Chương trước
Chương sau

Chương 15

Trái Tim Anh Đập Cho Cả Hai Người • Chương 15

Đêm đó, Minh không ngủ được. Anh nằm trên chiếc giường nhỏ, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, tai nghe rõ mồn một tiếng quạt trần kêu cót két. Mọi chuyện diễn ra trong quán ăn hôm trước cứ quay cuồng trong đầu anh. Vy đã nói rằng cô thấy nhẹ lòng hơn, rằng cô không bỏ đi. Huy đã gật đầu, im lặng nhưng ánh mắt kiên định. Vậy mà đến khi nằm một mình, Minh lại thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh nhận ra mình đang sợ. Không phải sợ mất một trong hai người, mà là sợ mất cả hai.

Anh ngồi dậy, châm một điếu thuốc, rồi lại dập ngay. Anh chưa bao giờ hút thuốc, chỉ là cầm lên cho có chuyện để làm. Điện thoại nằm trên bàn, màn hình sáng lên rồi tắt. Có tin nhắn từ Vy: "Anh ngủ chưa?" Và một tin từ Huy: "Ngày mai em qua lấy kết quả xét nghiệm máu nhé." Minh đọc đi đọc lại hai dòng tin, rồi úp mặt vào gối. Anh muốn trả lời, nhưng ngón tay run đến mức không gõ được chữ nào.

Sáng hôm sau, Minh thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Anh cố bước ra khỏi giường nhưng chân mềm nhũn, cả người nóng ran. Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng hai mươi tám độ, nhưng Minh cảm giác như đang đứng giữa trưa hè. Anh với tay lấy cốc nước, nhưng cốc tuột khỏi tay, đổ ướt cả sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ khiến anh giật mình, rồi cơn choáng ập đến. Minh ngã quỵ xuống sàn, đầu đập nhẹ vào cạnh giường. Anh cố gọi tên ai đó, nhưng cổ họng khô rát, chỉ phát ra tiếng thì thào vô nghĩa.

Đúng lúc đó, Vy đến. Cô đã nhắn tin mấy lần mà không thấy Minh trả lời, nên quyết định ghé qua căn hộ. Vừa mở cửa, cô đã thấy Minh nằm sõng soài trên sàn, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm áo. Vy hét lên, lao đến đỡ anh dậy. "Minh! Anh làm sao vậy? Anh có nghe em nói không?" Cô đặt tay lên trán anh, và giật mình vì nhiệt độ nóng như lửa. Vy run rẩy lấy điện thoại, gọi cho Huy. "Anh Huy ơi, anh qua đây ngay đi. Minh bị sốt cao lắm, em không biết phải làm sao."

Huy đến trong vòng mười phút. Anh mang theo túi sơ cứu, gương mặt nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh kiểm tra nhịp thở, đo huyết áp, rồi nhìn Vy. "Sốt xuất huyết hay nhiễm trùng gì đó. Cần đưa đi bệnh viện ngay." Vy lắc đầu: "Anh ấy không có bảo hiểm y tế ở đây. Với lại anh ấy sợ bệnh viện lắm." Huy im lặng vài giây, rồi nói: "Vậy thì để anh theo dõi tại nhà. Nhưng nếu đến chiều mà không đỡ, phải đi cấp cứu."

Suốt cả ngày hôm đó, Vy và Huy thay nhau chăm sóc Minh. Vy lau người cho anh bằng nước ấm, thay áo ướt, còn Huy thì ép anh uống thuốc hạ sốt và oresol. Minh nằm mê man, thỉnh thoảng lại nói mớ. Anh gọi tên Vy, rồi lại gọi tên Huy. Có lúc anh co người lại, run lên: "Đừng đi… đừng bỏ em…" Vy nghe mà nước mắt trào ra. Cô nắm lấy tay anh, thì thầm: "Em ở đây. Em không đi đâu hết." Huy đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không nói gì, nhưng mỗi lần Minh gọi tên mình, tim anh lại nhói lên một nhịp.

Đến tối, cơn sốt vẫn chưa giảm. Minh bắt đầu nói nhảm nhiều hơn. Anh kể về ngày chia tay người yêu cũ, về nỗi sợ bị bỏ rơi, về việc anh đã nghĩ mình không xứng đáng với ai. Vy ngồi bên cạnh, nghe mà lòng đau như cắt. Cô không biết mình có đang nghe lén không, nhưng cô không thể rời đi. Huy bước vào, đặt tay lên vai cô: "Để anh trông cho. Em nghỉ chút đi." Vy lắc đầu: "Em không mệt." Huy nhìn cô, ánh mắt dịu lại: "Vy, em cũng cần giữ sức. Minh sẽ cần cả hai chúng ta."

Vy đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm Sài Gòn thổi vào mát lạnh. Cô hít một hơi sâu, rồi quay vào. Huy đang ngồi bên giường, tay đặt trên trán Minh. Cô khẽ hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?" Huy đáp: "Vẫn còn sốt, nhưng nhịp thở ổn hơn. Anh nghĩ qua đêm nay sẽ đỡ." Vy ngồi xuống cạnh anh, hai người im lặng nhìn Minh. Rồi Huy lên tiếng, giọng trầm: "Vy này, em có nghĩ… chúng ta đang làm đúng không?" Vy quay sang: "Anh hỏi vậy là sao?" Huy cúi đầu: "Anh không biết nữa. Anh chỉ sợ… một ngày nào đó, Minh sẽ phải chọn. Và dù chọn ai, người còn lại sẽ đau."

Vy im lặng rất lâu. Cô nhìn Minh, rồi nhìn Huy. Cuối cùng, cô nói: "Em không muốn anh ấy phải chọn. Em chỉ muốn anh ấy sống. Sống thật với chính mình." Huy ngước lên, ánh mắt hai người gặp nhau. Không ai nói thêm gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng, họ đang cùng đứng trên một bờ vực, và nếu bước thêm một bước, mọi thứ có thể vỡ tan.

Nửa đêm, Minh tỉnh dậy. Anh mở mắt, thấy trần nhà quen thuộc, rồi cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay đang nắm lấy tay mình. Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Vy. Một bàn tay rắn rỏi, ấm nóng của Huy. Anh cố cử động, và cả hai người cùng giật mình. Vy thì thầm: "Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào?" Minh khàn giọng: "Anh… khát." Huy lập tức đỡ anh ngồi dậy, đưa cốc nước. Minh uống từng ngụm nhỏ, rồi nhìn hai người. Anh thấy quầng mắt thâm của Vy, thấy vết hằn trên trán Huy vì thức trắng. Anh nghẹn ngào: "Xin lỗi… vì đã làm phiền hai người."

Vy lắc đầu: "Anh đừng nói vậy. Anh không làm phiền ai cả." Huy đặt cốc nước xuống, giọng khẽ: "Minh này, sau này có chuyện gì, đừng giữ một mình. Anh và Vy… đều ở đây." Minh nhìn Huy, rồi nhìn Vy. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Anh chỉ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Vy đưa tay lau nước mắt cho anh, còn Huy thì siết nhẹ bàn tay anh.

Sáng hôm sau, cơn sốt đã lui. Minh ngồi dậy được, dù còn yếu. Vy nấu cho anh một bát cháo trắng, còn Huy pha thuốc bổ. Hai người ngồi đối diện, nhìn Minh ăn từng thìa. Không ai nhắc đến chuyện đêm qua, nhưng trong lòng mỗi người đều có một điều gì đó đã thay đổi. Minh ăn hết bát cháo, rồi nói: "Cảm ơn hai người. Anh… không biết phải nói gì." Vy mỉm cười: "Không cần nói gì đâu. Anh khỏe lại là được." Huy đứng dậy, thu dọn túi sơ cứu: "Anh về trước. Chiều anh qua kiểm tra lại." Minh nhìn theo bóng Huy, rồi quay sang Vy: "Vy này… em có hối hận không?" Vy ngẩn ra: "Hối hận gì?" Minh cúi đầu: "Vì đã ở đây. Vì đã chăm sóc anh. Vì… đã biết anh là người như thế nào."

Vy đặt bát cháo xuống, ngồi xuống cạnh anh. Cô nhìn thẳng vào mắt Minh, giọng chắc nịch: "Em không hối hận. Em chỉ hối hận vì đã không đến sớm hơn. Để anh một mình… lâu như vậy." Minh run lên. Anh nắm lấy tay Vy, siết chặt. "Anh xin lỗi. Anh chỉ sợ… một ngày nào đó, anh sẽ làm em đau. Làm Huy đau. Làm tất cả mọi người đau." Vy đưa tay vuốt má anh: "Anh không làm ai đau cả. Anh chỉ đang cố gắng sống thật với trái tim mình. Và em… em muốn được ở bên cạnh anh, dù trái tim đó có đập cho ai đi nữa."

Minh nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó vẫn đập cho cả hai người. Nhưng lần này, anh không còn sợ hãi nữa. Anh biết rằng, dù ngày mai có ra sao, dù con đường phía trước có gập ghềnh đến đâu, anh sẽ không còn phải đi một mình. Vy vẫn ở đây. Huy vẫn ở đây. Và trái tim anh, dù mong manh, vẫn đang đập. Đập cho cả hai người.

Khoảng 1.477 từ • 52 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page