Chương trước
Chương sau

Chương 2

Sếp Tôi Là Con Mèo Biết Nói Tiếng Người • Chương 2

Minh bước vào phòng họp mà tim đập thình thịch. Căn phòng lạnh buốt mùi điều hòa, nhưng mồ hôi vẫn rịn ra sau gáy cậu. Giám đốc Miu đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tọa, đuôi khẽ phe phẩy, mắt xanh lục nhìn cậu như muốn xuyên thủng. Con mèo mướp ấy mặc một chiếc áo vest nhỏ xíu may đo riêng, thắt cà vạt đỏ, trông vừa lố bịch vừa… oai phong một cách kỳ quặc.

Minh đặt cuốn sổ xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Chưa kịp thở, cửa phòng lại mở. Chị Hạnh phòng nhân sự bước vào, theo sau là anh Tuấn trưởng phòng kinh doanh, chị Thảo kế toán, và ba đồng nghiệp khác. Ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng như sắp bị sa thải tập thể. Chị Hạnh khẽ hỏi Minh: "Sếp gọi họp khẩn à? Sếp đâu rồi?"

Minh nuốt nước bọt, chỉ tay về phía con mèo đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Chị Hạnh nhíu mày: "Cậu đùa à? Sếp đâu?" Minh cười trừ: "Dạ… sếp đây ạ." Cả phòng im phăng phắc. Rồi anh Tuấn bật cười: "Minh, cậu bị ảo tưởng à? Con mèo này là sếp?" Giám đốc Miu lập tức quay đầu, đôi mắt xanh lục nheo lại. Con mèo há miệng, và một giọng trầm ấm, đầy uy quyền vang lên: "Ta ghét nhất là bị gọi là 'con mèo'. Ta là Giám đốc Miu. Đứa nào cười nữa, ta trừ lương tháng này."

Cả phòng chết lặng. Mặt anh Tuấn tái mét, nụ cười đông cứng trên môi. Chị Hạnh lùi lại một bước, suýt đánh rơi xấp tài liệu. Chỉ có Lan là người duy nhất không tỏ vẻ ngạc nhiên – cô đứng tựa cửa, khoanh tay, ánh mắt nhìn Minh đầy ẩn ý. Minh vội vàng lên tiếng: "Dạ… sếp Miu đây ạ. Sếp… sếp bị một loại… à… bệnh lạ, nên trông như vậy. Nhưng sếp vẫn là sếp của chúng ta. Mọi người cứ bình tĩnh."

Giám đốc Miu gõ móng vuốt xuống mặt bàn, tiếng "cạch cạch" nghe như búa gõ. "Đủ rồi. Ta gọi họp khẩn vì có chuyện nghiêm trọng. Công ty chúng ta đang bị đe dọa thâu tóm. Ta cần biết tình hình tài chính hiện tại." Con mèo quay sang chị Thảo. Chị Thảo run run mở sổ, nhưng mắt vẫn dán vào con mèo đang nói tiếng người. Chị lắp bắp: "Dạ… dạ thưa… sếp… doanh thu quý này giảm mười hai phần trăm so với cùng kỳ…" Giám đốc Miu ngắt lời: "Ta biết rồi. Ta cần con số cụ thể về khoản nợ. Và ta cần biết ai đang âm thầm mua cổ phần."

Minh cúi gằm mặt, tay run run ghi chép. Con mèo nói tiếp, giọng đều đều như đọc báo cáo: "Ta đã quan sát. Có một công ty tên là Đại Phát đang lén lút thâu tóm. Chúng nó mua cổ phần qua nhiều tài khoản khác nhau. Ta cần một kế hoạch đối phó trước cuối tuần." Cả phòng nhìn nhau. Anh Tuấn lấy hết can đảm: "Thưa… thưa sếp, sao sếp biết được ạ?" Giám đốc Miu khịt mũi: "Ta có mắt. Ta có tai. Ta ngồi trên cửa sổ văn phòng cả ngày, nghe hết mọi cuộc điện thoại. Đừng hỏi ta làm sao. Hỏi ta phải làm gì."

Đúng lúc đó, bụng con mèo kêu "ọc ọc". Giám đốc Miu hắng giọng, vẻ mặt hơi ngượng: "Ta… chưa ăn sáng. Nhưng không sao. Tiếp tục." Rồi con mèo quay sang Minh, ra hiệu bằng ánh mắt. Minh hiểu ý, vội nói: "Sếp muốn… à… sếp muốn đề nghị tăng lương cho toàn bộ nhân viên. Vì tinh thần làm việc đang đi xuống." Cả phòng trố mắt. Chị Thảo lắp bắp: "Nhưng… nhưng quỹ lương…" Giám đốc Miu gõ móng vuốt mạnh hơn: "Ta đã tính. Cắt giảm chi phí văn phòng phẩm. Không cần mua giấy A4 xịn. Không cần cà phê hạt rang xay. Tiết kiệm được ba trăm triệu một năm. Đủ để tăng lương mười phần trăm cho tất cả."

Anh Tuấn há hốc miệng: "Nhưng… sếp ơi, nhân viên sẽ phản đối vì không có cà phê…" Giám đốc Miu nhếch mép, một điệu cười rất… mèo: "Ai phản đối, ta cho uống nước lọc. Ta uống nước lọc cả đời vẫn sống khỏe. Con người các ngươi yếu ớt quá." Rồi con mèo quay sang Minh, meo meo mấy tiếng. Minh toát mồ hôi, cố dịch: "Dạ… sếp nói… sếp nói là… ai không đồng ý thì… thì…" Con mèo gõ móng vuốt: "Nói thẳng ra. Ta không ngại." Minh nuốt nước bọt: "Sếp nói ai không đồng ý thì cứ việc từ chức. Sếp không thiếu người tài."

Cả phòng im như tờ. Chị Hạnh khẽ nói: "Nhưng thưa sếp, tăng lương cần có quyết định của hội đồng quản trị…" Giám đốc Miu vẫy đuôi: "Ta là hội đồng quản trị. Ta quyết. Các ngươi cứ làm đi. Còn nữa…" Con mèo đứng dậy, đi đi lại lại trên bàn họp, đuôi dựng thẳng: "Ta cấm tất cả các ngươi mang cá vào văn phòng. Ta không muốn ngửi thấy mùi cá. Và cấm luôn mấy cái máy sưởi. Ta có lông rồi, ta không cần." Minh cắn môi, cố nhịn cười. Anh Tuấn thì không nhịn được, bật cười thành tiếng. Giám đốc Miu quay phắt lại: "Anh Tuấn. Trừ lương tháng này. Vì tội cười sau lưng sếp."

Cuộc họp kéo dài thêm bốn mươi phút. Giám đốc Miu liên tục đưa ra các quyết định kỳ quặc: đổi giờ làm việc thành bảy giờ sáng để "tận dụng ánh nắng", cấm họp sau năm giờ chiều vì "đó là giờ ta đi tuần", và yêu cầu tất cả nhân viên phải học cách vuốt ve mèo đúng cách để "nâng cao tinh thần đồng đội". Minh ngồi bên cạnh, lúc thì dịch, lúc thì cố gắng làm mềm mỏ các yêu cầu của sếp. Cậu cảm thấy mình như một cái máy phiên dịch kiêm người nhào nặn ngôn từ.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy, mặt mày bơ phờ. Chị Hạnh đi ngang qua Minh, khẽ nói: "Cậu… cậu làm tốt lắm. Nhưng mà… cậu có chắc là cậu không bị ảo giác không?" Minh cười khổ: "Em ước là em bị ảo giác." Lan là người cuối cùng rời phòng. Cô dừng lại bên cạnh Minh, hạ giọng: "Tớ biết cậu không điên. Nhưng con mèo đó… nó biết quá nhiều. Cậu phải cẩn thận. Nó không chỉ là một con mèo đâu." Minh nhìn Lan, lòng bỗng thấy ấm áp: "Cậu tin tớ à?" Lan khẽ gật đầu: "Tớ tin mắt mình. Và tớ tin… cậu."

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Giám đốc Miu nhảy xuống ghế, vươn vai. Con mèo ngước lên nhìn Minh: "Ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ thưởng. Từ mai, ngươi được phép vuốt ve ta ba lần một ngày. Đừng lạm dụng." Minh tròn mắt: "Dạ… thưa sếp, em không cần thưởng đâu ạ." Giám đốc Miu nheo mắt: "Ngươi chê ta hả? Ta là giám đốc, ta thưởng gì thì ngươi nhận nấy. Còn nữa…" Con mèo ngồi xuống, liếm lông một cách ung dung: "Cô gái tên Lan. Ta thấy ngươi có vẻ thích cô ta. Ta cho phép ngươi mời cô ta đi ăn tối. Nhưng nhớ đừng nói gì về ta. Ta không muốn người ngoài biết chuyện."

Minh đỏ mặt: "Sếp… em không có…" Giám đốc Miu ngắt lời: "Ta có mắt. Ta có tai. Ta nghe hết. Đừng cãi." Rồi con mèo nhảy lên cửa sổ, ngồi nhìn ra ngoài: "Còn chuyện công ty. Ngươi phải giúp ta. Cái công ty Đại Phát đó… ta nghi có kẻ nội gián. Ngươi để ý giúp ta. Ai hay gọi điện thoại lạ, ai hay đi sớm về muộn bất thường. Báo ta ngay."

Minh gật đầu, lòng nặng trĩu. Cậu nhìn con mèo đang ngồi trên cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu lên bộ lông mướp óng ánh. Cậu chợt nghĩ: Một con mèo biết nói, một âm mưu thâu tóm, và một cô đồng nghiệp xinh đẹp đang nghi ngờ mọi thứ. Cuộc sống văn phòng của cậu từ nay chắc chắn sẽ không còn nhàm chán nữa. Nhưng liệu cậu có đủ bản lĩnh để xoay sở? Cậu không biết. Cậu chỉ biết một điều: từ hôm nay, cậu phải học cách nói chuyện với một con mèo mà không bị người khác nghĩ mình bị tâm thần. Và có lẽ, cậu cũng phải học cách… yêu một con mèo. Theo đúng nghĩa đen.

Khoảng 1.471 từ • 21 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page