Mười năm sau.
Buổi sáng ở biệt thự nhà họ Tống vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Ánh nắng đầu hạ len qua khe rèm cửa, trải lên sàn gỗ một vệt vàng óng như mật ong. Trong phòng ngủ lớn, trên chiếc giường rộng gấp đôi, Lâm Tri Ý vẫn còn vùi mặt vào gối, tóc dài xõa tung trên nệm trắng, hơi thở đều đều như một con mèo lười biếng.
Tống Nghiễn Thần đã dậy từ nửa tiếng trước. Anh đứng bên cửa sổ, sơ mi trắng xắn tay áo, tay cầm điện thoại, giọng trầm thấp ra lệnh cho thư ký ở đầu dây bên kia: "Hoãn cuộc họp sáng nay lại ba mươi phút. Không có gì quan trọng hơn."
Anh cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, rồi quay lại giường. Nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ say, ánh mắt anh dịu hẳn đi. Mười năm rồi, cô vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp, vẫn kiêu kỳ, vẫn khiến anh muốn che chở đến mức không thể rời mắt.
Anh ngồi xuống mép giường, cúi người, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Đầu ngón tay anh lướt qua gò má mềm mại, rồi dừng lại ở khóe môi hơi cong lên như đang mơ điều gì đó vui vẻ.
"Tri Ý." Anh gọi nhỏ, giọng trầm ấm như tiếng đàn cello.
Cô không phản ứng, chỉ khẽ nhíu mày, rồi vùi mặt sâu hơn vào gối.
Anh bật cười. Mười năm, tính cách cô vẫn không đổi. Buổi sáng nào cũng vậy, gọi dậy là một cuộc chiến. Nhưng anh chưa bao giờ thấy phiền. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Dậy đi em. Hôm nay là ngày đặc biệt."
Lâm Tri Ý khẽ cựa mình, hàng mi dài run nhẹ. Cô mở mắt, đôi mắt trong veo còn phủ một lớp sương mù của giấc ngủ. Nhìn thấy gương mặt anh ngay trước mắt, cô khẽ cong môi, giọng ngái ngủ: "Đặc biệt gì chứ? Anh lại lừa em dậy sớm à?"
"Không lừa em." Anh vuốt tóc cô. "Hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm kết hôn của chúng ta."
Cô chớp mắt, rồi bỗng bật cười. "Em quên mất."
Anh nhướng mày. "Em quên?"
"Thì sao?" Cô ngẩng mặt, giọng thách thức. "Anh giỏi thì đừng nhắc, xem em có nhớ không."
Tống Nghiễn Thần nhìn cô, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô một cái thật nhanh. "Không nhớ cũng không sao. Anh nhớ là được."
Lâm Tri Ý đỏ mặt. Mười năm rồi, cô vẫn không quen nổi với kiểu tấn công bất ngờ của anh. Cô đẩy nhẹ vai anh, giọng lúng túng: "Đừng hôn bừa. Em chưa đánh răng."
"Anh không ngại." Anh nói, rồi lại cúi xuống.
Cô vội vàng đưa tay che miệng, mắt cong lên như trăng khuyết. "Không được. Anh mà hôn nữa là em giận đấy."
Anh dừng lại, nhìn cô đầy ẩn ý. "Vậy em ngoan ngoãn cúi đầu cho anh hôn, hay muốn anh tự làm?"
Lâm Tri Ý tròn mắt. Câu này… anh đã nói với cô lần đầu tiên vào đêm tân hôn, và rồi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong suốt mười năm qua. Mỗi lần nghe, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp. Cô cắn môi, giả vờ giận: "Tống Nghiễn Thần, anh lúc nào cũng bắt nạt em."
"Anh không bắt nạt em." Anh đưa tay nâng cằm cô lên, giọng trầm xuống. "Anh chỉ muốn em biết, em là của anh. Cả đời này."
Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh. Mười năm, anh vẫn vậy. Vẫn bá đạo, vẫn cưng chiều, vẫn khiến cô không thể cãi lại. Cô thở dài, rồi khẽ cúi đầu, để mặc anh hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, rồi dừng lại ở môi.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận tình yêu mà anh dành cho cô suốt bao năm qua. Không còn là cô gái kiêu kỳ của ngày xưa, cô đã học được cách cúi đầu, học được cách yêu thương, và học được cách để người khác yêu mình.
Khi anh buông ra, cô khẽ mở mắt, giọng nhỏ xíu: "Anh hôn xong chưa?"
"Chưa." Anh cười. "Còn cả ngày dài."
Cô đẩy anh ra, ngồi dậy, tóc rối bù. "Thôi đi. Em đói rồi."
"Anh nấu bữa sáng rồi." Anh đứng lên, đưa tay về phía cô. "Cháo yến mạch, trứng ốp la, và cà phê sữa. Đúng ý em chưa?"
Lâm Tri Ý nhìn bàn tay anh, rồi nhìn gương mặt điển trai vẫn không hề thay đổi sau mười năm. Cô đưa tay nắm lấy, để anh kéo mình dậy. "Tống Nghiễn Thần, anh chiều em thế này, lỡ em hư mất thì sao?"
Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt. "Hư thì anh càng thích."
Cô bật cười, dụi mặt vào ngực anh. "Anh đúng là đồ điên."
"Chỉ điên với em thôi." Anh hôn lên tóc cô.
Hai người đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía dưới. Những bông hồng trắng mà anh trồng cho cô mười năm trước giờ đã thành một khóm lớn, nở rộ dưới nắng sớm. Gió thổi qua, hương hoa thoang thoảng bay vào phòng, hòa cùng mùi cà phê từ bếp.
Lâm Tri Ý khẽ nói: "Tống Nghiễn Thần, em có một điều muốn hỏi anh."
"Em hỏi đi."
"Mười năm rồi, anh có bao giờ hối hận vì đã cưới em không?"
Anh im lặng một lát, rồi đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. "Hối hận."
Cô sững người, tim như ngừng đập. Nhưng rồi anh cười, nụ cười hiếm hoi và dịu dàng đến mức khiến cô nghẹn thở. "Anh hối hận vì đã không cưới em sớm hơn."
Cô đấm nhẹ vào ngực anh. "Đồ xấu. Anh làm em sợ chết khiếp."
Anh bắt lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay. "Sợ gì chứ. Anh yêu em, từ trước khi em yêu anh. Từ cái đêm em say rượu, níu áo anh không cho về. Từ lúc đó, anh đã biết, người anh muốn cưới là em."
Cô đỏ mặt. "Em đâu có níu áo anh."
"Có." Anh khẳng định. "Em còn nói, 'Tống Nghiễn Thần, anh đẹp trai thế này, không cưới em thì uổng lắm'."
Cô há hốc miệng. "Em… em nói thế thật à?"
"Thật." Anh gật đầu, mắt lấp lánh ý cười. "Anh có ghi âm lại."
"Tống Nghiễn Thần!" Cô hét lên, mặt đỏ như cà chua. "Anh dám ghi âm em?"
"Để làm kỷ niệm." Anh thản nhiên nói. "Mỗi lần em giận, anh lại mở ra nghe. Hiệu quả lắm."
Cô tức đến mức muốn đánh anh, nhưng rồi lại phì cười. Mười năm rồi, cô vẫn không thể thắng nổi anh. Cô dựa đầu vào vai anh, thì thầm: "Tống Nghiễn Thần, em yêu anh."
Anh siết chặt vòng tay. "Anh biết. Anh cũng yêu em."
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao. Những bông hồng trắng khẽ đung đưa trong gió, như thì thầm điều gì đó. Trong phòng, người đàn ông vẫn ôm chặt người phụ nữ của mình, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.
Một lát sau, Lâm Tri Ý khẽ ngẩng đầu, giọng nũng nịu: "Tống Nghiễn Thần, hôn em thêm một cái nữa đi."
Anh cúi xuống, nhìn cô đầy cưng chiều. "Em ngoan ngoãn cúi đầu cho anh hôn chứ?"
Cô cười, đôi mắt cong cong. Rồi cô khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, để mặc anh hôn lên mái tóc, lên trán, lên đôi môi còn vương hơi ấm của buổi sáng.
Mười năm trước, cô từng nghĩ hôn nhân là một trò đùa. Mười năm sau, cô mới hiểu, đó là món quà đẹp nhất mà cuộc đời dành cho cô. Và người đàn ông trước mặt, người đã nắm tay cô qua bao thăng trầm, người đã yêu cô bằng cả trái tim mình, chính là định mệnh mà cô may mắn có được.
Cô khẽ thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Cảm ơn anh, Tống Nghiễn Thần. Vì đã yêu em."
Anh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, và hôn cô thêm một lần nữa.
Bởi vì, có những điều không cần phải nói thành lời. Như tình yêu của anh dành cho cô, bền bỉ và sâu đậm như chính thời gian. Và cô, người phụ nữ kiêu kỳ ngày nào, giờ đây đã học được cách cúi đầu, học được cách yêu thương, và học được cách để được yêu thương. Suốt cả cuộc đời này.
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí