồng quản trị."
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dày, bước vào. Hùng cau mày: "Ai đây?"
Giọng nói từ sau khẩu trang vang lên, khàn khàn: "Tôi là Giám đốc Miu. Xin lỗi vì trang phục. Tôi vừa đi khám bệnh về, bác sĩ dặn phải che chắn kỹ."
Minh suýt phì cười khi nhận ra giọng nói đó phát ra từ… một chiếc loa nhỏ giấu trong áo. Và người đàn ông kia chỉ là một nhân viên bảo vệ mà Giám đốc Miu đã thuyết phục bằng cách nào đó – có lẽ bằng pate cá ngừ.
Hùng tiến lại gần, nhìn chằm chằm: "Ông chắc là Giám đốc Miu? Nghe nói ông là mèo?"
Người bảo vệ đứng im, chiếc loa lại vang lên: "Tin đồn nhảm. Tôi là người, như ông thấy. Nhưng tôi có một con mèo cưng tên Miu. Có lẽ ai đó nhầm lẫn. Tôi sẽ cho điều tra và xử lý kẻ tung tin."
Hùng vẫn chưa tin: "Vậy ông tháo khẩu trang ra."
Minh tim đập thình thịch. Cậu nhìn về phía tủ đựng hồ sơ – nơi Giám đốc Miu thật đang trốn. Đột nhiên, con mèo nhảy ra, kêu "meo" một tiếng, rồi phóng vụt qua chân Hùng. Hùng giật mình lùi lại: "Con mèo nào đây?"
Minh vội vàng nói: "À, đó là mèo hoang. Chắc nó lạc vào. Bảo vệ! Mau bắt nó ra ngoài!"
Nhân lúc hỗn loạn, người bảo vệ đóng giả Giám đốc cúi xuống, giả vờ ho, rồi nói qua loa: "Tôi thấy không khỏe. Cuộc họp kết thúc ở đây. Mọi thắc mắc xin gửi qua email."
Hùng định phản đối, nhưng luật sư của ông ta thì thầm: "Không có bằng chứng, mình không thể làm gì. Đợi thêm đi."
Hùng hậm hực bỏ đi. Minh thở phào, ngồi sụp xuống ghế. Giám đốc Miu từ trong tủ bước ra, phủi bụi trên lông, vẻ mặt đắc thắng: "Meo… thấy chưa? Ta đã bảo mà. Một con mèo biết nói có thể lãnh đạo công ty, và một nhân viên quèn như cậu có thể cứu cả công ty."
Minh lắc đầu: "Nhưng sếp ơi, lần sau đừng để em đóng giả sếp nữa. Em suýt đứng tim."
Giám đốc Miu nhảy lên bàn, dụi đầu vào tay cậu: "Meo… cậu làm tốt lắm. Nhưng còn một việc nữa. Tối nay, cậu vẫn phải gặp Lan. Và lần này, ta sẽ đi cùng cậu – với tư cách anh em họ hàng của ta."
Minh tròn mắt: "Sếp định… đến quán cà phê với em? Với tư cách một con mèo?"
"Meo, đúng vậy. Ta muốn xem cô gái đó có thật sự đáng tin không. Và cậu thì cần một người phiên dịch. Ta sẽ nói tiếng người, cậu cứ giả vờ như ta chỉ kêu meo meo. Được chứ?"
Minh bật cười, lần đầu tiên trong ngày: "Được. Nhưng sếp phải hứa không được liếm pate trước mặt Lan đấy."
Giám đốc Miu khịt mũi: "Meo… ta là giám đốc, không phải mèo hoang. Ta biết phép lịch sự."
Và thế là, cuộc phiêu lưu tiếp theo lại bắt đầu – lần này, với một con mèo biết nói, một nhân viên quèn, và một cô đồng nghiệp xinh đẹp đang nghi ngờ mọi thứ.
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí