Khi họ bước đi, ta mới nhận ra rằng, bản thân là mảnh xước trong con tim đau của họ…
Cuối mùa thu năm 2024
Viễn chuyển vào một căn trọ mới, sau khi đã tìm được với giá tốt hơn. Phòng cũng chẳng thoáng đãng đâu, nhưng mà cũng đỡ xô bồ, yên tĩnh hơn khu trọ cũ hẳn. Năm thứ ba Viễn ở Hà Nội, bon chen, chật chội… nhưng mà ít ra, thì hẵn vẫn có chỗ để đôi phần buông thả, chứ không phải là ru rú trong nhà như ngày còn ở với bố mẹ. Viễn là một tên “lãng tử quèn” .Gã luôn toát ra cái vẻ gì đấy …phong độ, cuốn hút ? chẳng biết ,đấy là trong tưởng tượng của gã .Bước vào căn trọ mới ,một căn phòng trọ có phần yên ắng ,nằm ở cuối hàng lang tầng hai .Viễn mất cả ngày trời để sắp xếp đồ đạc .Chỉ vừa mới xong xuôi ,gã đã nhảy cẫng lên giường ,nằm thoải mái lắm .Cuối cùng sau bao ngày ,gã mới có lại cái “khoảng trời yên bình” của riêng gã.
Viễn là một sinh viên đại học năm ba. Gã coi cuộc sống của mình là tận hưởng, là đang ở cái độ tuổi đẹp nhất. Tất nhiên, cái tôi ấy cũng làm cho một chút rắc rối nhỏ biến thành một biến cố trong cái đầu của hắn. Viễn dễ dàng nổi loạn, cáu gắt, với những ai tỏ ra một chút trái chiều với hắn. Nhớ có một lần, chỉ vì cha mẹ muốn hắn học ở trường chuyên, nhưng hắn lại sẵn sàng khước từ để vào trường gần nhà, chỉ vì ở đó có nhóm bạn thân chí cốt của gã, dù gã thừa khả năng để được học ở nơi tốt hơn. Kết quả, Viễn có một khoảng thời gian tụt dốc không phanh, dẫn đến cái sự đỗ vào đại học với điểm “vớt” .Trớ trêu thay, cũng chính gã đã làm tan rã cái “nhóm bạn thân” của mình, chỉ vì cái thói bảo thủ và lối ăn nói khó chịu, đám bạn vốn ngày nào còn ăn chơi trác táng với Viễn, nay lại đứa nào cũng vào trường top: Báo chí, Cảnh sát … Viễn dù sao vẫn vào một ngôi trường tốt, gã có khả năng, nhưng Viễn vẫn chọn thế chỗ cho cố gắng bằng sự buông thả mà hắn coi là “khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Cuộc sống của Viễn là vậy đấy, không phải vô tư, mà là vô trách nhiệm, đôi phần.
Viễn trở về phòng sao một ngày dài trên giảng đường, và ở quán gà rán mà gã đang làm thêm. Trên bộ đồng phục sực mùi bột chiên, Viễn thả mình đánh phốc một cái lên giường. Nhìn lên trần nhà ,gã bỗng tự cười và reo lên nho nhỏ:
– được rồi, đến lúc cuộc sống thuộc về tao rồi !
cứ vậy đấy, đến cái giờ “trẻ con” của gã. Viễn lại đắm mình vào những gói mì tôm đêm, thứ mà lẽ ra sẽ giúp hắn “sinh tồn” những ngày cuối tháng, thay vì là động lực cho gã chơi game cả đêm. Gã thấy cuộc sống của mình thật tuyệt vời. Sinh viên năm ba, lên giảng đường ngủ gật, đi làm thì gã chẳng nói ra, nhưng trong lòng gã cáu lắm, mỗi khi có khách gọi món. Nhưng gã lại chẳng thèm nhớ rằng, đó là những thứ vốn do gã chọn. Ngành nghề gã yêu thích, công việc gã thấy thú vị… đấy, Viễn là kẻ hận cả cái cuộc đời này. Gã thật lông bông, trong cái vẻ ngoài giả tưởng về một “du khách” giữa thời đại, một sự “tự do” quanh quẩn và vô kỉ luật của gã.
Rạng sáng, Viễn đã cắp đồ ra ngoài đi chơi với bạn, một buổi cắm trại ở ngoại ô thành phố- Ba Vì, “nghe thôi đã thấy thật thanh mát và hùng vĩ, phải không chứ ?” Viễn tự hỏi, hất cái má tóc “lãng tử quèn” của mình. Rảo bước đi ra khỏi khu trọ, Viễn lại thấy mình như mang một cái phong thái “lãng tử phiêu du”. Ra đến cổng khu trọ, Viễn dừng lại một chút. Gã thấy một cô gái, cô còn trẻ lắm. Trên lưng, cô gái đeo một cái ba lô có phần nặng trĩu, trên đầu cô đội cái mũ baỏ hiểm trông trẻ trung biết bao, một đống hình dán và cái con vịt lò xo ở trên đỉnh mũ, gã khẽ nhủ thầm “đáng yêu thật” . Cô gái quay lại về sau, hai người chỉ vô tình chạm mặt, cô ấy chỉ thấy một sự lạ lẫm về gã này. Cô gái lái xe đi, mái tóc đen tuyền hơi bay bay trong gió cuối thu. Cô là Ly, sinh viên năm nhất. Ly có làn da trắng bóc, đôi mắt trong veo, đuôi mắt có phần như “được chạm khắc tỉ mỉ” bởi bà mụ, “không biết ai mà đẻ khéo qúa cơ đấy” họ hàng thì thường nói trêu với Ly như vậy. Ly làm sao mà luôn toát ra một cái vẻ yêu đời, tích cực lắm. Nhưng giá như mà… Ly cũng biết yêu cuộc đời mình nhiều hơn nữa. Cô là con người có nhiều góc buồn lắm, như cây hoa hồng ấy mà, người ta chỉ để ý đến những cánh hoa đẹp, nhưng chẳng ai biết, những cái gai góc thì đến từ đâu…
và sau vài hôm, Viễn thì cũng chỉ biết đến vậy, một con bé có nụ cười tươi như hoa, gặp ai là gọi dạ bảo vâng, và có vẻ như con bé ấy được mọi người trong xóm trọ yêu quý lắm. Thi thoảng về đêm, bước ra ngoài hành lang để hóng mát, Viễn lại thấy cô bé ấy ngồi bên ô cửa sổ, cặm cụi viết lách cái gì, rồi lại hát vu vơ vài câu, nghe trong veo. Viễn cũng chỉ biết Ly là con người như vậy, một “bông hoa phát sáng” giữa đời, và gã thì cũng chẳng ấn tượng nhiều đâu.
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí