Sáng hôm sau, Minh bước vào văn phòng với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Đêm qua, cuộc nói chuyện với Lan kéo dài đến gần nửa đêm. Cậu đã kể gần hết sự thật, chỉ giấu đi chi tiết con mèo biết nói. Cậu bảo rằng Giám đốc Miu là một chuyên gia tài chính kỳ lạ, thích ẩn danh, giao tiếp qua tin nhắn và chỉ xuất hiện qua… loa phóng thanh. Lan nghe xong, nhìn cậu chằm chằm rồi bật cười: "Anh nói dối dở lắm, Minh ạ. Nhưng tôi sẽ cho anh thêm thời gian." Cô đứng dậy, vỗ vai cậu rồi bỏ đi, để lại Minh ngồi ngẩn ngơ với ly cà phê nguội ngắt.
Và giờ, khi vừa đặt chân vào phòng, Minh đã thấy một cảnh tượng kỳ quái. Giám đốc Miu nằm bẹp trên bàn giấy, bộ lông mướp xù lên như cái chổi, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi hồng khô khốc. Con mèo khẽ ngóc đầu lên, hắt xì một cái rõ to rồi rên rỉ: "Meo… ta thấy như có cả tảng đá đè lên đầu."
Minh vội vàng chạy lại, đặt túi xách xuống. Cậu đưa tay sờ trán con mèo, cảm giác nóng ran. "Sếp ơi, sếp bị sốt rồi! Để tôi gọi bác sĩ thú y."
Giám đốc Miu lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm dù cơ thể rệu rã: "Không! Không bác sĩ. Ta không muốn ai chọc ngoáy vào người ta. Cậu… cậu tự lo liệu đi. Hôm nay còn cuộc họp với đối tác lúc mười giờ. Ta không thể vắng mặt."
Minh há hốc miệng. "Sếp nhìn lại mình đi. Sếp đang nằm dẹp lép trên bàn, mũi chảy nước, lông thì xù. Sếp không thể đi họp được."
Con mèo cố gắng ngồi dậy, nhưng chân sau trượt đi, cả thân hình đổ nhào sang một bên. Nó meo một tiếng yếu ớt, rồi lầm bầm: "Chết tiệt… được rồi. Cậu sẽ thay ta. Đi họp. Ta sẽ… chỉ đạo qua tai nghe."
Minh tròn mắt: "Tôi? Nhưng tôi chỉ là nhân viên quèn. Ai sẽ nghe tôi?"
Giám đốc Miu nhắm mắt, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy uy quyền: "Cậu là thư ký riêng của ta. Cậu đại diện cho ta. Cứ nói… theo chỉ đạo của ta. Và nhớ mang theo khăn giấy. Ta cần lau mũi."
Thế là Minh lao vào guồng quay chóng mặt. Cậu vừa pha một bát nước ấm, nhúng khăn lau mặt cho con mèo, vừa mở máy tính kiểm tra lịch họp. Giám đốc Miu nằm trên chiếc đệm nhỏ cậu kê vội bên cạnh, thỉnh thoảng lại hắt xì, rồi lẩm bẩm những câu vô nghĩa: "Cổ phiếu… meo… tăng trưởng… meo… lông rụng quá."
Đến chín giờ rưỡi, Minh chỉnh lại cà vạt, đeo tai nghe bluetooth, và nhét con mèo vào túi xách lớn mà cậu vẫn dùng để đựng tài liệu. Giám đốc Miu thò đầu ra, đôi mắt lờ đờ: "Nhớ… đừng để ta ngã."
Cuộc họp với đối tác diễn ra trong phòng hội nghị lớn. Minh ngồi ở vị trí chủ trì, mặt mày nghiêm túc giả tạo, trong khi dưới gầm bàn, con mèo cuộn tròn trong túi xách, thỉnh thoảng khịt mũi. Đối tác là một người đàn ông trung niên tên Hùng, nổi tiếng khó tính. Ông ta nhìn Minh đầy nghi ngờ: "Cậu là ai? Giám đốc Miu đâu?"
Minh hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: "Giám đốc Miu bị ốm đột xuất. Ngài ấy ủy quyền cho tôi. Chúng ta bắt đầu nhé."
Ngay khi ông Hùng đưa ra đề nghị hợp tác, tai nghe của Minh vang lên giọng mèo khàn khàn: "Meo… bảo ông ta… giá đó quá thấp. Yêu cầu tăng thêm mười lăm phần trăm. Và… meo… nhớ khen bộ vest của ông ta. Ông ta thích được khen."
Minh suýt sặc. Cậu vội vàng chuyển lời: "Giám đốc Miu nhắn rằng… ngài ấy rất ấn tượng với bộ vest của ông, ông Hùng ạ. Nhưng về giá, ngài ấy thấy chưa thỏa đáng. Cần tăng thêm mười lăm phần trăm."
Ông Hùng nhướng mày, rõ ràng bất ngờ. Nhưng sau vài phút đàm phán căng thẳng, ông ta gật đầu: "Được. Cậu khá cứng rắn đấy. Giám đốc Miu chọn người giỏi."
Minh thở phào. Nhưng chưa kịp mừng, giọng mèo lại vang lên: "Meo… giờ hỏi ông ta về dự án bất động sản ở quận 7. Ta ngửi thấy mùi… mùi cá hồi ở đó."
Minh cố nén cười, tiếp tục dẫn dắt cuộc họp. Cậu bất ngờ nhận ra mình đang làm rất tốt. Những chỉ đạo của Giám đốc Miu tuy kỳ quặc nhưng lại sắc sảo đến không ngờ. Con mèo dường như có khứu giác chính trị nhạy bén, luôn biết đối tác đang giấu điều gì.
Kết thúc cuộc họp, ông Hùng bắt tay Minh: "Cậu làm tôi nhớ đến Giám đốc Miu thật đấy. Cùng kiểu… khó đoán."
Minh cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: "Vì cùng một người mà."
Trở về phòng, Minh đặt túi xách lên bàn. Giám đốc Miu lồm cồm bò ra, bộ lông rối bù, nhưng ánh mắt đã có phần tỉnh táo hơn. "Meo… cậu làm tốt lắm. Ta nghe hết đấy. Nhưng lần sau… đừng có run như cầy sấy thế. Ta nghe thấy tiếng răng cậu va vào nhau."
Minh phì cười: "Sếp lo cho tôi trước đi. Sếp vẫn còn sốt đấy."
Cậu đưa cho con mèo một viên thuốc cảm đã nghiền nhỏ trộn với pate. Giám đốc Miu ngửi ngửi, rồi liếm láp một cách miễn cưỡng: "Meo… mùi vị kinh khủng. Nhưng ta sẽ uống. Vì cậu… đã làm việc chăm chỉ."
Điện thoại Minh rung lên. Tin nhắn từ Lan: "Nghe nói cuộc họp suôn sẻ. Anh giỏi thật đấy. Nhưng tôi vẫn chưa tin anh hoàn toàn đâu. Tối nay, quán cũ. Lần này tôi sẽ mang theo… mèo. Để xem anh phản ứng thế nào."
Minh đọc tin nhắn, mặt tái mét. Cậu nhìn Giám đốc Miu, con mèo đang ngủ gật trên đệm, cái đuôi khẽ ngoe nguẩy. Cậu thì thầm: "Sếp ơi… có khi nào Lan định mang mèo thật đến không?"
Giám đốc Miu mở một mắt, giọng ngái ngủ: "Meo… thì cứ bảo đó là… anh em họ hàng của ta. Giờ thì để ta ngủ. Ta là bệnh nhân, không phải cố vấn tình cảm."
Minh ngồi phịch xuống ghế, đầu óc quay cuồng. Cậu đã sống sót qua một ngày thay sếp, nhưng có vẻ thử thách lớn nhất vẫn đang chờ phía trước. Và nó có tên: Lan.
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí