Chương trước
Chương sau

Chương 1

Có lẽ là không • Chương 4

Đôi khi,người ta thường nói là không,nhưng ai mà ngờ lại là có.Người ta cũng thường nghĩ là không,nhưng xảy ra lại là có.Tôi là Hoài,một cậu học sinh bình thường,tôi hiền lành,tôi hoạt bát.Còn cô ấy,Ngọc Tường,một cô gái đầy gai góc nhưng thật trầm mặc.Xác suất giữa chúng tôi lẽ ra là bằng không.

Tôi và cô ấy ngồi cạnh nhau,từ năm lớp 10.Tôi còn chẳng để ý tới cô ấy.Chẳng nói gì cả,mặt lạnh băng.Trong tuần đầu tiên,chúng tôi chỉ chào nhau một lần,và một tháng trôi qua,chúng tôi cũng chẳng trò chuyện nhiều là bao.Tôi để ý cô bạn ấy có gì giấu nhiều lắm.Trong giờ học,đôi khi cô hay lấy bút miết mạnh, xé toạc những trang vở.Tôi biết đây là người có nhiều tổn thương.Không uổng công làm fan của Conan bảy năm.Cô ấy có gu ăn mặc khá…phong cách.Cô ấy đi đôi giày cao cổ, mái tóc tưởng chừng như che mất đôi lông mày.Đôi tay cô ấy có phần bị chai.Tôi thấy giống với tay anh trai tôi,một vận động viên quyền anh nghiệp dư.Cô ấy lúc nào cũng cúi mặt.Cô ấy chẳng đeo trang sức gì cả.Chiếc ba lô cũng một màu đen xì.Ắt hẳn là cô gái rất phong cách.Trái lại,trông tôi lại có phần màu sắc hơn.Nhiều người nói tôi điển trai.Tôi khá hoạt bát.Ngay buổi đầu tiên,cô giáo chủ nhiệm đã giao cho tôi làm lớp phó thể công.Tôi biết chơi đàn bầu,ông nội,cha của tôi đều là nghệ sĩ nhạc dân gian.Tôi biết chơi bóng rổ.Năm cấp hai,tôi từng thi đấu cho tuyển bóng rổ của trường,có lần đã được giải ba cấp thành phố.Tôi khác hẳn với cô bạn kia,trầm mặc và như xù gai với mọi thứ.

Chuyện xảy ra vào tháng thứ hai đi học.Tôi mới vào lớp,khi vẫn còn no bụng bởi cái bánh mì pa tê.Bộp,một đứa nào đó bay thẳng trước mặt tôi,trượt như băng trên mặt đất,tôi như bị đóng băng.Đó là một đứa con gái.Nó bắt đầu suýt xoa.Chưa hiểu chuyện gì,một đứa nữa lại bay tới,ngã nhào lên đứa đang nằm dưới đất.Lần này thì tôi mắt chữ o mồm chữ a thật.Tôi nhìn về phía trước.Một đám con gái đang đứng tụ lại.Chúng nó đang đứng ở chỗ bàn học tôi.Đám chúng nó trông thật hỗn loạn.Có vẻ là đang đánh nhau.Tôi tiến lại gần,toan lao vào can chúng,nhưng trông hỗn loạn quá,biết đằng nào mà can chúng nó? Rồi tôi cứ đứng ở đó,cho tới khi cô giáo bước vào,trông tôi lúc ấy thật ngớ ngẩn.Cô giáo bước vào,kéo chúng nó ra.Và tôi thấy cô ấy,cô bạn ngồi cạnh tôi.Cô ấy có một vết thương ở khóe môi.Tôi thấy cô ấy vẫn đang buộc tóc,vẫn cái vẻ sắc lạnh ấy.Đôi mắt cô ấy vẫn trầm mặc như vậy.Trông có phần làm cho tôi sợ hãi.Nghe nói mấy bạn ấy phải ở lại sau tiết học cuối,các bạn ấy bị kỉ luật.Hình như là có phụ huynh được mời tới.Tôi xuống sân gửi xe,dắt chiếc xe máy từ từ lăn ra phía con đường.Tôi nổ máy,không có gì xảy ra.Tôi thử lại,chẳng có chuyện gì hết.Thôi xong,vậy…là phải dắt xe về nhà ư? Tôi ngồi xuống bồn cây,chán thật đấy.Tôi gọi chú thợ sửa xe tới.Chú loay hoay một hồi,chắc cũng cỡ 30 phút.Chiếc xe lại khởi động được.Tôi thở phào,dắt xe đi về,cuối cùng cũng được về.Hoa sữa bắt đầu tỏa hương nhè nhẹ ngày chớm đông,bay nhè nhẹ theo cơn gió cuối hạ,và trong cơn gió ấy,tôi thấy cô ấy,dáng người vẫn trầm mặc như vậy,nhưng cô ấy trông có phần đã mệt mỏi hơn.Đã vào tháng 10,trời đã tối sớm lắm.Tôi thấy cô ấy hay đi bộ về nhà,hôm nay có lẽ cũng vậy.Hình như cô ấy đang khóc,tôi không chắc,dưới ánh đèn vàng,tôi thấy đôi mắt cô ấy như đỏ ửng,trên đôi gò má như có gì long lanh .Trời cũng đã tối rồi mà.Tôi dừng xe trước cô ấy,cô nhìn lên.Quả thực,tôi có hơi bối rối.Tôi lắp bắp:

-À…Ngọc Tường nhỉ?

Tôi nghĩ thầm trong đầu ‘sao mình lại hỏi ngốc như thế?’ cô ấy nhìn tôi đầy khó hiểu.Tôi bối rối:

-trời cũng tối rồi ấy…cậu…lên xe đi,mình chở cậu về

Cô ấy lắc đầu,chậm rãi và đầy mệt mỏi:

-cậu về trước đi,trời tối rồi

Tôi hơi bối rối,nhưng cũng đáp lại cô ấy:

-không sao đâu,mình chở cậu về,nhà mình cũng gần thôi mà.

Tôi cố nở một nụ cười thật tự nhiên.Cô ấy cúi xuống,thở dài một hơi.Tôi lại cất tiếng:

-trời sắp tối rồi,mau lên kẻo muộn.

Cô ấy tiến tới gần tôi hơn,rồi cô ngồi lên yên xe tôi.Không hiểu sao tôi lại thấy yên tâm hơn.Tôi bắt đầu lên tay ga,chiếc xe lăn chầm chậm ra con phố.Ánh đèn vàng đã chiếu sáng con đường,người người đã tan tầm chen chúc về với ngôi nhà của mình.Ra tới cổng,tôi cất tiếng hỏi:

-nhà cậu ở đâu?

Cô ấy cất tiếng,nhỏ,trầm lặng,và có gì buồn lắm.Tôi biết cô ấy khóc,cô ấy ấm ức điều gì,nhưng tôi chưa biết nên hỏi ra sao:

-nhà mình đi về phía bên trái,đến ngõ 102 thì cậu để mình xuống,mình tự đi về

Tôi gật đầu.Chiếc xe lăn bánh trên phố,ánh đèn vàng le lói chiếu xuống đầu xe.Thi thoảng,tôi phải quẹo xe qu một bên,đường phố về giờ chiều là vậy đấy.Tôi ngửi thấy mùi bồ kết thơm lắm,là tóc của cô gái sau xe.Bỗng vì một lí do gì,tôi cất tiếng hỏi cô ấy:

-chuyện ở lớp hôm nay là sao?

Tôi khựng lại một lúc,rồi tôi lại lắp bắp:

-mình là cán bộ lớp mà,ngày mai sẽ có buổi sinh hoạt kỉ luật,mình đoán vây.Cậu cứ cung cấp thông tin cho mình,mình chỉ làm nhiệm vụ

-cậu chở mình về vì lí do này hả? cậu có thể điều tra mình vào ngay ngày mai

Tôi khựng lại,ấp úng một chút:

-mình tình cờ hỏi thôi,chỉ là buổi tối mình thấy cậu về một mình…

Cô ấy không nói gì cả.Rồi tôi nghe cô ất sụt sùi,tôi biết mình không nên hỏi nữa.Tôi cố nghĩ ra gì đó,rồi phanh khựng xe lại,cô ấy theo quán tính đổ lên lưng tôi.Tôi ấp úng:

-ấy,mình xin lỗi,đến ngõ nhà cậu rồi.

Cô ấy xuống xe:

-cảm ơn cậu.

-nếu có chuyện gì cậu hãy kể với mình.Mình có trách nhiệm bảo vệ các bạn học trong lớp.

Tôi mỉm cười nhìn cô,cô ấy chẳng nói gì cả,chỉ gật đầu rồi đi vào con ngõ le lói ánh đèn vàng.Tôi nhìn theo cô một lát,rồi cũng lái xe về nhà.Trên đường đi,tôi vẫn nhớ về khuôn mặt trầm buồn của cô

Tôi nhảy lên giường,trông thật tinh nghịch.Tôi mở messenger,gửi ngay một tin cho Hạnh,thằng bạn thân chí cốt,may sao lại học cùng lớp với tôi.Quái lạ,con trai mà lại tên Hạnh.Nó kể bố mẹ nó muốn cuộc đời nó an yên,nên mới đặt là Hạnh.

-Hạnh,em gái cho anh hỏi nào

-tao táng mày giờ thằng kia,nói đi em,rủ vào game hả?

-không,mày biết ở lớp làm sao không,sao lại đánh nhau?

Ba chấm đen trên màn hình nảy liên tục,chắc thằng này định gửi tôi chuyện dài lắm.Rồi một tin nhắn to như chiếc bánh mì bay thẳng vào màn hình của tôi:

-mấy con trong lớp trêu con bé ngồi cạnh mày ấy.Nó trêu là đồ bố mẹ bỏ nhau,đồ dở hơi,sĩ dởm,chảnh chó…con kia đuổi đi thì bị một đứa tóm cổ áo,xong nó quăng con đó qua lưng,đập thẳng xuống sàn.Mẹ nó,thế mà không gãy lưng,con đó đáng sợ vãi!

Tôi không trả lời.Vậy ra cô ấy bị bắt nạt.Cô ấy hẳn là buồn lắm.Nhưng sao tôi thấy hôm nay,phụ huynh của cô ấy không tới buổi họp,sao lại vậy nhỉ? À,chắc là tôi biết.Tôi cất điện thoại,nhìn lên trần nhà ‘vậy ra cô gái ngồi cạnh mình cũng đặc biệt đó chứ’.

Khoảng 1.328 từ • 1 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page