Đêm hôm đó, Tuyết Nhi nằm trên giường mà mắt vẫn mở thao láo. Những lời Tần Hạo Nhiên nói trong xe cứ vang lên trong đầu cô: "Tần Hạo Kiệt không phải người dễ đối phó. Hắn sẽ tìm cách phá chúng ta."
Cô trở mình, kéo chăn lên tận cằm. Thật ra, cô chưa từng nghĩ mối quan hệ hợp đồng này lại trở nên phức tạp đến vậy. Ban đầu chỉ là một thỏa thuận, cô cần tiền, anh cần một người vợ. Nhưng càng ngày, ranh giới giữa thật và giả càng mờ nhạt. Ánh mắt anh nhìn cô tối qua, cái cách anh ngập ngừng trước khi nói "đừng ở một mình với hắn"… Tất cả khiến tim cô đập nhanh hơn mức cô muốn thừa nhận.
Sáng hôm sau, Tuyết Nhi dậy sớm hơn thường lệ. Cô xuống bếp, pha một tách cà phê, rồi ngồi vào bàn ăn. Tần Hạo Nhiên vẫn chưa xuống. Cô lấy điện thoại ra, mở hộp thư công việc. Dự án thiết kế mới của công ty đang giai đoạn nước rút, mà cô biết Tần Hạo Nhiên đang phải chịu áp lực từ hội đồng quản trị. Nếu dự án này thất bại, vị trí của anh sẽ lung lay.
Cô cắn môi, suy nghĩ một lúc, rồi gõ một tin nhắn: "Tối nay em sẽ đến công ty làm thêm. Dự án thiết kế còn nhiều việc quá."
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã rung lên. Giọng Tần Hạo Nhiên vang lên, có chút gì đó khó chịu: "Em không cần phải làm vậy."
"Em biết," Tuyết Nhi đáp, giọng nhẹ tênh. "Nhưng em là nhân viên thiết kế, đây là việc của em."
"Tuyết Nhi—"
"Anh đừng lo. Em tự nguyện mà." Cô cắt ngang, rồi cúp máy trước khi anh kịp phản đối thêm.
Buổi tối hôm đó, Tuyết Nhi ở lại văn phòng sau khi đồng nghiệp đã về hết. Phòng thiết kế im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng máy tính chạy rì rì. Cô dán mắt vào màn hình, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Bản thiết kế này cần phải hoàn hảo. Không chỉ vì công việc, mà còn vì cô biết nó quan trọng với anh.
Đến mười một giờ đêm, mắt cô bắt đầu díp lại. Những con số trên màn hình nhòe đi, rồi nhảy múa trước mắt. Cô tựa đầu lên cánh tay, định nghỉ một chút. Chỉ một chút thôi…
Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết khi mở mắt ra, ánh đèn văn phòng đã được vặn nhỏ, và trên vai cô là một chiếc áo vest nam giới, còn vương mùi hương quen thuộc.
Tuyết Nhi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Tần Hạo Nhiên đang đứng bên cạnh bàn, tay cầm một tách cà phê nóng, mắt nhìn cô như thể đã đứng đó rất lâu.
"Anh…" Cô lúng túng, vội vàng ngồi thẳng dậy. Chiếc áo vest trượt xuống vai, cô theo phản xạ đưa tay giữ lại.
"Tỉnh rồi à?" Giọng anh bình thản, không đoán được cảm xúc. "Mấy giờ rồi?"
Anh đưa tách cà phê cho cô. "Gần một giờ sáng."
Tuyết Nhi suýt làm rơi tách cà phê. "Một giờ? Sao anh còn ở đây?"
"Phòng tôi ở tầng trên. Tôi thấy đèn phòng em vẫn sáng." Anh dừng một chút, rồi nói thêm, giọng có vẻ trách móc nhẹ: "Em nói đến làm thêm, không nói là thức khuya đến vậy."
Cô bật cười, nhưng tiếng cười bị ngáp che mất. "Em định nghỉ một chút, ai ngờ ngủ luôn."
Tần Hạo Nhiên nhìn màn hình máy tính, nơi bản thiết kế vẫn đang mở. Anh im lặng một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Em làm đến đâu rồi?"
"Gần xong rồi. Chỉ còn phần ánh sáng và bố cục tổng thể." Tuyết Nhi chỉ vào màn hình, giải thích vài chi tiết. Cô không nhận ra rằng, khi cô nói về công việc, giọng cô trở nên hào hứng, đôi mắt sáng lên như có lửa. Tần Hạo Nhiên ngồi đó, lặng lẽ nghe, không cắt ngang.
Khi cô nói xong, anh mới hỏi: "Em thích thiết kế đến vậy à?"
Tuyết Nhi hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cô gật đầu. "Thích chứ. Đó là cách em nói lên những gì mình nghĩ, mà không cần dùng lời."
Anh không đáp. Chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, rồi đứng dậy. "Xong rồi thì về. Muộn lắm rồi."
"Nhưng—"
"Tôi đợi em ở thang máy." Anh nói, giọng không cho phép từ chối, rồi bước ra ngoài.
Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng anh, rồi nhìn chiếc áo vest vẫn còn trên vai mình. Cô khẽ kéo nó lên, để mùi hương ấy phủ kín cả người. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, thứ mà cô không dám gọi tên.
Cô lưu lại bản thiết kế, tắt máy, rồi bước ra thang máy. Tần Hạo Nhiên đứng đó, một tay đút túi quần, mắt nhìn con số đang nhảy. Khi cô đến gần, anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, ấn nút xuống tầng hầm.
Trong thang máy, im lặng đến mức nghe được cả tiếng thở của nhau. Tuyết Nhi đứng nép sang một bên, tay vẫn giữ chiếc áo vest. Cô định mở lời cảm ơn, nhưng rồi lại thôi. Có những điều, nói ra lại thành sáo rỗng.
Đến tầng hầm, anh mở cửa xe cho cô, rồi vòng sang ghế lái. Xe lăn bánh trong đêm vắng. Đường phố Sài Gòn về khuya thênh thang, ánh đèn vàng vọt hắt qua cửa kính, chạy dọc gương mặt anh.
"Tần Hạo Nhiên," Tuyết Nhi khẽ gọi.
"Ừ?"
"Chiếc áo này…" Cô ngập ngừng. "Em sẽ giặt rồi trả lại anh."
Anh không nhìn cô, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. "Không cần. Cứ giữ đi."
Tuyết Nhi sững người. Cô nhìn anh, nhưng anh đã quay mặt đi, như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cô biết, với một người như Tần Hạo Nhiên, những câu nói tưởng chừng nhẹ tênh ấy lại chứa đựng rất nhiều điều anh không nói ra.
Về đến nhà, cả hai cùng bước lên cầu thang. Đến cửa phòng cô, anh dừng lại. "Ngủ đủ giấc. Mai không cần đến công ty sớm."
"Em biết rồi." Cô mỉm cười. "Chúc anh ngủ ngon."
Anh gật đầu, rồi quay đi. Nhưng lần này, khi bước được vài bước, anh chợt dừng lại, không quay đầu, chỉ nói vọng lại: "Tuyết Nhi."
"Dạ?"
"Cảm ơn em."
Ba tiếng ấy vang lên trong hành lang tối, nhẹ như gió, nhưng khiến tim cô đập mạnh đến mức cô phải đưa tay lên ngực. Cô đứng đó, nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa phòng, rồi khẽ thì thầm, như sợ ai đó nghe thấy: "Không có gì."
Đêm ấy, Tuyết Nhi ôm chiếc áo vest ấy vào lòng, ngủ một giấc thật sâu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không mơ thấy những cơn ác mộng. Chỉ có một giấc mơ, về một người đàn ông lặng lẽ đắp áo cho cô, và một câu cảm ơn, nói ra trong bóng tối, nhưng lại sáng rực đến lạ kỳ.
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí