Chương trước
Chương sau

Chương 5

Ngoan Ngoãn Cúi Đầu Cho Anh Hôn Chương 5

Buổi trưa, Tống Nghiễn Thần đúng hẹn trở về. Lâm Tri Ý vừa nghe tiếng cửa mở đã vội vàng nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô không muốn anh thấy mình đã ăn hết bát cháo, lại càng không muốn anh biết cô đã đợi anh suốt từ sáng.

Anh bước vào, tiếng giày da gõ nhẹ trên sàn gỗ. Cô cảm nhận được bóng dáng cao lớn ấy đang đứng bên giường. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, hơi dừng lại một chút.

“Hết sốt rồi.” Giọng anh trầm thấp, pha chút hài lòng khó nhận ra.

Lâm Tri Ý vẫn nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô cảm nhận được hơi thở anh phả xuống, mùi hương bạc hà nam tính quấn lấy cô, khiến toàn thân cô căng cứng.

“Đừng giả vờ nữa. Bát cháo ăn hết rồi.” Anh nói, giọng điệu không cho phép phản bác.

Cô mở choàng mắt, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm đang cúi xuống mình. Khoảng cách quá gần, gần đến mức cô có thể thấy rõ hàng mi dài của anh. Mặt cô bỗng nóng bừng.

“Ai… ai giả vờ chứ?” Cô lắp bắp, cố ngồi dậy nhưng lại bị chăn quấn chặt.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay kéo chăn ra, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô ngồi dậy, tóc tai rối bời, hai má ửng hồng vì ngượng. Cô vội vàng vuốt lại tóc, cúi đầu không dám nhìn anh.

“Uống thuốc chưa?” Anh hỏi.

“Rồi.” Cô đáp lí nhí.

“Ừ.” Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ, kéo rèm cho ánh nắng tràn vào. “Chiều nay tôi có cuộc họp, tối sẽ về muộn. Em tự ăn tối, không cần đợi.”

Lâm Tri Ý ngẩng đầu, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh. Cô muốn hỏi anh đi đâu, làm gì, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Cô không có quyền quan tâm anh quá nhiều. Họ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, cô tự nhắc mình như thế.

“Biết rồi.” Cô trả lời, giọng có phần cứng nhắc.

Anh quay lại, ánh mắt dừng trên người cô vài giây. Cô tưởng anh sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ gật đầu rồi rời đi. Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên ắng lạ thường. Cô ngồi thẫn thờ, tay vô thức chạm lên trán – nơi bàn tay anh vừa đặt xuống. Hơi ấm ấy vẫn còn vương vấn, khiến lòng cô rối bời.

Tối hôm đó, Lâm Tri Ý ăn cơm một mình trong căn hộ rộng lớn. Cô ngồi trước màn hình tivi nhưng không tập trung được. Đầu óc cô cứ quanh quẩn hình ảnh Tống Nghiễn Thần cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm ấy như muốn hút cô vào trong.

“Mình bị làm sao thế này?” Cô lẩm bẩm, vò rối mái tóc.

Cô tự nhủ rằng đó chỉ là phản ứng tâm lý nhất thời. Cô vừa ốm dậy, lại được người ta chăm sóc, nên mới dễ mềm lòng. Nhưng lý trí càng cố gắng phủ nhận, trái tim càng phản đối kịch liệt. Cô nhớ mùi hương của anh, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ cả cách anh kéo chăn cho cô. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khắc sâu vào tâm trí cô, không cách nào xóa nhòa.

Gần mười một giờ đêm, tiếng mở cửa vang lên. Lâm Tri Ý đang nằm trên sofa đọc sách, tim bỗng đập mạnh. Cô giả vờ chăm chú vào trang giấy, nhưng tai lại vểnh lên nghe ngóng từng bước chân.

Tống Nghiễn Thần bước vào, áo vest khoác hờ trên vai, cà vạt nới lỏng. Anh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Anh thấy cô ngồi đó, hơi nhướng mày.

“Sao chưa ngủ?”

“Tôi… đọc nốt chương này.” Cô đáp, giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ.

Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp. Cô có thể ngửi thấy mùi rượu nhẹ thoảng qua, lẫn với hương bạc hà quen thuộc. Cô khẽ dịch người ra xa một chút, nhưng anh đã đưa tay giữ lấy cuốn sách.

“Đọc gì mà chăm chú thế?” Anh cúi xuống, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc.

“Không liên quan đến anh.” Cô giật lại cuốn sách, nhưng anh không buông.

Hai người giằng co trong im lặng. Lâm Tri Ý ngẩng đầu lên định phản đối, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Khuôn mặt anh ở rất gần, gần đến mức cô có thể thấy rõ từng đường nét góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cô.

“Lâm Tri Ý.” Anh gọi tên cô, giọng trầm như tiếng đàn cello.

Tim cô như ngừng đập. Cô muốn đẩy anh ra, muốn nói gì đó thật cứng rắn để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Nhưng cơ thể cô như bị thôi miên, không thể nhúc nhích.

Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Cô cảm nhận được hơi ấm từ môi anh lan tỏa, len lỏi vào từng tế bào. Toàn thân cô cứng đờ, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, rồi anh rời ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần. Hơi thở anh phả lên mặt cô, nóng bỏng. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, cả tiếng tim anh – mạnh mẽ và đều đặn.

“Anh… anh làm gì vậy?” Cô lắp bắp, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

“Hôn vợ mình.” Anh đáp tỉnh bơ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.

“Ai là vợ anh chứ!” Cô đẩy mạnh anh ra, lùi về phía đầu sofa. “Tờ giấy đó không tính!”

Tống Nghiễn Thần không những không tức giận, mà còn khẽ cong môi cười. Nụ cười hiếm hoi ấy khiến gương mặt lạnh lùng của anh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Lâm Tri Ý nhìn thấy, tim lại đập loạn thêm một nhịp.

“Không tính?” Anh chậm rãi nới lỏng cà vạt, ánh mắt mang theo ý cười. “Vậy em nói xem, thế nào mới tính?”

“Anh… anh đừng có mà lý sự!” Cô tức giận, nhưng giọng lại run run. “Tôi không thích anh, anh cũng không thích tôi. Chúng ta chỉ là… là bị trói buộc với nhau thôi.”

“Em chắc là em không thích anh?” Anh hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can cô.

Lâm Tri Ý nghẹn họng. Cô muốn hét lên rằng đúng, cô không thích anh. Nhưng lời nói ấy lại tắc nghẹn nơi cổ, không sao thốt ra được. Cô cúi gằm mặt, hai tay siết chặt gấu áo, cố giữ vẻ cứng rắn.

“Tôi không thích anh.” Cuối cùng cô cũng nói ra, nhưng giọng nhỏ như muỗi kêu.

Tống Nghiễn Thần im lặng một lúc, rồi đứng dậy. Anh nhìn cô từ trên cao, ánh mắt phức tạp.

“Được.” Anh nói. “Vậy thì để tôi đợi đến khi em thích tôi.”

Nói xong, anh quay người bước về phía phòng ngủ. Lâm Tri Ý ngồi chết trân trên sofa, tim vẫn đập loạn. Cô đưa tay chạm lên môi mình – nơi vẫn còn vương hơi ấm của anh. Nước mắt bỗng dưng trào ra, cô không hiểu vì sao mình lại khóc. Có thể vì tủi thân, có thể vì giận bản thân không thể thẳng thắn với lòng mình, hoặc cũng có thể vì câu nói cuối cùng của anh quá đỗi dịu dàng.

Cô ngồi đó rất lâu, cho đến khi đèn phòng ngủ tắt. Căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ. Lâm Tri Ý khẽ thì thầm, giọng run run:

“Tống Nghiễn Thần… anh đúng là đồ đáng ghét.”

Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô biết rõ – câu nói ấy không phải để mắng anh, mà là để trách chính mình. Trách mình đã không thể ngăn trái tim rung động, trách mình đã không thể giữ vững lý trí trước người đàn ông ấy. Và càng trách mình hơn, khi cô nhận ra nụ hôn vừa rồi – dù cô đã đẩy anh ra – lại là điều cô khao khát nhất trong suốt những ngày qua.

Đêm ấy, Lâm Tri Ý trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa, Tống Nghiễn Thần ở phía xa, quay lưng về phía cô. Cô muốn gọi anh, nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Cô cố chạy về phía anh, nhưng càng chạy, khoảng cách càng xa. Đến khi cô tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, tim vẫn đập thình thịch.

Cô ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Trời đã hửng sáng. Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, chiếu lên sàn gỗ ấm áp. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cô thấy trên bàn ăn đã có sẵn bữa sáng – cháo trắng, trứng luộc và một ly sữa nóng. Bên cạnh là mẩu giấy nhỏ với nét chữ mạnh mẽ:

“Ăn sáng xong nhớ uống thuốc. Tối nay tôi về sớm.”

Lâm Tri Ý cầm mẩu giấy, ngón tay khẽ run. Cô nhìn bát cháo nóng hổi, rồi nhìn về phía cửa phòng ngủ đã đóng kín. Anh đã dậy từ lúc nào? Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho cô từ bao giờ? Và câu nói “tối nay tôi về sớm” – có phải là anh đang cố gắng vì cô không?

Cô ngồi xuống bàn, múc một thìa cháo. Vị cháo thanh đạm, ấm nóng, y hệt như lần trước. Cô nhai chậm rãi, cảm nhận từng chút một. Nước mắt lại lăn dài trên má, nhưng lần này cô không lau đi. Cô để mặc những giọt nước mắt ấy rơi xuống bát cháo, hòa tan cùng vị ngọt thanh.

“Tống Nghiễn Thần…” Cô khẽ gọi tên anh, giọng nghẹn ngào. “Tại sao anh cứ phải tốt với em như vậy?”

Không có ai trả lời cô, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trên tường. Lâm Tri Ý ngồi đó rất lâu, cho đến khi bát cháo nguội lạnh. Cô biết mình không thể tiếp tục chạy trốn cảm xúc của bản thân. Nhưng cô cũng biết, để cúi đầu trước Tống Nghiễn Thần – người đàn ông ấy – không phải là điều dễ dàng. Cô cần thời gian, cần dũng khí, và có lẽ… cần cả một lý do đủ lớn để tin rằng, tình cảm của anh dành cho cô là thật.

Cô đứng dậy, dọn dẹp bát đũa. Trước khi rời khỏi bàn, cô cẩn thận gấp mẩu giấy của anh lại, đặt vào ngăn kéo nhỏ trong túi xách. Một hành động nhỏ thôi, nhưng cô biết – trái tim cô đã bắt đầu thay đổi. Và có lẽ, chính cô cũng không thể ngăn nó lại được nữa.

Khoảng 1.901 từ • 52 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page