Chương trước
Chương sau

Chương 17

Hoa Hồng Dại Nở Giữa Tim Em • Chương 17

Sáng hôm sau, Hạ Vũ thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng đầu ngày còn yếu ớt, chỉ đủ vẽ những vệt vàng nhạt lên nền đất ẩm sau cơn mưa đêm. Cậu đứng trước gương, nhìn chính mình một lúc lâu. Khuôn mặt vẫn gầy, quầng mắt vẫn thâm, nhưng có gì đó đã khác. Trong mắt cậu, thứ ánh sáng đã tắt từ rất lâu bỗng le lói trở lại.

Cậu hít một hơi sâu, nhét điện thoại vào túi áo khoác. Hôm nay, cậu sẽ kể cho Lâm Phong nghe tất cả. Về người cha đã mất. Về cái chết mà cậu chưa từng dám gọi tên. Về nỗi sợ đã gặm nhấm cậu suốt bao năm qua. Và cả về niềm hy vọng mong manh mà anh đã gieo vào lòng cậu.

Nhưng khi Hạ Vũ vừa bước chân ra khỏi nhà, điện thoại rung lên. Là số của Lâm Phong.

"Alo, anh nghe đây."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng Lâm Phong vang lên, khàn và gấp: "Hạ Vũ, em đến khu vườn ngay đi. Có người đến phá."

Hạ Vũ chết lặng. "Phá? Ai phá?"

"Đám người của chủ dự án cũ. Họ nói khu đất này đã được chuyển nhượng. Anh đang giữ họ lại, nhưng em nên đến nhanh."

Không kịp nghĩ thêm, Hạ Vũ lao ra khỏi nhà, đôi chân chạy dọc con đường ven sông mà lòng thắt lại. Khu vườn ấy là tất cả những gì cậu còn lại. Là ký ức về ba. Là nơi cậu gặp Lâm Phong. Là mảnh đất mà cậu đã bắt đầu học cách tin tưởng lần nữa.

Khi Hạ Vũ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Ba người đàn ông lực lưỡng đang đứng giữa vườn, tay cầm rìu và búa. Một kẻ đã chặt ngã hai bụi hồng dại lớn nhất, những cành cây gai góc đổ rạp xuống đất như những xác người nằm sõng soài. Lâm Phong đang đứng chắn trước cổng vườn, hai tay dang rộng, áo sơ mi trắng đã lấm máu ở vai trái.

"Tôi đã nói rồi. Không ai được đụng vào khu vườn này cho đến khi có lệnh chính thức từ tòa án." – Lâm Phong nói, giọng lạnh như băng, nhưng hơi thở rõ ràng đã nặng nề.

Gã đàn ông cầm rìu cười khẩy: "Mày là cái thá gì? Kiến trúc sư thì lo vẽ vời đi. Đây là đất của ông chủ tao. Tao chỉ làm theo lệnh."

"Lệnh của ai? Ông ta có giấy tờ không?"

"Cút đi, đừng để tao phải dùng đến cái này." – Gã ta giơ rìu lên.

Hạ Vũ không suy nghĩ nữa. Cậu lao tới, đứng chắn trước Lâm Phong. "Dừng lại! Đây là đất của ba tôi. Tôi có giấy tờ. Các người không được phá."

Gã đàn ông nhìn Hạ Vũ từ đầu đến chân, rồi phá lên cười. "Mày là thằng nhóc chăm vườn hả? Ba mày chết rồi thì đất này vô chủ. Biến đi cho tao nhờ."

"Ba tôi không chết vô cớ." – Hạ Vũ gằn giọng, mắt đỏ hoe. "Và khu vườn này không phải để các người giày xéo."

Gã cầm rìu mất kiên nhẫn, bước tới, đẩy mạnh Hạ Vũ sang một bên. Cậu ngã nhào xuống đất, đầu gối đập vào đá, đau buốt. Nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy, Lâm Phong đã lao lên. Anh túm lấy cổ tay gã đàn ông, xoay mạnh khiến cây rìu rơi xuống cỏ. Nhưng gã thứ hai từ phía sau đã vung búa. Lâm Phong kịp né, nhưng mũi búa sượt qua vai, rách toạc lớp áo, và một dòng máu đỏ tươi trào ra.

"Lâm Phong!" – Hạ Vũ hét lên, tim cậu như ngừng đập.

Lâm Phong loạng choạng, nhưng vẫn đứng vững. Anh đưa tay ôm vai, máu chảy qua kẽ tay, nhỏ giọt xuống nền đất. "Đừng lo. Chỉ là xước thôi." – Anh nói, nhưng giọng đã yếu hơn.

Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Đám người kia hoảng hốt, vội vàng thu dọn dụng cụ rồi bỏ chạy. Hạ Vũ vội vàng bò dậy, chạy đến bên Lâm Phong, đỡ lấy anh khi anh khuỵu xuống.

"Anh điên rồi! Sao lại lao vào như vậy?" – Hạ Vũ vừa nói vừa run, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Nhưng lúc này, cậu không thể giữ nổi.

Lâm Phong nhìn cậu, cố gượng cười. "Vì… em nói em không muốn mất khu vườn. Anh cũng không muốn mất nó."

Hạ Vũ siết chặt vai áo anh, máu thấm vào cả tay cậu. "Anh không được chết. Anh nghe chưa? Anh không được chết. Tôi… tôi không thể mất anh."

Câu nói bật ra trước khi cậu kịp ngăn lại. Nhưng khi đã nói ra, cậu nhận ra đó là sự thật. Cậu không thể mất Lâm Phong. Không phải vì khu vườn. Mà vì chính anh. Vì người đàn ông đã nắm tay cậu trong đêm tối, đã lắng nghe mà không phán xét, đã ở lại khi tất cả những người khác đều bỏ đi.

Lâm Phong nhìn Hạ Vũ, ánh mắt anh dịu lại trong cơn đau. "Anh không chết đâu. Anh còn phải… giúp em trồng lại những bụi hồng."

Cảnh sát đến, lấy lời khai và gọi xe cứu thương. Hạ Vũ nhất quyết đi cùng Lâm Phong đến bệnh viện. Trong xe, cậu vẫn nắm chặt tay anh, không buông. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương khá sâu, cần khâu lại.

Khi bác sĩ đang xử lý vết thương, Hạ Vũ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng. Cậu nhớ lại ngày ba cậu mất. Cũng là một buổi sáng như thế này. Cũng là một cánh cửa bệnh viện đóng chặt. Cũng là cảm giác bất lực đến nghẹt thở. Nhưng lần này, cậu biết mình không thể ngồi yên. Cậu phải nói ra. Phải nói cho Lâm Phong biết tất cả. Về ba. Về vụ tai nạn. Về những kẻ đã muốn chiếm khu đất. Và về nỗi sợ đã khiến cậu sống như một cái bóng suốt bao năm.

Cánh cửa mở ra. Bác sĩ bước ra, gương mặt nhẹ nhõm. "Vết thương không quá nguy hiểm. Chúng tôi đã khâu lại. Cậu ấy cần nghỉ ngơi vài ngày. Có thể vào thăm được rồi."

Hạ Vũ gật đầu, chân vội vã bước vào. Lâm Phong nằm trên giường bệnh, vai trái quấn băng trắng, nhưng mắt anh vẫn sáng. Khi thấy Hạ Vũ, anh khẽ mỉm cười.

"Em khóc à?"

Hạ Vũ lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi. Cậu ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lành lặn của anh. "Anh ngốc lắm."

"Ừ. Anh ngốc. Nhưng ít ra anh vẫn còn sống để nghe em mắng."

Hạ Vũ bật cười trong nước mắt. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong. "Em có chuyện muốn kể anh. Về ba em. Về khu vườn. Về lý do em không dám tin ai. Em muốn kể hết. Bây giờ. Trước khi em lại mất thêm một người nữa."

Lâm Phong siết nhẹ tay cậu. "Anh nghe đây. Kể đi. Anh không đi đâu cả."

Và Hạ Vũ bắt đầu kể. Giọng cậu run, nhưng không ngắt quãng. Về người cha trồng hồng dại, về vụ tai nạn xe tải đêm mưa, về những lời đe dọa của kẻ muốn mua đất, về sự im lặng mà cậu đã giữ quá lâu. Cậu kể như một người vừa tìm thấy lối thoát sau nhiều năm bị chôn vùi. Và Lâm Phong lắng nghe. Không ngắt lời. Không phán xét. Chỉ nắm tay cậu, chặt và ấm.

Khi Hạ Vũ kể xong, ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao. Lâm Phong im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ: "Cảm ơn em. Vì đã tin anh."

Hạ Vũ cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm: "Em không muốn mất anh. Đó là điều duy nhất em biết chắc lúc này."

Lâm Phong đưa tay lên, lau nước mắt trên má Hạ Vũ. "Em sẽ không mất anh. Anh hứa. Và anh cũng sẽ giúp em tìm ra sự thật về ba em. Cùng nhau."

Ngoài kia, trong khu vườn hoang tàn, những nhánh hồng dại bị chặt đứt vẫn nằm trên đất. Nhưng rễ của chúng vẫn còn nguyên, sâu trong lòng đất ẩm. Chỉ cần một chút nắng, một chút nước, một chút kiên nhẫn, chúng sẽ lại mọc lên. Và có lẽ, cũng giống như trái tim của hai con người đang ngồi cạnh nhau trong căn phòng bệnh trắng, một khi đã bén rễ, thì dù có bị tổn thương, vẫn sẽ tìm cách nở hoa.

Hạ Vũ tựa đầu vào vai lành của Lâm Phong. Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy mình không còn sợ bóng tối nữa. Bởi vì cậu biết, có một người sẽ luôn nắm tay cậu, ngay cả khi đêm dài nhất chưa qua.

Và trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vũ nhận ra, tình yêu không phải là thứ ồn ào. Nó lặng lẽ như một nhánh hồng dại. Đau đớn, nhưng kiên cường. Và khi đã bén rễ, nó sẽ không bao giờ chết.

Khoảng 1.602 từ • 111 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page