khi mới va chạm hai mảnh đời, nỗi đau vẫn chưa xuất hiện đâu
Lại là một ngày lên giảng đường nhàm chán của Viễn. Ôi, cái cuộc đời này định trêu đùa Viễn với đống lý thuyết nhàm chán này đến bao giờ ? Tất nhiên là Viễn vẫn mặc kệ rằng, mình là người đưa ra lựa chọn, chứ chẳng phải cái cuộc đời này đã ép gã đâu. Nhìn đám bạn cũ-thằng Quân, thằng Kiên, chúng nó đang “chân cứng đá mềm” trên con đường chúng nó chọn, Viễn lại thấy thật ghen tỵ, nhưng hắn ngụy biện bằng sự khó chịu với cái gọi là “bất công cuộc đời” . Vốn từ đầu hănns đâu có làm đúng công thức ? Cuộc đời này như một bài toán vậy, và hắn thì chỉ đi tìm X theo những sự mò mẫm, thay vì đạo hàm chúng nó lên để tìm cái lớn nhất, và cái nhỏ nhất. Có lần nhóm bạn gặp mặt. Viễn nhìn thấy Kiên, nó đã đen xì, chỉ còn trắng mỗi cái hàm răng và đôi mắt, và cái chất giọng trưởng thành rõ rệt sau ba tháng tân binh trong màu áo Cảnh Sát. Gã nhìn lại mình, chẳng có gì thay đổi, nhưng hắn coi đó là cuộc sống ổn định, hắn lờ đi bốn từ “dậm chân tại chỗ”. Viễn về nhà trọ, chiều nay hắn lại có ca làm ở quán gà rán. Gã ăn một bát mì tôm, ngon thật đấy. Viễn xem chừng như là yêu cái cuộc đời và lối sống của mình lắm. Như thường lệ, Viễn lại bước ra ngoài ban công, hóng cơn gió trưa dịu của mùa thu. Mát thật, tròi nắng nhẹ ,cơn gió nào trôi qua cũng thật lãng mạn cả, phải chăng là những nàng tiên đấy. Viễn đang tận hưởng chút dư vị cuối cùng của tháng ngày cuối thu. Từ dưới cổng, hắn bỗng chú ý đến một bóng hình. là một cô gái, và cô ta đứng đó đã cả chục phút rồi .Cứ lục đi lục lại cái túi. Hình như là con bé mũ vịt, ờ, đúng là nó đấy, Viễn nhủ thầm .Nghĩ ngợi một hồi, Viễn cũng lên tiếng :
– sao đấy em ?
cô gái nhìn lên trên. Thấy Viễn, cô gái cũng có phần hơi chững lại một nhịp. Cô gái ấy chính là Ly. Ly ấp úng :
– em … em để quên chìa khóa cổng ở trường…
Viễn vừa quay vào phòng, vừa nói :
– để anh mở cho
Viễn bước xuống sân. Mở cái cổng sắt, gã kéo cổng ra cho Ly dắt xe vào. Ly cảm ơn Viễn rối rít, gã cũng đáp lại :
– ừ, không có gì đâu .
Ai lại về việc người nấy. Nhưng ẩn giấu bên trong, hình như họ đã nhớ một chút gì về nhau, đặc biệt là Ly…
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí