Chương trước
Chương sau

Chương 3

Ngoan Ngoãn Cúi Đầu Cho Anh Hôn Chương 3

Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu biệt thự nằm trên con phố yên tĩnh, hai bên đường là hàng cây anh đào đang độ thay lá. Cổng sắt cao lớn tự động mở ra, để lộ con đường rải sỏi dẫn vào ngôi nhà chính. Lâm Tri Ý nheo mắt nhìn qua cửa kính. Ngôi nhà không quá đồ sộ như cô tưởng, nhưng kiến trúc tối giản, gam màu trắng xám chủ đạo toát lên vẻ sang trọng mà kín đáo. Cô thầm nghĩ, quả nhiên là phong cách của Tống Nghiễn Thần.

Cửa xe bên phía cô được mở ra. Tống Nghiễn Thần đứng đó, một tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô như đang chờ đợi. Cô do dự một giây rồi bước xuống, không quên kéo chiếc túi xách nhỏ của mình theo. Anh không nói gì, chỉ quay người đi về phía cửa chính. Cô lẽo đẽo theo sau, lòng đầy rối bời.

Bước vào nhà, không gian bên trong còn khiến cô ngạc nhiên hơn. Phòng khách rộng rãi với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn nhỏ. Nội thất đơn giản nhưng tinh tế, mọi thứ đều được bài trí gọn gàng, không một hạt bụi. Có vẻ như có người dọn dẹp thường xuyên, dù cô chẳng thấy bóng dáng người giúp việc nào.

Tống Nghiễn Thần dừng bước, quay lại nhìn cô. "Phòng của em ở tầng hai, phòng thứ hai bên trái."

Lâm Tri Ý ngẩng lên, giọng vẫn còn chút cứng nhắc: "Vậy còn anh?"

"Tôi ở phòng bên cạnh." Anh đáp, khuôn mặt không biểu cảm.

Cô gật đầu, định bước lên cầu thang thì anh nói tiếp: "Chưa ăn tối. Xuống bếp sau khi cất đồ."

Cô khựng lại, quay phắt người: "Anh nấu?"

"Ừ." Anh đã quay lưng, đi về phía bếp, để lại cô đứng ngơ ngác giữa cầu thang. Tống Nghiễn Thần, người đàn ông mà cả thành phố biết đến với sự lạnh lùng và quyền thế, lại nấu ăn? Cô lắc đầu, tự nhủ chắc mình nghe nhầm.

Căn phòng của cô rộng thoáng, có cửa sổ lớn nhìn ra vườn sau. Giường phủ ga trắng tinh, bên cạnh là tủ quần áo lớn và bàn trang điểm. Mọi thứ đều mới, như thể được chuẩn bị riêng cho cô. Lâm Tri Ý đặt túi xách xuống, ngồi phịch xuống giường. Cô nhìn quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô đang ở trong nhà của một người đàn ông gần như xa lạ, người mà cô chỉ mới biết đến qua tờ giấy kết hôn. Vậy mà anh ta lại chuẩn bị cho cô một không gian riêng tư, chu đáo đến vậy.

Cô thở dài, đứng dậy thay bộ đồ thoải mái hơn rồi xuống bếp.

Mùi thức ăn thơm lừng đã lan tỏa khắp tầng trệt. Lâm Tri Ý đứng ở cửa bếp, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tống Nghiễn Thần đang đứng bên bếp, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu, động tác nhanh nhẹn và thuần thục. Anh đang xào rau, một tay cầm chảo, tay kia đảo đều. Trên bàn ăn đã bày sẵn hai bát cơm trắng, một đĩa thịt kho trứng, và một bát canh rong biển.

Cô không kìm được, buột miệng: "Anh… biết nấu ăn thật à?"

Tống Nghiễn Thần không quay lại, giọng trầm ổn: "Không tin?"

"Không phải." Cô bước lại gần, ngồi xuống ghế. "Chỉ là… không nghĩ tới."

Anh tắt bếp, bưng đĩa rau xào ra bàn, ngồi đối diện cô. "Ăn đi. Nguội sẽ không ngon."

Lâm Tri Ý cầm đũa lên, ngập ngừng. Cô nhìn bát canh nóng hổi, rồi nhìn anh. Tống Nghiễn Thần đã bắt đầu ăn, động tác chậm rãi, tao nhã. Cô thử một miếng thịt kho. Vị mặn ngọt vừa phải, thịt mềm tan trong miệng. Cô tròn mắt. Ngon thật.

"Không ngờ anh nấu ăn ngon vậy." Cô nói, giọng có chút miễn cưỡng nhưng không giấu được ngạc nhiên.

Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ý cười: "Vậy thì ăn nhiều vào."

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, nhưng không khí không còn căng thẳng như trước. Lâm Tri Ý ăn hết bát cơm, thậm chí còn xin thêm nửa bát canh. Cô không nhận ra, nhưng khóe môi Tống Nghiễn Thần đã cong lên rất nhẹ khi thấy cô ăn ngon miệng.

Sáng hôm sau, Lâm Tri Ý bị đánh thức bởi mùi thơm quen thuộc. Cô mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô với lấy điện thoại, mới sáu giờ rưỡi. Cô vốn định ngủ thêm, nhưng bụng lại kêu đói. Cô lê xuống nhà, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ lụa màu hồng nhạt.

Tống Nghiễn Thần đã ngồi ở bàn ăn, trước mặt là hai phần bữa sáng. Một phần là trứng ốp la, bánh mì nướng, và salad. Phần còn lại giống hệt. Anh đang đọc báo, thấy cô xuống thì gấp tờ báo lại.

"Ăn sáng."

Lâm Tri Ý kéo ghế ngồi, vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Anh dậy từ bao giờ vậy?"

"Năm giờ." Anh đáp gọn.

Cô cắn một miếng bánh mì, nhai chậm. "Anh… ngày nào cũng dậy sớm thế à?"

"Thói quen."

Cô im lặng một lúc, rồi hỏi: "Anh làm bữa sáng cho tôi luôn à?"

Tống Nghiễn Thần ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn: "Em ở đây, tôi sẽ lo cho em."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Lâm Tri Ý khẽ run. Cô cúi mặt, giả vờ chăm chú vào đĩa salad. Cô không muốn thừa nhận, nhưng sự chăm sóc của anh đang dần phá vỡ lớp phòng thủ của cô.

Ăn xong, cô định dọn bát thì anh đã đứng dậy trước. "Để đó. Em chuẩn bị đi làm."

Cô nhìn anh thu dọn bát đĩa, động tác gọn gàng. "Anh không đi làm à?"

"Có. Tôi đưa em đi."

"Không cần đâu, tôi tự đi được." Cô vội nói.

Tống Nghiễn Thần đặt bát vào bồn rửa, quay lại nhìn cô. "Không thương lượng."

Lâm Tri Ý há miệng định phản đối, nhưng ánh mắt anh kiên quyết đến mức cô đành nuốt lời. Cô lẩm bẩm: "Đồ bá đạo."

Anh nghe thấy, nhưng không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.

Ba mươi phút sau, Lâm Tri Ý ngồi trong xe của Tống Nghiễn Thần, vẫn còn cảm giác không thật. Cô mặc bộ vest công sở màu be, tóc búi gọn. Anh lái xe, một tay đặt trên vô lăng, tay kia để trên hộp số. Xe chạy êm ru, không gian yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng thở của mình.

Cô quay sang nhìn anh. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính, hắt lên gương mặt góc cạnh. Anh không còn vẻ mệt mỏi như tối qua, mà toát lên khí chất lạnh lùng, xa cách. Nhưng bàn tay anh đặt trên vô lăng lại vững vàng, như thể đang cố gắng kiểm soát mọi thứ.

"Anh không cần phải làm vậy đâu." Cô nói, giọng nhỏ hơn cô tưởng. "Đưa đón tôi, nấu ăn… tôi không phải trẻ con."

Tống Nghiễn Thần không nhìn cô, mắt vẫn hướng về phía trước. "Tôi biết."

"Vậy tại sao?"

Anh im lặng một lúc, rồi đáp: "Vì em là vợ tôi."

Câu trả lời khiến cô nghẹn họng. Cô quay mặt ra cửa sổ, tim đập nhanh hơn. Cô không biết phải nói gì. Cô không muốn thừa nhận, nhưng câu nói đó khiến cô cảm thấy ấm áp, dù cô cố gắng phủ nhận.

Xe dừng trước tòa nhà văn phòng nơi cô làm việc. Lâm Tri Ý mở cửa, định bước xuống thì giọng anh vang lên: "Chiều năm giờ, tôi đón."

Cô quay lại, định từ chối, nhưng ánh mắt anh đã đủ để cô biết không thể. Cô gật đầu, bước xuống xe. Trước khi đóng cửa, cô nghe anh nói thêm: "Tan làm nhớ đợi."

Cô đứng nhìn chiếc xe lăn bánh, lòng rối như tơ vò. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Lạnh lùng, bá đạo, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến cô không kịp trở tay. Cô bước vào tòa nhà, đầu óc vẫn còn vương vấn hình ảnh Tống Nghiễn Thần đứng bên bếp, tay áo xắn lên, mùi thức ăn thơm lừng.

Cô thầm nghĩ: Có lẽ, cuộc sống chung này không đáng sợ như cô tưởng. Nhưng cô cũng biết, càng ở gần anh, cô càng khó giữ được trái tim mình. Và điều đó khiến cô sợ hãi hơn cả sự bá đạo của anh.

Khoảng 1.459 từ • 96 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page