Đêm đó Lâm Tri Ý ngủ không ngon. Cô trằn trọc mãi, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về Tống Nghiễn Thần, về cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này. Đến gần sáng, cô mới chợp mắt được một lúc, nhưng lại bị cơn đau đầu ập đến. Cô khẽ rên lên, đưa tay lên trán, nóng ran. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn như không có sức lực. Cô nhìn đồng hồ, đã bảy giờ sáng. Cô thầm nghĩ: "Không thể nằm mãi được, hôm nay còn có cuộc họp quan trọng." Nhưng vừa đặt chân xuống giường, cơn chóng mặt ập tới, khiến cô loạng choạng suýt ngã.
Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở. Tống Nghiễn Thần bước vào, tay cầm một cốc nước ấm. Anh nhìn cô, đôi mắt đen láy thoáng chút lo lắng. Anh đặt cốc nước lên bàn, bước nhanh đến bên giường, đưa tay lên trán cô. Giọng anh trầm thấp: "Em sốt rồi. Nằm xuống đi."
Lâm Tri Ý lắc đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Tôi không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi. Anh đừng lo."
Tống Nghiễn Thần nhíu mày, giọng anh nghiêm lại: "Đừng cố chấp. Em đang sốt cao đấy. Tôi đã gọi bác sĩ, họ sẽ đến ngay."
Cô ngạc nhiên nhìn anh: "Anh gọi bác sĩ? Từ khi nào?"
"Từ lúc tôi nghe tiếng em trở mình cả đêm." Anh nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt không rời khỏi cô. "Em nghĩ tôi không biết em thức trắng à?"
Lâm Tri Ý im lặng, lòng thoáng chút bối rối. Cô không ngờ anh lại để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Cô khẽ quay mặt đi, giọng yếu ớt: "Tôi tự lo được. Anh đi làm đi, đừng để trễ."
Tống Nghiễn Thần không trả lời, chỉ kéo chăn đắp lại cho cô, động tác nhẹ nhàng như đang chăm sóc một món đồ quý giá. Anh ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn giữ lấy tay cô, như sợ cô biến mất. Một lúc sau, bác sĩ đến, kiểm tra và kết luận cô bị cảm nặng do thay đổi thời tiết. Ông ấy kê thuốc và dặn dò cô nghỉ ngơi ít nhất hai ngày. Tống Nghiễn Thần gật đầu, ghi nhớ từng lời, rồi tiễn bác sĩ ra về.
Khi quay lại phòng, anh thấy Lâm Tri Ý đang cố ngồi dậy để uống thuốc. Anh bước đến, đỡ cô ngồi dựa vào gối, rồi đưa từng viên thuốc và cốc nước tận tay. Cô uống xong, khẽ nói: "Cảm ơn. Nhưng anh không cần phải làm thế này. Tôi không phải trẻ con."
Tống Nghiễn Thần nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên: "Vậy em nghĩ tôi đang làm gì? Chăm sóc vợ mình là chuyện đương nhiên."
Lâm Tri Ý cứng họng, không biết đáp thế nào. Cô đành im lặng, nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp len lỏi, dù cô cố gắng phủ nhận. Cô tự nhủ: "Chỉ là trách nhiệm thôi. Anh ta chỉ làm tròn bổn phận của một người chồng trên giấy tờ."
Cả ngày hôm đó, Tống Nghiễn Thần không đi làm. Anh ở bên cô, thay khăn lạnh trên trán, đo nhiệt độ, và cả nấu cháo. Lâm Tri Ý nằm trên giường, nghe tiếng anh lục đục trong bếp, lòng rối bời. Cô không hiểu tại sao một người đàn ông quyền thế, lạnh lùng như anh lại có thể dịu dàng đến vậy. Cô nhớ lại những lời đồn về anh: Tống Nghiễn Thần, chủ tịch tập đoàn Tống thị, nổi tiếng tàn nhẫn trong thương trường, chưa từng cúi đầu trước ai. Vậy mà bây giờ, anh lại đang tự tay chăm sóc cô.
Đến chiều, cơn sốt vẫn chưa giảm. Lâm Tri Ý mê man, thỉnh thoảng lại nói mớ. Cô cảm nhận được bàn tay anh đặt lên trán mình, giọng anh trầm ấm: "Ngoan, ngủ đi. Tôi ở đây."
Trong cơn mơ màng, cô khẽ thì thầm: "Tống Nghiễn Thần… anh đừng tốt với tôi quá… tôi sợ…"
Anh nghe thấy, nhưng không trả lời. Chỉ siết nhẹ tay cô, ánh mắt sâu thẳm như đang che giấu điều gì đó.
Đêm đó, Tống Nghiễn Thần thức trắng. Anh ngồi bên giường, thay khăn liên tục, kiểm tra nhiệt độ mỗi giờ. Khi cô run lên vì lạnh, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, truyền hơi ấm của mình sang. Lâm Tri Ý trong cơn sốt, cảm nhận được vòng tay ấm áp, vô thức rúc vào, như một chú mèo nhỏ tìm chỗ trú. Anh khẽ vuốt tóc cô, thì thầm: "Ngủ đi, có tôi đây rồi."
Sáng hôm sau, Lâm Tri Ý tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Cô mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay Tống Nghiễn Thần. Anh ngồi tựa vào thành giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt anh sâu hoắm, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô. Cô khẽ động đậy, anh lập tức mở mắt. Giọng anh khàn khàn: "Em tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?"
Lâm Tri Ý vội vàng ngồi dậy, mặt đỏ bừng: "Tôi… tôi đỡ rồi. Anh thức cả đêm à?"
Tống Nghiễn Thần đưa tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ: "Ừ. Hết sốt rồi. Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi."
Cô nhìn anh, lòng tràn đầy cảm xúc. Cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói: "Anh đi ngủ đi. Tôi tự lo được."
Tống Nghiễn Thần đứng dậy, nhưng không rời đi ngay. Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc: "Lâm Tri Ý, em có thể cứng miệng với tôi, nhưng đừng tự làm khổ mình. Tôi không muốn thấy em ốm thêm lần nào nữa."
Cô im lặng, không dám nhìn vào mắt anh. Cô biết, nếu nhìn, cô sẽ không thể giữ được vẻ ngoài lạnh lùng. Cô khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."
Anh hài lòng, bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, anh quay lại, giọng dịu dàng hơn: "Tôi để cháo trên bàn. Ăn hết rồi uống thuốc. Trưa tôi về."
Cánh cửa khép lại, Lâm Tri Ý ngồi im, tay siết chặt chăn. Cô cảm nhận được mùi hương của anh vẫn còn vương trên gối, ấm áp và an toàn. Cô nhắm mắt, thầm nghĩ: "Tại sao anh lại tốt với tôi đến vậy? Nếu cứ tiếp tục, tôi biết phải làm sao?"
Cô đứng dậy, bước đến bàn, nhìn bát cháo nóng hổi. Cô cầm thìa, múc một miếng, đưa lên miệng. Vị cháo thanh đạm, ấm nóng, như chính tấm lòng của người nấu. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua. Nhưng rồi cô lại lắc đầu, tự nhủ: "Không được mềm lòng. Anh ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi."
Dù vậy, trong sâu thẳm trái tim, cô biết mình đã bắt đầu rung động. Và càng cố phủ nhận, cô càng nhận ra mình đang dần trao trái tim cho người đàn ông ấy. Người đàn ông mà cô tưởng chừng chỉ là một tờ giấy kết hôn, nhưng lại đang từng ngày khiến cô không thể rời xa.
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí