Chương trước
Chương sau

Chương 6

Sếp Tôi Là Con Mèo Biết Nói Tiếng Người • Chương 6

Sáng hôm sau, Minh bước vào công ty với tâm trạng của một người vừa trúng số độc đắc nhưng không dám khoe ai. Giám đốc Miu ngồi trong chiếc giỏ xách đeo trước ngực cậu, đuôi phe phẩy như đang chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng. Con mèo mướp hôm nay đặc biệt bảnh bao với chiếc nơ đỏ do chính cậu thắt cho nó, trông chẳng khác nào một ông chủ nhỏ đang đi kiểm tra cơ sở.

"Đừng có run," Giám đốc Miu thì thầm, giọng điệu của một vị tướng ra trận. "Hôm nay ta sẽ họp toàn thể. Cậu cứ ngồi im, ghi biên bản cho đúng. Còn lại để ta lo."

Minh nuốt nước bọt. "Nhưng sếp ơi, phòng họp có camera. Lỡ ai nghe thấy tiếng sếp…"

"Thì cậu bảo là cậu nói. Cậu là phiên dịch của ta mà. Mà này, ta đói rồi. Có pate không?"

"Em để ở nhà rồi. Họp xong em mua."

Giám đốc Miu khịt mũi, tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói thêm. Con mèo rúc sâu vào giỏ, chỉ thò cái đầu mướp ra ngoài, đôi mắt xanh lơ láo nhìn quanh hành lang. Minh cố giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu chào bảo vệ và mấy chị em ở quầy lễ tân. Cậu đi ngang qua bàn của Lan, cô đang cắm cúi đánh máy, tóc xoã ngang vai, mùi nước hoa thoang thoảng. Minh chợt nhớ tối qua cậu đã hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe, nhưng rồi lại thôi vì không biết bắt đầu từ đâu. Cậu đành nhắn một câu ngắn gọn: "Chuyện dài lắm, để hôm khác." Lan chỉ trả lời bằng một sticker mặt cười đầy ẩn ý.

Phòng họp tầng ba đã kín chỗ. Khoảng hai mươi nhân viên ngồi kín hai dãy bàn dài, ai cũng cầm điện thoại hoặc laptop, vẻ mặt căng thẳng. Chị Hạnh, trưởng phòng nhân sự, đang loay hoay với máy chiếu. Anh Tuấn, trưởng nhóm kinh doanh, ngồi khoanh tay, mắt dán vào màn hình điện thoại. Còn Lan thì đã ngồi sẵn ở góc phòng, cạnh cửa sổ, tay cầm cốc trà sữa, mắt nhìn Minh đầy dò xét.

Minh ngồi xuống chiếc ghế cuối bàn, đặt giỏ mèo lên đùi. Giám đốc Miu khẽ cựa mình, rồi nhảy ra ngoài, đáp xuống mặt bàn một cách đầy kiêu hãnh. Cả phòng xôn xao.

"Ơ, mèo đâu ra thế?" chị Hạnh thốt lên.

"Dạ… mèo của em. Em mang đi khám bệnh ấy mà, tiện thể ghé công ty." Minh cười trừ, tay run run vuốt lưng con mèo. Giám đốc Miu liếc cậu một cái sắc lẹm, ý bảo: "Nói dối vụng về thế."

Lan nhíu mày. "Anh mang mèo đi khám bệnh rồi ghé công ty họp à? Lạ nhỉ."

"Thì… mèo khỏe rồi. Em tiện thể." Minh cúi gằm mặt, lòng thầm cầu nguyện con mèo đừng mở miệng.

Buổi họp bắt đầu. Chị Hạnh trình bày về kế hoạch quý tới, nào là chỉ tiêu doanh thu, nào là cắt giảm chi phí, nào là tái cơ cấu phòng ban. Giám đốc Miu nằm dài trên bàn, đuôi phe phẩy, mắt lim dim như đang ngủ. Minh thở phào. Có lẽ con mèo biết điều, biết im lặng đúng lúc.

Nhưng rồi chị Hạnh chuyển sang phần thảo luận về chiến lược marketing. Chị đưa ra một loạt số liệu, rồi hỏi: "Ai có ý kiến gì không?"

Cả phòng im phăng phắc. Đúng lúc ấy, Giám đốc Miu ngẩng đầu dậy, ngáp một cái rõ to, rồi cất giọng the thé: "Chiến lược này nhàm chán như pate để tủ lạnh ba ngày. Các người có bao giờ nghĩ đến việc dùng mạng xã hội để bán hàng chưa? Hay chỉ biết gửi email rác?"

Cả phòng chết lặng. Chị Hạnh đánh rơi cây bút. Anh Tuấn há hốc miệng. Lan thì quay ngoắt sang Minh, mắt mở to như hai cái đĩa.

"Cái… cái gì vậy?" chị Hạnh lắp bắp. "Vừa rồi ai nói?"

Minh toát mồ hôi hột. Cậu vội vàng đứng dậy, tay vung vẩy loạn xạ. "Dạ… dạ không có ai nói cả! Chắc là… là tiếng từ ngoài hành lang vọng vào! Hay là… tiếng máy lạnh! Đúng rồi, máy lạnh kêu đấy ạ!"

Giám đốc Miu trợn mắt nhìn cậu, rõ ràng là không hài lòng với màn ứng biến vụng về này. Con mèo khẽ gầm gừ trong cổ họng, nhưng may thay không nói thêm.

Lan đứng dậy, giọng đầy nghi ngờ. "Không phải máy lạnh. Tôi nghe rõ ràng là tiếng người. Mà lại còn the thé, kiểu như… mèo nói tiếng người."

Cả phòng rùng mình. Chị Hạnh ôm lấy cánh tay, mặt tái mét. "Cô đừng có doạ tôi. Công ty này làm gì có ma."

"Không phải ma," Lan nói, mắt vẫn dán vào Minh. "Mà là… có cái gì đó rất lạ."

Minh biết mình không thể để chuyện này đi xa hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng run run: "Thật ra… em có chuyện muốn thú nhận. Nhưng mọi người phải hứa không được hoảng loạn."

Cả phòng im lặng. Giám đốc Miu ngồi thẳng dậy, tai vểnh lên, vẻ mặt như đang chuẩn bị cho một màn kịch hay. Minh nuốt nước bọt, rồi bắt đầu bịa ra một câu chuyện mà chính cậu cũng không tin nổi.

"Cách đây vài tuần, em có đến thăm một ngôi chùa cổ ở ngoại thành. Ở đó có một bà cụ bán nước, bà bảo em rằng… công ty này đang bị một hồn ma con mèo ám. Con mèo đó chết oan vì bị bỏ đói, nên giờ nó cứ quanh quẩn đây, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở. Bà bảo em phải mua pate cúng nó mỗi ngày, nếu không nó sẽ quấy phá."

Cả phòng nín thở. Anh Tuấn nuốt nước bọt. "Thật… thật hả? Sao giờ anh mới nói?"

"Em sợ mọi người không tin. Nhưng hôm nay… chắc là nó đói quá nên mới lên tiếng." Minh cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, dù trong lòng đang gào thét.

Chị Hạnh run rẩy hỏi: "Vậy… vậy giờ phải làm sao? Mua pate thật à?"

"Phải mua loại đắt tiền. Loại sốt gan ấy ạ." Minh nói, không quên liếc nhìn Giám đốc Miu, con mèo đang gật gù ra vẻ hài lòng.

Lan vẫn nhìn Minh chằm chằm. Cô không tin. Rõ ràng là cô không tin. Nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép, rồi ngồi xuống, tay vẫn cầm cốc trà sữa.

Buổi họp kết thúc trong không khí nặng nề. Ai cũng thở phào khi bước ra khỏi phòng, nhưng không ai dám nhắc lại chuyện con mèo. Chị Hạnh thì thầm với anh Tuấn: "Tôi thấy công ty này có vấn đề thật rồi. Hay là mình thuê thầy cúng?" Anh Tuấn gật đầu, mặt mày nghiêm trọng.

Minh bế Giám đốc Miu ra hành lang, vừa đi vừa thì thầm: "Sếp ơi, sếp hại em rồi. Giờ cả công ty tin có ma thật đấy."

Giám đốc Miu ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự mãn. "Ta đâu có bảo cậu bịa chuyện ma. Ta chỉ bảo cậu nói là cậu nói. Còn cậu tự biến tấu thành ma thì trách ai?"

"Nhưng mà…"

"Mà này," con mèo ngắt lời, giọng đột nhiên nghiêm túc. "Ta thấy cô Lan có vẻ không tin. Cậu nên cẩn thận. Cô ta thông minh hơn cậu tưởng đấy."

Minh thở dài. Cậu biết con mèo nói đúng. Lan không phải người dễ bị lừa. Cô đã nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn lột trần mọi bí mật. Và cậu thì chưa sẵn sàng để thú nhận rằng sếp mình là một con mèo biết nói tiếng người.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Lan: "Tối nay, quán cà phê cũ. Anh kể hết cho tôi nghe. Không thì tôi tự điều tra đấy."

Minh nhìn màn hình, rồi nhìn con mèo đang ngồi trên vai mình, đuôi vắt qua cổ cậu như một chiếc khăn quàng kỳ quặc. Giám đốc Miu khẽ meo một tiếng, rồi nói: "Đi đi. Nhưng nhớ mang theo pate. Ta không muốn nghe cô ta tra khảo với cái bụng đói đâu."

Minh bật cười, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Cậu biết đêm nay sẽ là một đêm dài. Và có lẽ, cũng là lúc cậu phải quyết định xem mình có thể tin Lan đến mức nào.

Khoảng 1.443 từ • 104 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page