Chương trước
Chương sau

Chương 6

Ngoan Ngoãn Cúi Đầu Cho Anh Hôn Chương 6

Ngày hôm sau, Lâm Tri Ý đến công ty với tâm trạng rối bời. Cô cố gắng tập trung vào đống tài liệu trước mặt, nhưng những dòng chữ cứ nhảy múa, chẳng chịu đứng yên. Mẩu giấy của Tống Nghiễn Thần vẫn nằm trong túi xách, thi thoảng cô lại đưa tay chạm vào, như thể nó là vật bất ly thân.

Buổi chiều, khi đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng, cô chợt nghe tiếng đồng nghiệp bàn tán sau lưng.

“Nghe nói Tống thị sắp hợp tác với tập đoàn Hứa thị, người đại diện bên đó là Hứa Tình Nhiên đấy.”

“Hứa Tình Nhiên? Không phải là bạn gái cũ của Tống Nghiễn Thần sao?”

“Chứ còn ai. Nghe nói hai người họ từng yêu nhau thắm thiết, suýt nữa thì cưới. Không hiểu vì sao lại chia tay. Bây giờ cô ấy từ nước ngoài trở về, chắc là muốn tái hợp đây.”

Lâm Tri Ý đứng sững người, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất, giấy tờ văng tung tóe. Cô vội cúi xuống nhặt, nhưng đầu óc đã trống rỗng. Hứa Tình Nhiên – cái tên ấy như một mũi kim đâm thẳng vào tim cô.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Trên đường về, cô gọi cho Tống Nghiễn Thần, nhưng mãi không có ai bắt máy. Đến tối, cô quyết định đến thẳng tòa nhà Tống thị. Bảo vệ nhận ra cô, vội vàng mở cửa cho cô vào.

Cô lên thẳng tầng cao nhất, nơi có phòng làm việc của anh. Cửa phòng khép hờ, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài hành lang. Cô đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.

Tống Nghiễn Thần đang đứng bên cửa sổ, bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch. Cô ta mặc bộ váy trắng thanh thoát, mái tóc dài buông xõa, gương mặt dịu dàng như nước. Hai người đang nói chuyện gì đó, giọng điệu có vẻ thân mật. Người phụ nữ ấy chính là Hứa Tình Nhiên.

Lâm Tri Ý đứng chôn chân ở cửa, tim đập thình thịch. Cô nhìn thấy Tống Nghiễn Thần đưa tay đỡ lấy tập tài liệu mà Hứa Tình Nhiên đánh rơi, động tác nhẹ nhàng, ân cần chưa từng thấy. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, khiến cô suýt khuỵu xuống.

“Tri Ý?” Giọng Tống Nghiễn Thần vang lên, pha chút ngạc nhiên. Anh quay lại, nhìn thấy cô đứng đó với sắc mặt tái nhợt. “Sao em lại đến đây?”

Lâm Tri Ý không trả lời. Cô đưa mắt nhìn Hứa Tình Nhiên, rồi lại nhìn anh. Cổ họng cô nghẹn ứ, không thốt ra được lời nào. Một lúc sau, cô mới cất giọng khàn khàn: “Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc. Hai người cứ tiếp tục.”

Nói rồi cô quay người bỏ đi, bước chân loạng choạng như người mất hồn. Tống Nghiễn Thần gọi với theo: “Tri Ý, đứng lại!” Nhưng cô không dừng lại, càng bước nhanh hơn, cho đến khi lao vào thang máy và bấm nút đóng cửa liên tục.

Về đến căn hộ, Lâm Tri Ý ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô ôm chặt lấy đầu gối, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Những lời đồn đại, hình ảnh Tống Nghiễn Thần dịu dàng bên Hứa Tình Nhiên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một thước phim quay chậm không thể tắt.

Đã hơn mười giờ đêm, chuông cửa vang lên dồn dập. Cô không cần mở cửa cũng biết là ai. Nhưng cô không muốn gặp anh, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Cô ngồi im, để mặc tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn hộ.

Một lúc sau, tiếng cửa mở. Tống Nghiễn Thần có chìa khóa dự phòng. Anh bước vào, đèn phòng khách vẫn sáng. Nhìn thấy cô ngồi co ro dưới sàn, mắt đỏ hoe, anh khẽ thở dài, bước lại gần.

“Tri Ý, nghe anh giải thích.”

“Không cần.” Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh nhìn lại kiên quyết. “Tống Nghiễn Thần, chúng ta ly hôn đi.”

Anh sững người, sắc mặt tối sầm. “Em nói gì?”

“Tôi nói chúng ta ly hôn.” Cô đứng dậy, giọng run run nhưng cố tỏ ra cứng rắn. “Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sai lầm. Anh và tôi vốn không thuộc về nhau. Bây giờ người cũ của anh đã trở về, tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong câu chuyện của hai người.”

Tống Nghiễn Thần nắm chặt lấy vai cô, lực mạnh đến mức khiến cô đau điếng. “Em im ngay. Hứa Tình Nhiên chỉ là đối tác làm ăn. Cô ấy về nước để ký hợp đồng với Tống thị, không hơn không kém.”

“Đối tác làm ăn?” Lâm Tri Ý bật cười chua chát. “Vậy mà anh đối xử với cô ấy dịu dàng như thế? Anh chưa từng đối xử với tôi như vậy.”

“Vì cô ấy là khách hàng, anh cần giữ phép lịch sự.” Anh nghiến răng, giọng trầm xuống. “Còn em, em là vợ anh. Anh đối xử với em thế nào, em không biết sao?”

“Tôi không biết.” Cô hất tay anh ra, lùi lại một bước. “Tôi chẳng biết gì cả. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói cho tôi biết anh nghĩ gì. Anh ép tôi cưới, ép tôi dọn về đây, rồi làm đủ thứ để tôi tin vào tình cảm của anh. Nhưng đến khi người cũ xuất hiện, tôi mới nhận ra mình chẳng là gì trong lòng anh.”

“Lâm Tri Ý!” Tống Nghiễn Thần quát lớn, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ giận dữ. “Em có biết mình đang nói gì không? Anh đã làm bao nhiêu chuyện vì em, em còn không hiểu sao?”

“Tôi không cần anh làm gì vì tôi cả.” Cô hét lên, nước mắt lại trào ra. “Tôi chỉ cần một người thật lòng yêu tôi, chứ không phải một người đàn ông vừa giữ vợ ở nhà, vừa ân cần với người cũ bên ngoài.”

Tống Nghiễn Thần im lặng nhìn cô, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng đã dịu đi đôi phần: “Tri Ý, em bình tĩnh lại. Anh và Hứa Tình Nhiên đã kết thúc từ nhiều năm trước. Cô ấy về nước lần này là vì công việc, không phải vì anh.”

“Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết?” Cô nghẹn ngào. “Tại sao để tôi phải nghe từ miệng người khác?”

“Vì anh không nghĩ chuyện này quan trọng.” Anh bước tới, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô. “Anh xin lỗi. Anh không ngờ em lại để tâm đến vậy.”

Lâm Tri Ý gạt tay anh ra, giọng lạnh lùng: “Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi chỉ cần anh trả lời một câu thôi. Anh có còn tình cảm với cô ấy không?”

Tống Nghiễn Thần nhìn thẳng vào mắt cô, không chút do dự: “Không. Người anh yêu là em.”

Câu trả lời ấy khiến tim Lâm Tri Ý khẽ run lên. Nhưng nỗi đau và sự ghen tuông vẫn chưa tan biến. Cô lắc đầu, lùi lại phía sau: “Tôi không tin. Tôi cần thời gian. Anh về đi.”

“Tri Ý…”

“Về đi!” Cô hét lên, chỉ tay về phía cửa. “Tôi muốn ở một mình.”

Tống Nghiễn Thần đứng yên nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu rời đi. Trước khi bước ra, anh dừng lại, không quay đầu: “Anh sẽ cho em thời gian. Nhưng Tri Ý, anh sẽ không ly hôn. Dù em có chạy trốn thế nào, anh cũng sẽ tìm em về.”

Cánh cửa khép lại, căn hộ chìm trong im lặng. Lâm Tri Ý ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy chiếc gối, nước mắt lại rơi. Cô biết mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô dễ dàng tin tưởng. Cô đã từng bị tổn thương, và cô sợ phải đặt niềm tin vào một người đàn ông quyền thế như Tống Nghiễn Thần.

Đêm ấy, cô nằm mơ thấy mình đang đứng trên một cây cầu dài, một đầu là quá khứ với những tổn thương, một đầu là tương lai với Tống Nghiễn Thần. Cô không biết mình nên bước về phía nào. Nhưng trong giấc mơ, có một giọng nói thì thầm bên tai cô: “Ngoan ngoãn cúi đầu, để anh hôn em.”

Cô tỉnh dậy, tim đập loạn nhịp. Ngoài cửa sổ, bình minh đang lên, nhuộm hồng cả bầu trời. Lâm Tri Ý ngồi dậy, nhìn ánh sáng ban mai tràn vào phòng, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô biết, mình cần phải đối mặt với sự thật – dù đó là sự thật cô muốn nghe, hay là sự thật cô sợ hãi.

Khoảng 1.527 từ • 74 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page