Lối đi của một linh hồn
15/6/2023:đội cảnh sát hình sự
-thưa các đồng chí,đối tượng Nguyễn Văn Hào,kẻ bị tình nghi dính tới vụ án của anh Phạm Tài Lanh,được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng,tử thi bị phá hoại nặng nề.Hai mắt đã bị móc,ngón chân bị đóng đinh đồng.Hiện tại chưa có thêm bất kì thông tin nào về thủ phạm,càng không tìm được hung khí.Lạ thay,thậm chí còn không có dấu vết hung thủ.
Thiếu úy Vy ngồi xuống,tay vẫn nắm chặt tờ báo cáo.Ánh mắt mệt mỏi và bế tắc của cô pháp y được giấu kín qua vẻ ngoài cố gắng tập trung vào buổi họp.Phòng hợp bắt đầu xôn xao,một chàng sĩ quan trẻ nêu ý kiến:
-có thể là giết người diệt khẩu?
Một người khác lên tiếng:
-cũng không loại trừ khả năng là thanh toán lẫn nhau
Giữa những tranh luận và những dòng suy nghĩ sâu xa về một khả năng dẫn tới cái chết của nạn nhân,có một ý nghĩ táo bạo,một đôi mắt dày dặn kinh nghiệm chinh chiến của người đã tận tay bắt tới hơn 600 tên tội phạm-đại úy Lê Tiến Danh-đội trưởng đội cảnh sát hình sự.Anh đứng lên,giọng âm thầm nhưng sắc lạnh:
-có khi nào là trả thù?
Trả Thù? Mọi người xôn xao bàn tán.Quả thực là không loại trừ khả năng.Nạn nhân là một đối tượng tình nghi dính líu tới cái chết của Phạm Tài Lanh,một cậu sinh viên ưu tú của thành phố,được phát hiện chết trên đường với nhiều vết thương chí mạng.Sọ vỡ,nội tạng bị đâm thủng.Lanh là con nhà nghèo,bố nghiện cờ bạc,may mắn là được mẹ nuôi nấng đàng hoàng,cũng coi như có chút vớt vát.Tổ công tác đã điều tra cái chết của Lanh từ những món nợ của cha,từ đó cũng tìm ra đối tượng Hào,là nạn nhân của vụ án xảy ra gần đây
-nhưng bố của Lanh đã tự tử,mẹ của Lanh cũng đã mất cách đây 3 tuần…ai,ai có khả năng trả thù cho Lanh chứ?
Nhắc tới hoàn cảnh gia đình Lanh,đội trưởng Danh không kìm được mà rơi lệ.Trước đây,chính anh là người trao phần quà của đồn công an cho cậu trong dịp ủng hộ học sinh nghèo vượt khó.Lanh còn kể với anh,cậu bé muốn thi vào công an.Cái chết của Lanh làm đội trưởng mất ăn mất ngủ đã mấy ngày,tiến triển vụ án lại đi tới ngõ cụt,Danh tự trách bản thân vô cớ.Nhưng dù sao,nhất định,Danh phải tìm ra chân tướng,và lôi những kẻ giết cậu bé ra chịu tội trước pháp luật.
Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô,một bóng người mặc đồ rằn ri,áo giáp chống đâm,mặt bịt kín,chân đi giày nghệt,ngồi trước màn hình máy tính.Trên màn hình sáng,là những bức ảnh của một tổ chức cho vay nặng lãi khét tiếng trong thành phố,đã bị công an theo dõi rất lâu,nhưng chưa bắt vì kẻ đầu sỏ chưa lộ diện.Người bí ẩn châm một que hương,rời bàn làm việc,tiến về phía chiếc bàn thờ nhỏ ở góc phòng.Mùi hương tỏa ra trong gian phòng ngột ngạ,khói chen nhau chui ra khỏi lỗ thông gió bé tí.Một cái bóng hiện ra phía sau người bí ẩn,trong bộ đồng phục học sinh,thấm đẫm máu,hơi lạnh lan khắp cả gian phòng:
-chú không cần đưa mình vào nguy hiểm vì cháu như thế,chú Hòa…
Người bí ẩn quay ra,nuốt một ngụm đầy cay đắng,hình bóng trước mắt đã từng là chú bé ngoan ngoãn thân thiết của anh,bằng da bằng thịt.Hòa ngẩng lên,nói với linh hồn lạnh lẽo:
-chú đã quyết,đừng ai cản…
Trở lại 11 năm trước,một người đàn ông người đầy vết thương,nằm gục trong góc một gian hàng ở chợ.Người này máu me đầm đìa,nhìn đời bằng con mắt sưng húp mờ ảo.Anh ta rét run trong màn mưa lạnh,rên rỉ những tiếng đau đớn.Lúc ấy,một bóng hình nhỏ bé đi tới,tay cầm một cái túi còn bốc lên hương thơm.Cậu bé đứng trước mặt người đàn ông:
-mẹ cháu bảo mang cơm ra cho chú Hòa,chú ăn đi cho đỡ đói.
Cậu bé chính là Lanh,cháu trai con anh cả của Hòa.Hòa vừa vỡ nợ do làm ăn thua lỗ,bị côn đồ đánh đuổi chạy về đây.Bi kịch thay,người quan tâm anh không phải người anh cả máu mũ,mà là chị dâu.Hòa nhận lấy úi cơm,ăn lấy ăn để,đĩa thịt vụn đã hết hơn nửa.Hòa ngẩng lên ,nhìn đứa bé trước mặt:
-ăn không?
Đứa bé lắc lắc cái đầu:
-cháu không ạ.
Hòa ăn xong,nước mắt đã lăn dài trên má.Thằng bé lấy đĩa cất bước đi về,Hòa cố gắng trong sự mệt mỏi,nói vọng ra thều thào:
-cố gắng học giỏi,đừng để như chú,cũng càng đừng thất đức như bố mày…
Thằng bé ngây thơ chỉ vâng một tiếng.Từ ấy,ngày nào Lanh cũng mang cơm ra cho Hòa,hai chú cháu thân thiết hơn.Hòa thì ngày càng rách nát,nhưng ít ra cũng thấy rõ sự vui vẻ của anh hơn khi trước,vì anh đã thật sự cảm nhận tình thương hiếm hoi của Lanh,khi vợ con đã bỏ đi sau cơn gian nan.Từ ấy,Hòa hiểu thế nào là tình cảm.Một tháng sau,Hòa biến mất không tăm hơi.Giờ đây,nghe tin Lanh mất,Hòa đã trở về,với một thân thế khác,hận thù khác.
Hòa sau khi rời Việt Nam thì sang campuchia làm lái xe cho một tổ chức ma túy.Nhận thấy sự bất lương,Hòa đã lái xe lao xuống sông rồi bơi qua Thái Lan.Tại đây,Hòa gặp một phú bà chuyên chăn dắt gái trẻ.Trong một chuyến hộ tống hàng tới ấn độ,Hòa đã thả trói cho “hàng” rồi vượt biên sang pakistan.Tại đây,Hòa gia nhập một tổ chức lính đánh thuê do một cựu đặc nhiệm SAS của Anh cầm đầu.Được lòng tin của ông chủ,Hòa nhanh chóng được đào tạo trở nên tinh nhuệ,là cơn ác mộng của biết bao phe đối lập.Chúng gọi anh là diều hâu,có những lần họ phát hiện ra những cái xác há hốc mồm,tay vẫn cầm súng,chỉ là chưa từng kịp bắn hoặc thấy kẻ nào đã tiễn mình đi gặp ông bà.Lưỡi lê của Hòa đã nhuốm máu không ít kẻ thù.Giờ đây,Hòa sẽ mang nỗi ác mộng ấy về nơi mà đứa cháu nhỏ anh coi như con bị giết hại tàn bạo.Đáng chú ý hơn,người đồng hành cùng Hòa chính là Lanh,đứa trẻ chết cách đây không lâu.Không rõ bằng cách nào,chỉ biết…từ ấy,lối đi của Hòa được dẫn dắt bởi ma quỷ.
Trong tiếng nhạc xập xình,đám con người truỵ lạc uốn éo bên nhau.Ma túy,bài bạc,tất cả tụ họp ở nơi đám cặn bã thăng hoa.Một tên béo hai tay ôm hai cô đào,sờ soạng khắp những chốn đáng lẽ ra phải trở nên kín đáo.Chúng rên rỉ,nói những câu từ gợi dục ,liếm láp dày vò nên thân thể nhau.Nếu nói nhân tính là cái thiết yếu của con người,thì những kẻ này là khác người.Trên sàn,một gã đàn ông quỳ gối,đầu tràn trề máu,hai bên là hai người cầm dao và gậy sắt.Tên béo ném cái ly rượu vỡ choang,cất tiếng ồm ồm:
-tao bảo chúng mày bắt nó làm con tin để siết nợ,sao lại giết nó? Chúng mày muốn đi tù cả lũ hay sao?
Tên đàn ông lắp bắp:
-tại…tại hai thằng đi cùng…chúng nó vẫn đang phê đá…nên…
Tên béo gầm gừ:
-đại ca lệnh cho tao trị tội mày…một hào của đại ca,cũng đủ đè chết cái mạng chó của mày…hôm đó mày đi với mấy thằng?
-dạ…em đi với ba thằng…
Tên béo uống một ngụm rượu,quay ra bảo tên đàn em:
-thế thì chặt ba ngón tay nó cho tao.
Tên đàn em gật đầu,rút ra con dao bóng loáng.Kẻ kia thấy vậy thì khóc lóc:
-anh ơi tha cho em,em biết lỗi rồi mà,ahhhhh,ahhhhhhh! Anh à…tha cho em,đại ca,em làm chó ngoan của anh ạ,tha cho em mà,anh,anh!
Rầm! cánh cửa bị đạp toang,một bóng người mặc rằn ri,áo giáp,mặt bịt kín,đội mũ nồi,thắt lưng dắt con lưỡi lê m9.Hắn bước vào,không nói một câu.Tên đàn em thấy vậy,hùng hổ lao tới như một con chó dại.Người đàn ông không chần chừ,đánh một trỏ ngược từ dưới lên,hất bay hàm tên đàn em.Khi hắn ngã xuống,tên đàn e còn lại,tay lăm lăm con dao phay cũng lao đến.Một đường chém xé toạc không gian.Người bí ẩn kia,cụ thể ra là Hòa,né nhát chém dễ như ăn bánh,rút lưỡi lê đâm xuyên qua cổ tên đàn em.Gã béo thấy vậy,lắp bắp:
-anh ơi,có gì mình từ từ nói ạ…
Chưa nói hết câu,con dao bay thẳng,cắm xuyên từ trước ra sau gáy,hắn chết tươi.Hai con đĩ phò thấy thế thì hét toáng lên,chạy lao ra cửa.Người đàn ông bí ẩn tiến tới,quỳ một gối trước kẻ đang rũ rượi trên sàn,hắn thầy vậy thì giãy giụa lùi lại.Hòa cất tiếng:
-tao biết mày không ra lệnh giết cháu tao…
Hòa nhìn hắn,mắt tên này tỏ vẻ kinh hoàng lộ rõ trong cơn mệt mỏi.Hòa lại tiếp:
-Thôi thì gác cái thù bé,trả cái thù to…mày chỉ đường cho tao,mày sẽ có một vé bay sang ấn độ,có nhà ở khu ổ chuột,hàng tháng chu cấp tiền đủ ăn.Mày thấy sao,hay là…
Hòa rút thắt lưng,siết cổ lên này.Hắn khó thở,khò khè giãy giụa,lắp bắp:
-em đồng ý ạ,anh tha…cho em…khọc!
-tốt.
Hòa thả tay,tên này ôm cổ thở để.
-sao? Nói cho tao đi,mày biết tao cần biết gì mà…
Tên kia gầm gừ:
-đã cạn tình thế,bố cho chúng mày chết cả.
Hắn đưa cho Hòa chiếc điện thoại:
-anh mở file 123 ,sẽ biết tất cả về chúng nó.Anh cẩn thận,chúng nó có súng đấy.
Hòa nhận lấy,xem một lúc rồi cười khẩy:
-tốt,tốt,chó ngoan,khà khà.Mai đúng 7h mày ra bến cảng…tìm con tàu số 9.Sau đó mày biết làm gì rồi chứ?
Hắn lắp bắp:
-vâng ạ,em xin anh ạ,em lạy anh ạ.
Hòa rút lưỡi lê,máu từ cổ tên béo bắn ra thành dòng.Anh lấy mũi lê,đâm khều hai con mắt của hắn ra,móc từ trong túi 10 cây đinh đồng,Hòa cắm thẳng vào 10 đầu ngón chân tên béo.Xong xuôi,Hòa rời đi.Trên con đường ra khỏi quán karaoke,xác bảo vệ nằm la liệt,tên nào tên nấy xăm trổ đô con,nhưng cũng đều thành mồi của Hòa.Anh bước ra ngoài,tự lẩm bẩm:
-sắp thành công rồi,Lanh ạ.
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí