Chương trước
Chương sau

Chương 10

Ngoan Ngoãn Cúi Đầu Cho Anh Hôn Chương 10

Lâm Tri Ý mở mắt trong tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. Cô với tay lấy máy, giọng còn ngái ngủ: "Alo?"

"Chị dâu! Chị còn ngủ à? Hai giờ nữa là lễ cưới bắt đầu rồi đấy!" Giọng Tống Nghiễm trong điện thoại vang lên đầy hào hứng.

Lâm Tri Ý bật dậy, suýt đánh rơi điện thoại. Cô nhìn đồng hồ trên màn hình: mười giờ sáng. Cô hét lên: "Cái gì? Sao không ai gọi tôi dậy?"

"Anh hai bảo để chị ngủ thêm. Nhưng chị dâu à, chị phải dậy thôi, bên này chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ cô dâu thôi!"

Cô vội vàng nhảy xuống giường, chân trần chạy vào phòng tắm. Trong lúc đánh răng, cô vẫn lẩm bẩm: "Tống Nghiễn Thần, anh lại giấu em chuyện này nữa rồi."

Đúng như cô dự đoán. Tối qua, sau khi cô hôn anh, Tống Nghiễn Thần chỉ nói: "Ngày mai em cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện anh lo." Cô không ngờ anh lại lo đến mức để cô ngủ quên cả giờ lành.

Khi cô xuống nhà, bên ngoài đã có hai chiếc xe đen đỗ sẵn. Tống Nghiễm đứng trước cửa, vừa thấy cô liền cười tươi: "Chị dâu, em được cử làm tài xế riêng đây. Mời chị lên xe."

Lâm Tri Ý trừng mắt nhìn cậu: "Tống Nghiễn Thần đâu?"

"Anh hai đang ở địa điểm tổ chức, kiểm tra lần cuối. Anh ấy dặn em đưa chị đến đúng giờ, không được sớm hơn, không được muộn hơn." Tống Nghiễm mở cửa xe, cúi đầu như một tài xế thực thụ.

Cô ngồi vào xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường dẫn đến địa điểm tổ chức là một con đường nhỏ ven sông, hai bên trồng đầy hoa hồng trắng. Cô nhớ lần đầu tiên Tống Nghiễn Thần đưa cô đi qua đây, anh đã nói: "Nơi này yên tĩnh, thích hợp để tổ chức những buổi tiệc nhỏ."

Lúc đó cô chỉ gật đầu, không nghĩ gì nhiều. Giờ đây, khi nhìn những bông hồng trắng nở rộ, cô mới hiểu anh đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi.

Địa điểm là một khu vườn nhỏ nằm bên bờ sông. Cổng vòm được kết bằng hoa hồng trắng và lá xanh, phía dưới trải thảm đỏ dẫn vào trong. Cô nhìn thấy Tống Nghiễn Thần đứng ở cuối thảm, bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, tóc chải gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng về phía cô.

Tống Nghiễm mở cửa xe, đưa tay mời: "Mời cô dâu."

Lâm Tri Ý bước xuống, đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc búi cao, vài lọn xoăn nhẹ buông bên má. Cô không trang điểm đậm, chỉ đánh chút son hồng nhạt. Nhưng khi Tống Nghiễn Thần nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên như thể cô là người phụ nữ đẹp nhất trần gian.

Cô bước từng bước trên thảm đỏ. Khách mời không nhiều, chỉ có vài người bạn thân thiết của cả hai. Cô thấy Lan, cô bạn thân từ thời đại học, đang đứng bên cạnh vẫy tay đầy phấn khích. Cô thấy Tống Nghiễm đang cầm máy ảnh, miệng cười toe toét. Và cô thấy bà nội của Tống Nghiễn Thần, người phụ nữ tóc bạc phơ ngồi ở hàng ghế đầu, mắt đỏ hoe.

Khi cô đến gần, Tống Nghiễn Thần đưa tay ra. Cô đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay anh ấm áp, bao trọn lấy tay cô.

"Em đến muộn." Anh nói nhỏ.

"Tại anh không gọi em dậy." Cô thì thầm lại.

"Anh muốn em ngủ đủ giấc. Hôm nay sẽ mệt."

Cô bật cười: "Anh lo xa quá."

Người chủ trì là một người bạn cũ của Tống Nghiễn Thần, giọng trầm ấm vang lên: "Hôm nay, chúng ta tụ họp ở đây để chứng kiến lời thề nguyện của hai người. Tống Nghiễn Thần, anh có muốn nói điều gì với cô dâu của mình không?"

Tống Nghiễn Thần quay sang nhìn cô. Đôi mắt anh, đôi mắt mà cô từng nghĩ là lạnh lùng vô cảm, giờ đây chan chứa một thứ tình cảm dịu dàng đến mức khiến tim cô thắt lại.

Anh nắm chặt tay cô hơn, giọng nói rõ ràng, vang vọng khắp khu vườn: "Lâm Tri Ý, anh không giỏi nói những lời hoa mỹ. Anh chỉ muốn em biết một điều: từ ngày em bước vào cuộc đời anh, anh đã không còn là Tống Nghiễn Thần của ngày xưa nữa. Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, yêu em bằng cả sinh mạng này. Anh thề trước tất cả những người ở đây, trước bà nội, trước bạn bè, rằng anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu có, anh sẽ là người đầu tiên đứng ra chịu trách nhiệm."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống: "Anh biết em kiêu kỳ, em cứng đầu, em không muốn cúi đầu trước ai. Nhưng em ơi, trước mặt anh, em không cần phải mạnh mẽ. Em có thể yếu đuối, có thể khóc, có thể dựa vào anh. Anh sẽ luôn ở đây."

Lâm Tri Ý cảm thấy mắt mình cay cay. Cô cắn môi, cố không để nước mắt rơi. Cô thì thầm: "Tống Nghiễn Thần, anh làm em khóc rồi."

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô. Giọng anh ấm áp: "Khóc cũng được. Hôm nay em là cô dâu, em có quyền khóc."

Người chủ trì cười: "Vậy còn cô dâu? Cô có điều gì muốn nói với chú rể không?"

Lâm Tri Ý hít sâu một hơi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói ban đầu hơi run, nhưng càng nói càng vững vàng: "Tống Nghiễn Thần, em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Em từng nghĩ hôn nhân là một sự ràng buộc. Nhưng anh đã dạy em rằng, đôi khi cúi đầu không phải là yếu đuối, mà là để người khác có thể hôn lên trán mình."

Cô ngừng lại, nhìn nụ cười đang dần hiện trên môi anh, rồi nói tiếp: "Em không hứa sẽ ngoan ngoãn mãi đâu. Em vẫn sẽ kiêu kỳ, vẫn sẽ cứng đầu. Nhưng em hứa sẽ để anh ở bên cạnh em, để anh bảo vệ em, để anh yêu em. Và em cũng sẽ yêu anh, bằng cách của em."

Cô vừa dứt lời, cả khu vườn vang lên tiếng vỗ tay. Tống Nghiễm huýt sáo: "Chị dâu nói hay lắm!"

Tống Nghiễn Thần bật cười. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn dịu dàng, ấm áp, như lời thề nguyện không cần nói thành lời.

Bà nội của Tống Nghiễn Thần bước tới, đôi mắt già nua đầy nước. Bà nắm tay Lâm Tri Ý, giọng run run: "Tri Ý à, bà chờ ngày này lâu lắm rồi. Thằng Nghiễn Thần nhà bà từ nhỏ đã không biết cách thể hiện tình cảm. Nhưng từ ngày gặp cháu, nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Bà cảm ơn cháu."

Lâm Tri Ý cúi đầu: "Bà ơi, cháu mới là người phải cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã sinh ra anh ấy."

Buổi tiệc kéo dài đến chiều muộn. Khách mời lần lượt ra về, chỉ còn vài người bạn thân ở lại. Lâm Tri Ý ngồi trên bậc thềm gỗ, chân mỏi nhừ vì đôi giày cao gót. Tống Nghiễn Thần ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một ly nước.

"Em mệt không?" Anh hỏi.

"Mệt." Cô thành thật gật đầu. "Nhưng mà vui."

Anh đưa tay xoa nhẹ vai cô: "Tối nay về, anh đun nước nóng cho em ngâm chân."

Cô quay sang nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Tống Nghiễn Thần, anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?"

Anh im lặng một lát, rồi nói: "Từ ngày em nói em muốn một lễ cưới nhỏ, chỉ có bạn bè thân thiết."

Cô sững người. Đó là lần đầu tiên cô say rượu, khi cả hai vừa đăng ký kết hôn vài ngày. Cô đã nói rất nhiều, nào là cô không muốn lễ cưới lớn, nào là cô ghét những nghi thức rườm rà. Cô không ngờ anh lại nhớ.

"Anh nhớ hết à?" Cô hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Anh nhớ hết." Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Mọi điều em nói, mọi điều em muốn, anh đều nhớ."

Cô đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Cô dựa đầu vào vai anh, thì thầm: "Tống Nghiễn Thần, em yêu anh."

Anh khẽ siết vai cô, giọng trầm ấm: "Anh biết. Anh cũng yêu em."

Mặt trời dần lặn sau rặng cây bên kia sông. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khu vườn, nhuộm đỏ cả những bông hồng trắng, nhuộm đỏ cả đôi má của cô dâu. Lâm Tri Ý nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh. Cô biết, từ hôm nay, cô không còn là Lâm Tri Ý kiêu kỳ, cố chấp nữa. Cô là vợ của Tống Nghiễn Thần. Và cô sẵn sàng cúi đầu, ngoan ngoãn để anh hôn, để anh yêu, để anh bảo vệ, suốt cả cuộc đời này.

Bởi vì, người đàn ông ấy, đã trao cho cô cả thế giới. Và cô, cũng sẽ trao cho anh cả trái tim mình.

Khoảng 1.599 từ • 41 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page