Chương trước
Chương sau

Chương 7

Ngoan Ngoãn Cúi Đầu Cho Anh Hôn Chương 7

Lâm Tri Ý ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Cô biết mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, nhưng lòng tự trọng như một bức tường thành cao ngất, không cho phép cô cúi đầu. Cô đã từng bị tổn thương, từng tin nhầm người, từng trao đi tất cả để rồi nhận lại một bài học đau đớn. Vậy mà Tống Nghiễn Thần – người đàn ông quyền thế ấy – lại cứ thế bước vào cuộc đời cô, đường hoàng và bá đạo, khiến cô không kịp phòng bị.

Tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập và kiên nhẫn. Lâm Tri Ý giật mình, tim đập thình thịch. Cô không muốn mở, nhưng tiếng chuông cứ thế réo gọi, từng hồi một, như thể người ngoài kia biết chắc cô đang ở trong. Cô đứng dậy, bước chân nặng nề ra mở cửa.

Tống Nghiễn Thần đứng đó, áo sơ mi xộc xệch, tóc rối, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đăm đăm. Anh thở dốc, như vừa chạy một quãng đường dài. Không để cô kịp phản ứng, anh bước thẳng vào, đóng cửa lại, rồi nắm lấy vai cô, giọng trầm khàn: “Lâm Tri Ý, em nghe cho rõ đây. Anh chỉ nói một lần.”

Cô ngẩng lên, ánh mắt cố tỏ ra cứng cỏi: “Tống Nghiễn Thần, anh còn đến đây làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.”

Anh siết nhẹ vai cô, lực tay vừa đủ để cô không thể quay đi: “Em nghĩ anh để em đi dễ dàng vậy sao? Cái cô gọi là tình cũ của anh – cô ta chỉ là đối tác làm ăn. Một buổi họp mặt gia đình cách đây ba năm, anh và cô ta chưa từng có gì. Em nghe tin đó từ đâu, hả?”

Lâm Tri Ý sững người. Cô nhớ lại tấm ảnh chụp vội trên điện thoại, gương mặt người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh anh, nụ cười thân mật. Cô cắn môi: “Không cần anh giải thích. Tôi thấy tận mắt.”

Tống Nghiễn Thần thở dài, một tay đưa lên vuốt nhẹ má cô, ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn vương: “Em thấy tận mắt mà không thấy anh đẩy cô ta ra à? Lâm Tri Ý, em có biết anh đã tìm em suốt đêm không? Anh gọi em hàng chục cuộc, em không nghe máy. Anh đến nhà em, em không mở cửa. Anh tưởng em gặp chuyện gì.”

Giọng anh trầm xuống, pha chút mệt mỏi và lo lắng. Lâm Tri Ý nghe tim mình thắt lại. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi… tôi không muốn nghe. Tôi sợ.”

“Sợ gì?” – Anh cúi xuống, buộc cô phải nhìn mình. “Sợ anh lừa em? Sợ anh bỏ em? Hay sợ chính em sẽ yêu anh?”

Câu hỏi cuối cùng như một mũi tên xuyên thẳng vào tim cô. Lâm Tri Ý run lên, nước mắt lại trào ra: “Tống Nghiễn Thần, anh đừng tự cho mình đúng. Tôi không yêu anh. Tôi chỉ… chỉ là không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.”

Anh im lặng một giây, rồi kéo cô vào lòng, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Anh thì thầm trên đỉnh đầu cô, giọng kiên định: “Vậy thì để anh chịu tổn thương thay em. Anh thề, từ giờ phút này, chỉ có em mới là vợ anh. Tờ giấy đăng ký kết hôn kia không phải trò đùa. Anh đã ký nó với tên em, và anh không có ý định xóa nó đi.”

Lâm Tri Ý vùi mặt vào ngực anh, mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất khiến cô không thể tiếp tục chống cự. Cô khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào: “Vậy còn người phụ nữ đó?”

“Cô ta là con gái đối tác của ba anh. Một lần duy nhất anh gặp mặt để bàn chuyện làm ăn. Anh đã có em rồi, cần gì đến người khác.” – Tống Nghiễn Thần nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc sâu hình bóng cô vào tâm trí. “Lâm Tri Ý, em nghe cho kỹ. Anh không phải người dễ dãi. Anh chọn em, thì cả đời này chỉ có em. Nếu em còn dám bỏ đi một lần nữa, anh sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.”

Cô bật cười trong nước mắt, giọng nhỏ xíu: “Anh bá đạo quá.”

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi lên mí mắt sưng đỏ, rồi lên chóp mũi. Cuối cùng, anh dừng lại trước môi cô, thì thầm: “Ngoan ngoãn cúi đầu, để anh hôn em.”

Lâm Tri Ý không còn sức phản kháng. Cô nhắm mắt, khẽ ngẩng mặt lên. Nụ hôn của anh dịu dàng nhưng cháy bỏng, như thể anh đang cố xua tan mọi nghi ngờ và sợ hãi trong cô. Cô vòng tay qua cổ anh, đáp lại một cách vụng về nhưng chân thành.

Khi cả hai tách ra, Tống Nghiễn Thần tựa trán vào trán cô, giọng khàn đi: “Tối nay anh không đi đâu nữa. Em muốn mắng gì thì mắng, muốn đánh gì thì đánh, nhưng phải để anh ở bên em.”

Lâm Tri Ý dụi đầu vào ngực anh, lí nhí: “Ai thèm đánh anh. Chỉ là… em mệt rồi.”

Anh bế cô lên, bước về phía phòng ngủ. Căn phòng nhỏ vẫn còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Anh đặt cô xuống giường, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn phủ kín cả hai. Cô nằm trong vòng tay anh, nghe nhịp tim đều đặn dưới lồng ngực rắn chắc, cảm giác an toàn chưa từng có ùa về.

“Tống Nghiễn Thần.” – Cô gọi khẽ.

“Ừ?”

“Sau này… đừng để em phải ghen nữa.”

Anh bật cười trầm thấp, siết chặt vòng tay: “Được. Nhưng em cũng phải hứa, có chuyện gì phải hỏi anh trước, đừng tự suy diễn rồi bỏ chạy. Anh không phải thần thánh, không đoán được hết suy nghĩ của em.”

Cô gật đầu, nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng trong lòng cô lại nhẹ nhõm lạ thường. Cô thì thầm, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Em hứa.”

Tống Nghiễn Thần cúi xuống hôn lên tóc cô, giọng dịu dàng: “Ngủ đi, vợ yêu.”

Lâm Tri Ý khẽ cong môi, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy. Đêm nay, giấc mơ của cô không còn là cây cầu dài với hai ngả rẽ nữa. Cô mơ thấy mình đang nằm trên một cánh đồng hoa, gió thổi nhẹ, và bên cạnh cô, Tống Nghiễn Thần đang nắm tay cô, mỉm cười.

Khoảng 1.151 từ • 145 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page