Buổi học hôm đó,tôi không thể tập trung.Thi thoảng,tôi lại quay qua,khẽ liếc khuôn mặt của Ngọc Tường.Đôi lúc,cô ấy quay qua,hai ánh mắt chạm nhau,làm mặt tôi đỏ bừng cả lên.Tôi quay đi,cố giấu vẻ ngại ngùng.Ánh mắt tôi vô tình thấy đôi gò má của Ngọc Tường cũng ửng hồng.Ôi,tôi lại ngại thêm ngại,trời ạ.Buổi học hôm ấy,tôi chẳng vào đầu chữ gì.Ngọc Tường cứ như chơi đùa trong tâm trí tôi suốt buổi.Ngọc Tường ơi,cậu làm gì mình thế này? Phải chăng suốt nửa kì học đã qua,mình đã phải lòng cậu.
Gió buổi chiều thật mát,thổi những cánh hoa sữa đầu mùa bay là là,tỏa hương thơm ngát.Ngọc Tường khẽ vươn vai,trông cô ấy có vẻ vui hơn .Tôi đeo balo,quay qua nhìn cô ấy,rồi tôi nói:
-đi nào!
Ngọc Tường khẽ nhìn tôi,hình như cô ấy lại ngại ngùng,làm tôi cũng ngại theo.Cô ấy ngẩng lên,hỏi một câu thật ngốc nghếch:
-đi…đi chơi hả?
Tôi gật đầu,không giấu nổi vẻ bối rối.Tôi toan nắm tay cô ấy,nhưng lí trí đã kéo tôi lại,chưa phải lúc.Chúng tôi xuống nhà để xe.Tôi dắt chiếc xe máy của mình ra,đi tới phía cổng trường.Ngọc Tường đi bên cạnh tôi,cô ấy có vẻ thẹn thùng lắm.Tôi ngẫm nghĩ một hồi.Rồi tôi nhìn Ngọc Tường,cái nhìn đột ngột làm cô ấy có chút bất ngờ.Tôi lắp bắp:
-cậu…cậu có mũ bảo hiểm không?
Cô ấy gật đầu,rồi đáp tôi,lắp bắp:
-mình…mình có mang
Tôi gật đầu:
-thật ra…mình…mình cũng chuẩn bị mũ bảo hiểm cho cậu,mình…mình chỉ hỏi thế…
Cô ấy gật đầu.Hai chúng tôi nhìn nhau,rồi bỗng…cả hai đứa bật cười.Trời ạ,sao khoảnh khắc ấy…thật ngốc nghếch.Chúng tôi ra tới cổng trường.Tôi ngồi lên xe,bấm nút đề.Chiếc xe máy lạch bạch một hồi,rồi cũng khởi động,như con chiến mã chở hoàng tử đi hỏi dâu,chỉ mỗi tội…con chiến mã này không biết hí,nó còn chạy chậm nữa,không thì hoàng tử…bị phạt tiền.Tôi khẽ nghiêng đầu,nhìn Ngọc Tường,cô ấy trông thật đẹp trong buổi chiều tà,mái tóc bay là là trong con gió mùa đông.Tôi lắp bắp:
-cậu…cậu lên xe đi
Ngọc Tường khẽ gật đầu vài cái.Cô ấy leo lên xe ,nhẹ nhàng,như còn ngại ngùng lắm.Tôi quay lại,hỏi cô ấy:
-cậu ngồi chắc chưa
-ừ,chắc rồi.
Chiếc xe băng băng trên phố,chầm chậm đón lấy hương hoa sữa đầu đông.Thi thoảng,những cơn gió đón bầy lá khô,bay là là trên đường.Tôi nhìn qua gương chiếu hậu,thấy ánh mắt Ngọc Tường long Tườngh,vẻ đẹp trầm buồn,lại có nét trong vắt.Tôi bất giác nở một nụ cười.Ngọc Tường trông thật đẹp.Và khi tôi biết mình thích cậu,cậu lại càng đẹp hơn nữa.Ôi,mình si tình rồi sao?
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng.Ngọc Tường xuống xe.Tôi tắt máy.Chợt nghĩ ra điều gì,tôi nhìn Ngọc Tường,với tay tới phía cô ấy:
-để mình…cởi mũ cho
Cô ấy khẽ lùi lại,rồi ậm ừ.Tôi bấm nút quay mũ cho cô,quai mũ bung ra,tôi đón lấy chiếc mũ rồi cài lên gương xe.Tôi xuống xe,khẽ nhìn cô ấy,rồi lại bị cuốn hút vào đôi mắt long Tườngh ấy.Tôi lắp bắp:
-mình vào thôi
Ngọc Tường gật đầu.Chúng tôi bước vào nhà hàng,mùi ẩm thực nhanh chóng sực vào mũi,thơm quá.Tôi chọn một bàn,rồi kéo ghế,mời Ngọc Tường ngồi:
-cậu ngồi đi
Ngọc Tường gật đầu,cô ngồi xuống.Tôi ngồi ở ghế đối diện.Chị nhân viên bước ra,tôi cầm lấy menu.Ngắm nghía một hồi,tôi đưa menu cho Ngọc Tường:
-cậu gọi món đi?
Ngọc Tường lắc đầu:
-cậu gọi đi,mình ăn gì cũng được
Tôi bối rối,sao mà bối rối thế nhỉ? Rồi tôi lắp bắp:
-mình…mình cũng không biết gọi món,cậu…cậu gọi giúp…mình nhé?
Ngọc Tường chần chừ một lúc,rồi gật đầu.Cô cầm lấy menu,chăm chú một hồi,rồi ngẩng lên nhìn tôi:
-ờm…giá cũng không rẻ,cậu phải cho mình trả cùng…
Tôi tặc lưỡi:
-cậu cứ gọi đi,cho chị còn vào làm việc…
Cô ấy lại nhìn vào menu,trông cô ấy đăm chiêu lắm.Rồi cô ấy nhìn tôi,lắp bắp.Trời ạ,gọi món mà cũng lắp bắp,hôm nay xem ra là không chỉ có tôi ngại ngùng :
-ờm…sushi cá hồi,sashi…mi cá bống…ờm…mì tôm…
-hả?
Tôi ngẩn người,mì tôm ư? Cô ấy thấy tôi bất ngờ thì tỏ vẻ ngại ngùng,cô ấy lắp bắp:
-mình…không quen đồ Nhật lắm…
Tôi quay sang phía chị nhân viên:
-chị ơi,cho chúng em món bạn vừa gọi,và…
Tôi nhìn Ngọc Tường,khi này đang bối rối:
-thay mì tôm bằng ramen nhé?
Cô ấy gật gật.Tôi quay sang phía chị nhân viên:
-thay cho chúng em mì tôm thành ramen ạ.
Chị nhân viên ghi món,rồi bước vào quầy bếp.Tôi nhìn Ngọc Tường.Cô ấy nhìn tôi, có vẻ bối rối lắm,bỗng tôi thấy mình có lỗi,lẽ ra phải tự gọi món chứ,chẳng là tôi muốn Ngọc Tường gọi món mà cô ấy thích,ai mà ngờ cô ấy lại không quen đồ ở đây.Cô ấy nhìn tôi,lắp bắp:
-mình…mình xin lỗi,mình…
Tôi xua tay:
-nào,đừng như thế chứ? Mình mới phải xin lỗi đó! Thôi,kệ đi mà.Hay là…
Tôi ngẫm nghĩ một hồi,nghĩ mãi mới ra một câu hỏi.Tôi hỏi Ngọc Tường:
-cậu…sở thích của cậu là gì,ngoài…ngoài võ thuật?
Cô ấy chu môi,nhìn lên trên một hồi,có vẻ như đang ngẫm nghĩ.Lúc ấy,trông cô ấy thật đáng yêu,tim tôi lệch mất một nhịp.Rồi cô ấy nhìn tôi,nở một nụ cười:
-mình thích âm nhạc,bắn cung
Tôi mắt chữ o mồm chữ a.Bắn cung nữa sao? Ôi cô nàng này thật mạnh mẽ.Rồi tôi hỏi Ngọc Tường:
-cậu thích âm nhạc hả? cậu thích chơi nhạc cụ,hát ca,hay chỉ nghe nhạc thôi?
Cô ấy khẽ nghiêng đầu,để cho mái tóc bay nhè nhẹ.Rồi cô ấy đáp tôi,chất giọng nhẹ nhàng,khó thấy ở cô ấy mọi ngày:
-mình chơi guitar điện tử,hát thì mình không biết,mình hát dở lắm
Rồi cô ấy bật cười.Lần đầu,trông cô ấy đáng yêu đến thế.Tôi ồ lên một tiếng:
-ôi,cậu…phong cách thật đấy!
Nói tới đây,bỗng nụ cười của cô ấy tắt dần.Rồi cô ấy thì thầm,đủ để cho tôi nghe thấy:
-có một số lí do…mình chưa thể kể với cậu,nhưng…mình yêu những sở thích ấy!
Tôi gật đầu:
-ờm…mình hiểu.Nhưng mà…khi nào cậu cảm thấy có thể,mình…mình sẵn sàng lắng nghe
-cảm ơn cậu
Cô ấy gật đầu.Món ăn được phục vụ ra.Vừa thấy đồ ăn,cô ấy khựng lại.Ngọc Tường nhìn tôi,rồi lại nhìn xuống bát đồ ăn,cô ấy lắp bắp:
-cái…cái này…sao…sao mấy con cá…mấy con cá bống…còn sống à?
Tôi nhìn vào bát sashimi cá bống,quả thực,chúng nó vẫn nhảy tanh tách.Tôi lắp bắp:
-ờm…hình như…mình chưa kể với cậu…
Cô ấy ngẩn người.Chúng tôi nhìn nhau,rồi bỗng hai đứa bật cười.Đúng thật là vui,thật ngây thơ,và…và hình như là bối rối.Cô ấy nhìn tôi:
-chắc là…chúng mình vẫn cứ…ăn thôi nhỉ?
Tôi gật đầu.Tôi lấy đũa,lau rồi đưa cho cô ấy.Ngọc Tường đón lấy,cô ấy nói nhỏ,giọng trìu mến lắm:
-mình cảm ơn.
Ngọc Tường giơ đũa,nhưng cô ấy còn chần chừ.Quả thực,tôi cũng hơi sợ.Tôi nhìn xuống bát cá bống,rồi nhìn cô ấy,tôi cất tiếng:
-cậu thử chấm với mù tạt xem,chắc là sẽ bớt tanh…
Ngọc Tường gật gật.Cô ấy gắp vài con cá bống,rồi chấm vào mù tạt.Tôi nhận ra có gì đó không ổn,nhưng đã không kịp rồi.Tôi chỉ kịp thốt lên:
-Ngọc Tường…
Cô ấy ăn chỗ cá bống ấy.Cô ấy nhìn tôi,rồi như cô ấy cũng cảm nhận được gì không ổn.Cô ấy nhắm mắt lại,rồi ho sặc sụa.Tôi vội lấy chai nước,đưa cho cô ấy.Tôi bối rối:
-mình chưa kịp cản cậu…cái này…cay và hắc lắm,chấm nhẹ thôi…
Cô ấy đón lấy chai nước.Uống một ngụm,cô ấy nhìn tôi:
-cậu cho mình hơi nhiều bất ngờ đó!
Tôi chẹp miệng bối rối.Tôi nghĩ thầm ‘trời ơi,tệ hại thật đó’.Tôi nhìn cô ấy,tỏ vẻ hối lỗi:
-còn nhiều món chin được phục vụ lắm,hay là để mình gọi.
Cô ấy gật đầu.Tôi gọi thêm trứng cuộn và canh rong biển.Bữa ăn diễn ra khá thuận lợi,nhưng có chút ngại ngùng,bối rối.Chúng tôi rời khỏi nhà hàng.Ra tới bên ngoài,hai đứa vẫn còn ngại ngùng.Tôi nhìn Ngọc Tường,bối rối,nhìn mái tóc cô ấy bay nhẹ trong cơn gió đầu đông,đôi mắt trầm buồn nhưng có gì trong veo,như hòa vào vẻ đẹp trầm mặc tháng mười. Vẻ đẹp của cô ất,thật đơn giản,và…thật mộng mơ.Tôi hỏi Ngọc Tường:
-hay là…chúng mình đi chơi một chút,hãy còn sớm…
Ngọc Tường khẽ vén mái tóc,cô ấy hỏi tôi:
-có làm phiền cậu không?
Tôi lắc đầu:
-là mình rủ cậu đi chơi mà
Cô ấy gật đầu.Tôi lấy chiếc mũ bảo hiểm,bất ngờ đội cho cô ấy.Ngọc Tường hơi bối rối,cô ấy có chút lùi lại,nhưng vẫn để cho tôi đội mũ giúp.Tôi chạm nhẹ vào mái tóc Ngọc Tường,mái tóc mượt,có mùi bồ kết thơm thơm,làm cho tôi có gì say mê lắm.Chúng tôi trên xe,đi quanh những con phố.Ngọc Tường ngồi sau xe,thi thoảng,cô ấy lại nhìn vào gương chiếu hậu,ánh mắt chúng tôi lại vô tình chạm vào nhau.Những lúc như thế,cả hai lại ngại ngùng quay đi,tôi thấy mặt mình nóng bừng.Không nghi ngờ gì nữa,tôi thích cô ấy rồi.Gió đầu đông man mát,thổi hương hoa sữa thơm dịu trong đêm.Tôi nhìn gương chiếu hậu,bắt gặp ánh mắt trong veo của cô ấy,đang nhìn ngắm gì trên phố xá.Tôi hỏi cô ấy:
-hôm nay cậu vui không?
Tôi nghe thấy Ngọc Tường bật cười,giọng cô ấy nghe trong vắt,không còn vẻ trầm mặc mọi khi:
-vui lắm.Thật ra,lâu rồi mới có người rủ mình đi chơi.Tại…mình hay từ chối đi chơi lắm
-vậy tại sao cậu lại đồng ý đi chơi với mình?
-ừm…mình không biết.
Tôi bật cười.Tôi không nghĩ Ngọc Tường cũng đáng yêu như thế.Tôi chở cô ấy về nhà.Bước xuống xe,cô ấy thở dài,tôi thấy cô ấy mệt mỏi đi hẳn.Tôi cởi mũ cho cô ấy,lần này cô ấy không ngại nữa.Tôi nhìn cô ấy,cất tiếng hỏi han:
-cậu sao thế?
Ngọc Tường lắc đầu ,khẽ ván mái tóc ra sau.Cô ấy cố nở một nụ cười:
-mình…không sao đâu,cảm ơn cậu.Hẹn gặp lại cậu ngày mai
-nhưng mai là chủ nhật mà?
Ngọc Tường bối rối,nở một nụ cười ngại ngùng:
-à…mình quên mất.
Tôi chào tạm biệt cô ấy.Toan rời đi,bỗng cô ấy kéo tôi lại.Tôi nhìn cô ấy,cô lắp bắp:
-à,hình như…hình như…sáu giờ chiều mai,mình…mình có buổi biểu diễn ở quán cafe Rocksugar,ở…để mình gửi cậu địa chỉ sau.Ngày mai…cậu tới xem mình biểu diễn nhé?
Tôi gật đầu ngay,hớn hở:
-được chứ! Hay là…để mình chở cậu đi?
Cô ấy lắc đầu:
-không cần đâu,mình phải tới sớm để tập và trang điểm.Cậu cứ tới trước sáu giờ,mình sẽ biểu diễn cùng ban nhạc.
Tôi gật đầu.Chúng tôi tạm biệt nhau.Tôi về tới nhà,nhảy ngay lên giường,nhắn cho thằng Hạnh.Tôi biết chắc nó còn thức:
-ê! Hình như tao thích Ngọc Tường thật!
Nhưng phải một lúc sau,mới có tin nhắn tới:
-ô mệ ! tin nhắn của mày vừa làm tao thua một trận leo rank.Nhưng mà kệ đi.Mày chắc chắn chưa?
-thật mà! Tim đập nhanh lắm!
-thế thì tán cho đàng hoàng! Có gì cứ hỏi tao! Cẩm nang tán gái đây,kkkkk
Tôi tắt máy,nằm nhìn lên trần nhà.Tôi cười một mình,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí