Sáng hôm sau, Lâm Tri Ý tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Tống Nghiễn Thần. Ánh nắng len lỏi qua khe rèm, rơi nhẹ lên gương mặt góc cạnh của anh. Cô khẽ động đậy, định ngồi dậy thì cánh tay anh siết lại, giọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu: "Ngủ thêm chút nữa."
Cô bật cười, đẩy nhẹ ngực anh: "Em đói."
Anh mở mắt, đôi đồng tử đen láy nhìn cô chăm chú, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật kêu. "Được, anh làm bữa sáng. Em đánh răng đi."
Lâm Tri Ý đỏ mặt, vùi đầu vào gối, nghe tiếng bước chân anh xa dần. Cô ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến từng hơi thở.
Hai tuần sau đó, cuộc sống của cô và Tống Nghiễn Thần dần đi vào quỹ đạo. Anh vẫn bá đạo, vẫn cưng chiều cô hết mực, nhưng Lâm Tri Ý đã không còn cảm giác chống cự như trước. Cô bắt đầu quen với việc anh đưa đón, quen với những bữa tối anh tự tay nấu, quen với việc mỗi tối đều được anh ôm vào lòng ngủ.
Nhưng ông trời dường như không muốn để cô yên ổn.
Chiều hôm đó, Lâm Tri Ý tan làm sớm, định bụng sẽ ghé qua công ty Tống Nghiễn Thần để cùng anh về. Cô bước vào sảnh lớn của tòa nhà Tống thị, lễ tân đã quen mặt cô, mỉm cười chào: "Phu nhân, Tổng giám đốc đang họp, cô đợi một lát nhé."
Lâm Tri Ý gật đầu, ngồi xuống sofa ở khu vực chờ. Cô lấy điện thoại ra lướt tin tức, được vài phút thì cửa thang máy mở ra. Một người phụ nữ bước ra, dáng người thanh mảnh, mặc bộ vest trắng thanh lịch, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai. Gương mặt cô ta sắc sảo, toát lên vẻ tự tin và quyền quý.
Lâm Tri Ý ngẩng lên theo phản xạ, và tim cô chợt thắt lại.
Người phụ nữ đó cũng nhìn thấy cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười nhẹ nhàng: "Cô là Lâm Tri Ý phải không? Tôi là Tần Vũ Kỳ."
Cái tên đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Lâm Tri Ý. Tần Vũ Kỳ – mối tình đầu của Tống Nghiễn Thần. Người con gái mà anh từng yêu say đắm, từng vì cô ta mà uống rượu ba ngày ba đêm, từng khiến anh phải đóng cửa lòng mình suốt bao năm. Cô ta đã đi nước ngoài từ năm năm trước, và giờ lại đột nhiên xuất hiện.
Lâm Tri Ý đứng lên, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Chào cô, tôi có nghe danh cô."
Tần Vũ Kỳ bước lại gần, ánh mắt quan sát cô từ đầu đến chân, rồi mỉm cười: "Tôi về nước để giải quyết vài việc, tiện thể ghé thăm Nghiễn Thần. Anh ấy vẫn khỏe chứ?"
Câu nói "Nghiễn Thần" thốt ra từ miệng cô ta quá đỗi tự nhiên, như thể hai người chưa từng xa cách. Lâm Tri Ý cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát. Cô cười nhạt: "Anh ấy rất khỏe. Cô có cần tôi gọi anh ấy xuống không?"
"Không cần đâu," Tần Vũ Kỳ lắc đầu, giọng điệu thân mật, "Tôi đã nhắn tin cho anh ấy rồi. Chắc lát nữa anh ấy xuống. Cô ngồi đợi cùng tôi nhé?"
Lâm Tri Ý không trả lời. Cô ngồi xuống lại, nhưng cả người cứng đờ. Trong đầu cô ong lên những suy nghĩ hỗn độn. Tần Vũ Kỳ trở về. Có phải cô ta muốn quay lại với Tống Nghiễn Thần? Còn cô, cô là gì trong câu chuyện này? Một tờ giấy đăng ký kết hôn vội vàng sau một đêm say rượu, một cuộc hôn nhân bắt đầu từ sự bá đạo của anh. Liệu có phải anh chỉ đang cố gắng xây dựng một gia đình, hay thực sự yêu cô?
Tần Vũ Kỳ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía thang máy, gương mặt thoáng vẻ chờ mong. Lâm Tri Ý cúi gằm, hai tay đan chặt vào nhau. Cô chợt nhớ đến những lời Tống Nghiễn Thần từng nói: "Anh không phải thần thánh, không đoán được hết suy nghĩ của em." Nhưng lần này, cô không muốn hỏi. Cô sợ câu trả lời.
Mười phút sau, cửa thang máy lại mở ra. Tống Nghiễn Thần bước ra, vẫn bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng thường ngày. Nhưng khi nhìn thấy Tần Vũ Kỳ, bước chân anh khựng lại một nhịp. Rồi ánh mắt anh lướt qua cô ta, dừng lại ở Lâm Tri Ý đang ngồi co ro trên sofa, gương mặt nhỏ nhắn tái đi.
Anh sải bước đến bên cô, giọng trầm thấp: "Sao em lại ở đây?"
Lâm Tri Ý ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười: "Em định đợi anh cùng về. Nhưng chắc anh có khách, em về trước vậy."
Cô đứng dậy, định bước đi thì Tần Vũ Kỳ lên tiếng: "Nghiễn Thần, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?"
Tống Nghiễn Thần không nhìn cô ta, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Tri Ý. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lại bên cạnh mình. "Vũ Kỳ, đây là vợ tôi, Lâm Tri Ý."
Tần Vũ Kỳ hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: "Tôi biết. Tôi vừa nói chuyện với cô ấy. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng tìm được người bên cạnh."
Lâm Tri Ý cảm nhận được bàn tay anh siết chặt hơn. Cô nghe anh nói, giọng điệu dứt khoát: "Cảm ơn. Nếu cô đến để bàn công việc, chúng ta có thể hẹn lúc khác. Còn nếu chỉ là chuyện cũ, tôi nghĩ không cần thiết."
Tần Vũ Kỳ thoáng biến sắc, nhưng vẫn giữ nụ cười: "Anh vẫn thẳng thắn như ngày nào. Được, tôi hiểu rồi. Tôi chỉ muốn gặp anh một chút, nhưng có vẻ không đúng lúc. Hẹn gặp lại."
Cô ta quay người bước đi, giày cao gót gõ nhịp trên sàn đá hoa cương, thanh thoát và kiêu hãnh. Lâm Tri Ý nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng trào dâng một cảm giác tự ti chưa từng có. Tần Vũ Kỳ xinh đẹp, thành đạt, xuất thân danh giá. Còn cô, chỉ là một nhân viên thiết kế bình thường, gia cảnh tầm thường, đến với Tống Nghiễn Thần bằng một cuộc hôn nhân không ai ngờ tới.
Cô rút tay khỏi tay anh, khẽ nói: "Em về trước."
Tống Nghiễn Thần nắm chặt không buông, kéo cô vào thang máy riêng. Cửa vừa đóng lại, anh đã đẩy cô vào góc, hai tay chống lên vách, giam cô giữa vòng tay mình. "Lâm Tri Ý, em lại định bỏ chạy?"
Cô ngẩng lên, mắt đã hoe đỏ: "Em không bỏ chạy. Chỉ là… cô ấy về rồi. Anh không cần phải miễn cưỡng với em nữa. Tờ giấy kết hôn đó, chúng ta có thể hủy bất cứ lúc nào."
Tống Nghiễn Thần nhìn cô, ánh mắt tối sầm. Anh cúi xuống, hôn cô thật mạnh, như muốn nuốt trọn những lời cô vừa nói. Nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm hữu, đến khi cô gần như nghẹt thở mới buông ra. Anh áp trán mình lên trán cô, giọng khàn đặc: "Em nghĩ anh miễn cưỡng? Lâm Tri Ý, em có biết anh đã chờ em bao lâu không? Từ cái đêm em say rượu, gọi tên anh, van xin anh đừng đi, anh đã quyết định sẽ không bao giờ để em rời xa."
Cô sững sờ. Cô không nhớ gì về đêm đó. Cô chỉ biết sáng hôm sau, mình nằm trong một căn phòng lạ, bên cạnh là tờ giấy kết hôn có chữ ký của cả hai.
Tống Nghiễn Thần vuốt nhẹ gò má cô, giọng dịu lại: "Tần Vũ Kỳ chỉ là quá khứ. Anh đã buông bỏ từ lâu rồi. Người anh muốn bây giờ, và mãi mãi, chỉ có em."
Lâm Tri Ý cắn môi, nước mắt lăn dài: "Nhưng em không xứng với anh. Cô ấy…"
"Không có nhưng nhị gì hết," anh cắt ngang, ánh mắt kiên định, "Em là vợ anh, là người anh chọn. Nếu em còn dám nói mình không xứng, anh sẽ nhốt em ở nhà cả đời."
Cô bật cười trong nước mắt, đấm nhẹ vào ngực anh: "Anh bá đạo quá."
Anh bắt lấy tay cô, đặt lên môi hôn: "Chỉ bá đạo với em thôi."
Thang máy mở ra ở tầng hầm để xe. Tống Nghiễn Thần nắm tay cô bước ra, nhưng không về nhà ngay. Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, nơi có rất đông khách. Khi họ bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Tống Nghiễn Thần vẫn nắm chặt tay cô, không hề che giấu.
Đột nhiên, anh dừng lại giữa sảnh, xoay người cô đối diện với mình. Trước mặt bao nhiêu người, anh cúi xuống, hôn cô thật sâu. Một nụ hôn dài, mãnh liệt, đầy tính tuyên bố. Khi anh buông ra, gương mặt Lâm Tri Ý đỏ bừng như gấc chín.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói rõ ràng, đủ để những người xung quanh nghe thấy: "Lâm Tri Ý là vợ tôi. Cả đời này, chỉ có cô ấy."
Cả nhà hàng im lặng trong giây lát, rồi tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Lâm Tri Ý xấu hổ muốn độn thổ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ. Cô ngẩng lên nhìn anh, người đàn ông lạnh lùng, quyền thế nhất thành phố, đang đứng giữa bao người, tuyên bố chủ quyền với cô.
Cô khẽ thì thầm: "Tống Nghiễn Thần, anh điên rồi."
Anh cong môi, cúi sát tai cô: "Điên vì em đấy. Ngoan, cúi đầu cho anh hôn."
Cô đỏ mặt, nhưng lần này, cô không chống cự. Cô khẽ cúi đầu, để mặc anh hôn lên tóc mình, trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng, dù tình cũ có quay về, dù cô có tự ti đến đâu, người đàn ông này sẽ không bao giờ buông tay cô ra.
Và cô, cũng sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa.
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí