Chương trước
Chương sau

Chương 13

Sếp Tôi Là Con Mèo Biết Nói Tiếng Người • Chương 13

Sáng thứ Hai, Minh bước vào công ty với cảm giác lạ lẫm như thể lần đầu đi làm. Bộ vest xanh rêu mới mua hôm qua còn hơi cứng, cổ áo cọ vào da khiến cậu cứ phải kéo nhẹ. Trên bàn làm việc của cậu, một tấm biển nhỏ đã được đặt ngay ngắn: "Trưởng phòng Truyền thông – Nguyễn Hoàng Minh". Bên cạnh là một chậu cây nhỏ xíu do chị Ngọc để lại từ hôm trước với mẩu giấy dán: "Chúc mừng thăng chức. Đừng để nó chết nhé."

Minh bật cười, ngồi xuống ghế. Tháng vừa rồi quả thật là một cơn lốc. Từ một nhân viên quèn suốt ngày photo tài liệu, cậu bỗng dưng thành người không thể thiếu trong công ty, chỉ vì cậu là người duy nhất… nghe được tiếng mèo. Cụ thể hơn, là nghe được Giám đốc Miu nói tiếng người.

Cửa phòng kính mở ra. Giám đốc Miu bước vào, bộ lông mướp vàng óng được chải chuốt bóng mượt, trên cổ đeo chiếc nơ đen nhỏ xíu mà chị lễ tân đã khéo tay thắt cho. Con mèo nhảy phốc lên chiếc ghế da to nhất phòng, ngồi thẳng lưng, đuôi quấn quanh chân trước, đôi mắt vàng quét một vòng như thể đang kiểm tra quân đội.

"Chúc mừng cậu, Minh," Giám đốc Miu nói, giọng đều đều nhưng đuôi khẽ ngoe nguẩy. "Từ hôm nay, cậu chịu trách nhiệm toàn bộ mảng truyền thông. Đừng để tôi thất vọng."

Minh cúi đầu: "Cảm ơn sếp. Em sẽ cố gắng ạ."

"Không cần cố. Chỉ cần làm." Con mèo liếm nhẹ chân trước, rồi ngẩng lên. "Mà này, tôi có một kế hoạch mới. Cậu ngồi xuống đi."

Minh vừa ngồi, vừa linh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Kinh nghiệm một tháng qua dạy cậu rằng mỗi khi Giám đốc Miu nói "kế hoạch mới" với giọng trầm trầm như vậy, công ty lại sắp có một phen đảo lộn.

Giám đốc Miu chậm rãi nói: "Công ty ta đã vượt qua sóng gió. Giờ là lúc mở rộng. Tôi muốn mở một chi nhánh mới."

Minh thở phào. Mở chi nhánh là chuyện bình thường. "Vâng, sếp định mở ở đâu ạ? Quận 1? Hay ra Hà Nội?"

"Không." Giám đốc Miu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi muốn mở ở Cà Mau."

Minh chớp mắt. "Dạ… Cà Mau ạ?"

"Đúng. Ở đó có biển. Có cá." Đuôi con mèo ve vẩy mạnh hơn. "Tôi đã nghiên cứu rồi. Vùng ven biển Cà Mau có nguồn cá tươi dồi dào, giá thuê mặt bằng rẻ, và quan trọng nhất —" nó hạ giọng thì thầm, "— ít người biết tôi ở đó."

Minh há miệng định phản bác, nhưng rồi ngậm lại. Cậu đã học được rằng cãi lý với một con mèo biết nói là việc làm vô nghĩa. Thay vào đó, cậu hỏi khẽ: "Sếp ơi, mở chi nhánh ở Cà Mau thì liên quan gì đến cá ạ?"

Giám đốc Miu nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trần đời. "Cậu nghĩ tôi mở chi nhánh để làm gì? Để ăn cá chứ còn gì nữa. Một giám đốc có tầm nhìn là người biết kết hợp công việc với… đam mê."

Minh cố nín cười. "Vâng. Nhưng mà sếp ơi, chi nhánh cần nhân sự, cần kế hoạch kinh doanh, cần—"

"Thì cậu lo." Con mèo ngáp một cái dài, để lộ hàm răng trắng nhỏ xíu. "Tôi đã bổ nhiệm cậu làm trưởng phòng mà. Đây là bài kiểm tra đầu tiên đấy."

Minh gục mặt xuống bàn. Đúng là không bao giờ có ngày yên ổn.

Buổi trưa, Minh xuống căn tin. Công ty sau biến cố thâu tóm đã thay đổi nhiều — nhân viên vui vẻ hơn, căn tin có thêm món tráng miệng miễn phí, và đặc biệt, ai cũng có một câu chuyện để kể về sếp mèo. Nhưng Minh chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ về cái kế hoạch Cà Mau kỳ quặc kia.

Cậu vừa bưng khay cơm ngồi xuống thì Lan xuất hiện. Lan mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn sau gáy, trên tay cầm hai ly trà chanh. Cô đặt một ly trước mặt Minh, ngồi đối diện, và nhìn cậu chằm chằm.

"Em nghe nói anh được thăng chức," Lan nói, giọng bình thản nhưng khóe môi nhếch lên. "Chúc mừng nhé. Trưởng phòng Truyền thông."

Minh gãi đầu: "Cảm ơn em. Thật ra thì… cũng nhờ sếp mèo cả."

"Em biết." Lan khuấy ly trà, mắt vẫn không rời cậu. "Anh biết không, cả công ty này đều biết anh là người thân cận nhất của sếp. Ai cũng bảo anh là 'tai mắt của Giám đốc Miu'."

Minh sặc nước. "Tai mắt gì chứ? Anh chỉ là… phiên dịch thôi."

"Phiên dịch mà được thăng chức sau một tháng?" Lan nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch. "Anh giỏi thật đấy."

Minh cảm thấy tai mình nóng ran. Cậu không biết Lan đang đùa hay đang thật sự nghi ngờ. Cô là người thông minh nhất công ty — cậu biết điều đó từ lần đầu gặp. Và càng thông minh, càng khó qua mắt.

"Anh…" Minh hít một hơi sâu. Cậu đã giấu Lan quá nhiều thứ. Bí mật về sếp mèo, những lần lén lút phiên dịch trong phòng họp, những đêm thức trắng soạn báo cáo theo "triết lý mèo". Nhưng điều cậu giấu kỹ nhất, có lẽ, là cảm giác mỗi khi Lan cười.

"Em này," cậu nói, giọng bỗng nghiêm túc. "Anh có chuyện muốn nói."

Lan đặt ly trà xuống. "Anh nói đi."

"Anh…" Minh nhìn quanh căn tin. Mọi người đang ồn ào. Không ai để ý đến hai người ở góc bàn. Cậu hạ giọng: "Anh thích em. Từ lâu rồi. Trước cả khi sếp mèo xuất hiện."

Mặt Lan thoáng ngạc nhiên, rồi đỏ lên. Cô cúi xuống, giả vờ chỉnh lại ống tay áo. "Anh nói thật à?"

"Thật. Anh biết anh chỉ là một nhân viên quèn, còn em thì—"

"Im đi." Lan ngẩng lên, mắt long lanh. "Anh là trưởng phòng rồi đấy, đừng có tự hạ thấp mình. Với lại…" Cô ngập ngừng, rồi bật cười khẽ. "Em cũng thích anh. Lâu rồi. Nhưng em cứ nghĩ anh chỉ quan tâm đến con mèo thôi."

Minh phì cười. "Con mèo đó là sếp anh đấy."

"Em biết." Lan nháy mắt. "Em đoán ra từ lần anh tự nói chuyện một mình trong phòng họp. Anh diễn dở lắm."

Minh đỏ mặt đến tận cổ. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng "meo" vang lên từ cửa căn tin. Cả hai quay lại. Giám đốc Miu đang ngồi trên bệ cửa sổ, đuôi vắt vẻo, mắt nhìn họ đầy ẩn ý.

"Tôi không cố ý nghe lén," con mèo nói, giọng tỉnh bơ. "Nhưng hai người nói to quá. Chúc mừng nhé. Giờ thì quay lại làm việc đi. Chi nhánh Cà Mau không tự mọc ra được đâu."

Lan tròn mắt nhìn Minh. Minh thở dài, gật đầu. "Đó là sếp. Sếp nói tiếng người. Anh sẽ giải thích sau."

Lan im lặng vài giây, rồi bật cười thành tiếng. "Em biết mà. Em biết mà! Cả công ty này điên hết rồi, nhưng mà…" Cô đứng dậy, khoác tay Minh. "Đi thôi. Chúng ta có một chi nhánh ở Cà Mau cần lập kế hoạch."

Chiều hôm đó, trong phòng họp, Giám đốc Miu ngồi trên khăn nhung đỏ, trước mặt là bản đồ Việt Nam được trải phẳng. Một chân trước của nó đặt lên mũi Cà Mau, chân kia gõ nhịp xuống bàn.

"Tôi đã chọn xong địa điểm," nó tuyên bố. "Gần bờ biển. Cách chợ cá năm trăm mét. Có một quán hải sản ngon tuyệt ngay bên cạnh."

Minh và Lan nhìn nhau. Lan khẽ thì thầm: "Anh có chắc đây là mở chi nhánh công ty không vậy?"

Minh cười khổ: "Anh cũng không chắc nữa."

Giám đốc Miu ngẩng lên, đôi mắt vàng lấp lánh. "Còn nữa. Tôi sẽ bổ nhiệm hai người làm đồng trưởng chi nhánh. Cậu lo kinh doanh, cô Lan lo truyền thông. Và quan trọng nhất —" Nó dừng lại, hít một hơi. "— mỗi tuần, hai người phải gửi cho tôi một thùng cá tươi. Loại ngon nhất."

Minh gục mặt xuống bàn lần thứ hai trong ngày. Lan thì cười đến chảy nước mắt. Ngoài cửa sổ, nắng chiều trải dài trên những tán cây, và trong căn phòng họp nhỏ, một con mèo mướp đang lên kế hoạch cho đế chế hải sản của mình — với sự giúp đỡ của hai con người vừa mới thú nhận tình cảm với nhau.

Cuộc chiến thật sự đã kết thúc từ lâu. Nhưng những chương tiếp theo, có vẻ như, sẽ còn dài và còn nhiều cá hơn thế.

Khoảng 1.512 từ • 57 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page