Chương trước
Chương sau

Chương 6

Người Từng Hứa Sẽ Không Buông Tay Tôi • Chương 6

Điện thoại rung lên trên bàn làm việc, Tần Dật Phong liếc mắt nhìn cái tên hiển thị rồi lập tức bắt máy. Giọng trợ lý hốt hoảng: "Tổng giám đốc Tần, xe của anh bị va chạm ở ngã tư đường Hoành Sơn. Anh có sao không?"

Anh cau mày, đưa tay sờ lên trán, nơi ấy đang rỉ ra một dòng chất lỏng ấm nóng. Trước mắt anh, chiếc xe tải nhỏ đỗ chắn ngang, còi xe inh ỏi. Cơn đau nhói lan khắp đầu, nhưng anh vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: "Không sao. Chỉ xước nhẹ thôi."

Mười lăm phút sau, xe cứu thương có mặt. Anh ngồi trong bệnh viện, để y tá băng bó vết thương trên trán, lòng bực dọc vô cớ. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Lâm Uyển Nhi lao vào như một cơn gió, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ hoe. Cô chạy đến bên giường, nắm chặt lấy tay anh: "Anh có sao không? Có đau lắm không? Bác sĩ nói gì?"

Dật Phong nhìn cô, bỗng thấy lòng mình mềm lại. Anh giật tay ra, giọng lạnh nhạt: "Tôi không sao. Em đến đây làm gì?"

Uyển Nhi khựng lại, ánh mắt thoáng buồn, nhưng cô vẫn cố mỉm cười: "Em nghe trợ lý anh nói. Em lo quá nên chạy đến. Anh đừng đuổi em đi, em chỉ muốn xem anh thế nào thôi."

Bác sĩ bước vào, giọng điềm đạm: "Vết thương không nghiêm trọng, nhưng cần theo dõi thêm một hai ngày. Tốt nhất là có người thân ở bên cạnh."

Uyển Nhi vội vàng đáp: "Tôi ở đây. Tôi sẽ ở bên anh ấy."

Dật Phong định phản đối, nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy đang đứng run rẩy trong bộ đồ công sở nhàu nhĩ, anh lại thôi. Anh quay mặt đi, giọng nhỏ lại: "Tùy em."

Đêm ấy, Uyển Nhi không rời phòng bệnh. Cô kéo ghế đến sát giường, ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại đứng dậy kiểm tra vết băng trên trán anh. Khi anh nhắm mắt, cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh bằng chiếc khăn ướt. Cô không dám ngủ, sợ rằng nếu thiếp đi, anh sẽ biến mất.

Dật Phong không ngủ được. Anh nằm đó, nghe tiếng thở khẽ của cô, nghe tiếng cô trở mình trên chiếc ghế gỗ cứng. Khoảng ba giờ sáng, anh nghe tiếng cô lẩm bẩm: "Dật Phong, anh phải mau khỏe lại nhé. Em không thể mất anh đâu."

Tim anh thắt lại. Anh nhớ đến những ngày đầu họ bên nhau, khi cô vẫn còn hay cười, hay kể cho anh nghe những câu chuyện vụn vặn về những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi nơi cô từng làm tình nguyện. Anh nhớ cái cách cô nắm tay anh, nhẹ như sợ làm đau anh. Và anh nhớ cái ngày mẹ anh gọi cô đến, nói những lời cay nghiệt, cô đứng đó, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cúi đầu: "Cháu hiểu ạ. Cháu sẽ không làm phiền Dật Phong nữa."

Anh đã không bảo vệ cô. Anh đã để cô đứng một mình trong cơn mưa lạnh hôm ấy.

Sáng hôm sau, Uyển Nhi mang đến một hộp cháo nóng. Cô cẩn thận thổi từng thìa, đưa lên miệng anh: "Anh ăn chút đi. Em nấu theo công thức của bà ngoại em, dễ tiêu lắm."

Dật Phong nhìn cô, thấy quầng thâm dưới mắt cô sẫm lại, thấy vai áo cô còn vương vết cà phê từ đêm qua. Anh mở miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nuốt cháo. Vị cháo thanh đạm lan nơi đầu lưỡi, ấm áp như ánh mắt cô.

"Em ngủ chút đi." Anh buột miệng.

Uyển Nhi ngẩn người, rồi lắc đầu: "Không cần đâu. Em ngồi đây với anh."

"Tôi bảo em ngủ thì em ngủ." Giọng anh cứng rắn hơn, nhưng lần này Uyển Nhi lại bật cười.

"Anh quan tâm đến em à?" Cô hỏi khẽ, mắt long lanh.

Dật Phong quay mặt đi, vành tai đỏ lên: "Tôi chỉ không muốn em gục ở đây rồi bắt tôi phải chăm lại."

Uyển Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế lại gần hơn, gục đầu xuống cạnh tay anh. Chẳng mấy chốc, hơi thở cô đều đều, cô ngủ thiếp đi. Dật Phong nhìn mái tóc cô xõa trên ga giường trắng, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh. Anh đưa tay ra, định vuốt tóc cô, nhưng rồi lại rụt về. Anh nhắm mắt, tự nhủ: "Chỉ là tạm thời thôi."

Buổi chiều, mẹ anh đến. Bà mặc bộ váy lụa sang trọng, bước vào phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng giả tạo. Nhìn thấy Uyển Nhi đang ngồi bên giường, bà nhíu mày: "Sao cô lại ở đây?"

Uyển Nhi đứng dậy, cúi đầu: "Cháu đến chăm sóc Dật Phong ạ."

"Chăm sóc?" Bà cười khẩy. "Cô nghĩ cô là ai? Người nhà họ Tần chúng tôi chưa đến mức cần một người ngoài như cô phải bận tâm."

Dật Phong nằm trên giường, giọng mệt mỏi: "Mẹ, cô ấy ở đây theo ý con."

Bà quay phắt lại, mắt mở to: "Con nói gì? Con quên mẹ đã nói gì với con rồi sao?"

Uyển Nhi vội vàng lên tiếng: "Dì ơi, cháu chỉ ở đây đến khi anh ấy khỏe hơn thôi. Cháu sẽ đi ngay khi anh ấy xuất viện."

Bà hừ lạnh, quay sang Dật Phong: "Con thấy chưa? Cô ta cũng biết thân biết phận đấy. Mẹ đã bảo rồi, loại con gái như thế này chỉ biết bám víu thôi."

Dật Phong siết chặt nắm tay, nhưng Uyển Nhi đã nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng nói: "Dì nói đúng. Cháu không xứng với Dật Phong. Nhưng xin dì cho cháu ở lại đến khi anh ấy khỏe hẳn. Cháu hứa sẽ không làm phiền nữa."

Bà ta hài lòng gật đầu, quay người bỏ đi. Cánh cửa đóng lại, Uyển Nhi đứng im một lúc lâu, rồi quay lại giường bệnh, nở nụ cười gượng gạo: "Anh đừng lo. Em không sao."

Dật Phong nhìn cô, lòng đau như cắt. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô: "Uyển Nhi, xin lỗi em."

Cô sững người. Đã bao lâu rồi cô không nghe anh gọi tên mình như thế, không nghe anh nói lời xin lỗi. Nước mắt cô trào ra, nhưng cô vẫn cố cười: "Anh không có lỗi gì cả. Là em tự nguyện mà."

Anh kéo cô lại gần, vòng tay ôm lấy cô. Mùi hương quen thuộc của cô phảng phất nơi mũi, mùi oải hương nhẹ nhàng từ mái tóc. Anh thì thầm: "Đừng đi. Ở lại với anh."

Cô không trả lời, chỉ gật đầu, nước mắt thấm ướt vai áo anh.

Những ngày sau đó, Dật Phong như trở lại con người cũ. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và mỗi lần Uyển Nhi đưa tay định rời đi, anh lại nắm lấy tay cô, giữ chặt. Có lần, cô hỏi: "Anh không sợ mẹ anh giận sao?"

Anh im lặng một lúc, rồi đáp: "Anh sợ. Nhưng anh sợ mất em hơn."

Uyển Nhi nghe vậy, lòng ấm áp lạ thường. Cô biết, những ngày tháng này chỉ là tạm bợ. Cô biết, mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận cô. Nhưng cô tự nhủ, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cô sẽ buông tay. Chỉ cần nhìn thấy anh cười, cô nguyện đánh đổi tất cả.

Chiều hôm xuất viện, Dật Phong đứng trước cổng bệnh viện, nắm tay cô thật chặt. Ánh nắng chiều trải vàng trên vai hai người. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô: "Cảm ơn em."

Uyển Nhi ngẩng lên, mỉm cười: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để em lo nữa."

Anh gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Anh không biết rằng, nụ cười của cô hôm ấy, là nụ cười cuối cùng trước khi cô quyết định rời xa anh mãi mãi.

Khoảng 1.366 từ • 34 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page