Chương trước
Chương sau

Chương 2

Có lẽ là không • Chương 2

Quả thực hôm sau,cô giáo tổ chức buổi họp kỉ luật.Ngọc Tường đứng thẳng,mặt lạnh băng,hai tay nắm chặt.Cô giáo mời học sinh đứng lên,trong đó có Ngọc Tường.Buổi kỉ luật diễn ra hết sức căng thẳng,nhưng thứ duy nhất làm tôi chú ý là Ngọc Tường như chẳng có cảm xúc gì,trái với đám còn lại,có đứa dửng dưng,có đứa tức lắm.Tôi không hiểu sao như thấy lòng mình cồn cào,tôi muốn nói gì đó chăng. Buổi họp diễn ra trong hơn 45 phút,cô giáo tức giận lắm.Đám học sinh kia cũng chẳng để yên.Chúng nó bắt đầu cãi cô:

-con chỉ nói sự thật thôi mà cô?

-nhưng đó là trêu chọc nỗi đau của người khác!

-nhưng nó là sự thật!

Cái đám ấy đúng là mất dạy.Trong lòng,tôi bỗng như có gì đó thôi thúc.Tôi giơ tay.Cô giáo thấy cánh tay của tôi,cô mời:

-Hoài có ý kiến gì?

Tôi đứng lên,bỗng dưng mất hết vẻ rụt rè mọi ngày.Tôi nhìn cả lớp một lượt,rồi nhìn cô,tôi cất tiếng:

-con thưa cô,hành vi bắt nạt,công kích cá nhân về thể xác và tinh thần,là hành vi nghiêm trọng.Con xin ý kiến với cô rằng,hành vi này cần phải được xử lí nghiêm,để tránh xảy ra với các bạn học khác.Hành vi này,con mong muốn có một hình thức xử lí nặng tay.

Có mấy đứa ở dãy bên kia nhảy như đi đám cưới,chúng nó vỗ tay rầm rầm.Thằng Nam minions,cái thằng nói nhiều nhất lớp,nó nói như chưa từng được nói:

-anh trai mạnh quá anh trai ơi! Em ủng hộ ba chân bốn cẳng!

Cô giáo đập tay xuống bàn,quát lên giận dữ:

-cả lớp trật tự!

Lớp học lại im phăng phắc.Cô giáo nhìn tôi,cô gật đầu rồi trả lời,giọng cô đã dịu hơn chút:

-bạn Hoài ngồi xuống,cô đồng ý với ý kiến của con,hành vi bắt nạt là không thể chấp nhận,cô sẽ có chế tài xử phạt nghiêm cho hành vi này

Tôi ngồi xuống.Mấy đứa bị kỉ luật quay xuống nhìn tôi hậm hực,bĩu môi.Có mấy thằng con trai quay sang nhìn tôi,hình như chúng nó có ý đồi gì đó.Ngọc Tường thì vẫn như thế,cô ấy chẳng có phản ứng gì cả.Thằng Phong bàn trên quay xuống,nói thầm với tôi:

-lát nữa tan học ông đi cửa sau đi,thế nào chúng nó cũng chặn đòi đánh ông cho mà xem,cứ nghe tôi.

Quả thực,tan học,khi lớp vừa ra về,đã có một đám quây lại chỗ tôi.Ngọc Tường vẫn ngồi ở đó,cô ấy ngước mắt lên nhìn đám xung quanh.Tôi thấy mắt cô ấy vô định,nhưng có một tia gì ác độc .Tôi quay sang chỗ đám đông.Một thằng đi lên,hất hàm,nói với tôi:

-mày oai quá nhỉ?

Nó tát tôi một cái đau điếng.Đám chúng nó bắt đầu tiến lại.Tôi nghĩ thầm ‘thôi xong rồi’.Bỗng có một tiếng nói từ đâu,nghe quen lắm:

-ê! Hèn vl bạn ơi!

Chúng nó quay lại.Bốp! một thằng nằm đo sàn ngay bên cạnh tôi.Rồi lại bốp,bốp,chát! Chẳng mấy chốc,ba bốn thằng con trai nằm sõng xoài trên sàn lớp.Tôi nhìn lên,là thằng Hạnh.Nó kéo tôi lên,phủi áo cho tôi,nó tậc lưỡi vài cái:

-anh bảo chú rồi,đi tập gym đi! Người như bộ hài cốt

Rồi nó quay sang đám kia:

-chó cùng dứt giậu à,khéo mà có ngày ăn phải bả.

Thằng Hạnh kéo tôi ra khỏi lớp.Tôi nhìn ra sau,Ngọc Tường cũng thu dọn balo,huých vai một đứa con gái rồi rời đi.Trông đám chúng nó tức lắm,mà có gì sợ hãi nữa.Tôi quay sang,vỗ vai thằng Hạnh:

-có anh lớn ra tay,không thì em cũng gặp nạn rồi,khà khà

Thằng Hạnh cười phá lên:

-sời,để anh ra tay thì hết nước chấm.Đi,ăn xiên bẩn đi!

Hai chúng tôi lại kéo nhau đi ăn xiên bẩn.Quả thực,tôi quý thằng Hạnh lắm.Nó là võ sĩ quyền Anh nghiệp dư,hình như cũng từng đi thi đấu.Người nó to lực lưỡng lắm,tôi đi cạnh nó như bố với con.Chúng tôi ngồi ngoài đường phố,nhìn những đoàn xe đi qua lạ.Đã đầu đông nhưng trời trưa vẫn còn hơi nắng.Thằng Hạnh ăn que cá viên,nó vừa ăn vừa nói:

-ừm,nay mày liều đấy! crush em nó à?

Tôi kéo tóc nó một cái,nó kêu oai oái:

-tao đập cho mày phát bây giờ! Chẳng qua,anh mày thấy có việc sai trái ,thì anh mày ra tay nghĩa hiệp

Thằng Hạnh bĩu môi:

-gớm,nó lại cần ông ra tay đấy.Biết hôm non,nó ném ba con kia như ném sỏi không? Con nhỏ đó mà không học judo hay môn gì khác tương tự,tao đi bằng đầu.Tao mà gặp nó,khéo tao còn phải rén.

Thằng Hạnh lại ăn thêm mấy xiên chả cá .Cái món này chẳng béo bở gì,nhưng được cái ngon.Chúng tôi ra về để ăn trưa.Tiết học chiều bắt đầu,tôi lại xách balo lên lớp.Lần này tôi tới sớm,chiều nay có giờ sinh hoạt do Đoàn trường tổ chức,nên cán bộ lớp phải tới sớm chuẩn bị.Tôi tới lớp,chưa có ai cả.Tôi dọn dẹp qua một chút.Xuống tới bàn mình,tôi thấy có một mảnh giấy,cắm lên bàn cùng chiếc đinh ghim loại văn phòng.Tôi gỡ tờ giấy ra,nét chữ trên ấy đẹp lắm,hình như là chữ của con gái.Những nét chữ nắn nót,xếp ngay ngắn trên mẩu giấy nhỏ:

-lần sau đừng can dự vào chuyện của tôi,hãy để tôi tự giải quyết.

Không thể nhầm được,chắc chắn là của Ngọc Tường.Trời ạ,cô gái này.Tôi cười một mình.Tôi lấy bút,viết lên mặt sau tờ giấy,ghim vào phía bàn cô ấy:

-tôi đâu có làm vì cậu? tôi là cán bộ lớp.

Tôi đi tới văn phòng Đoàn trường để làm một số công việc.Khi lên lớp,mọi người đã đủ cả.Tôi về chỗ.Nhìn xuống mặt bàn,mảnh giấy đã biến mất,Ngọc Tường đã ngồi đó.Cô ấy nhìn tôi một cái thật lạnh nhạt,rồi cũng quay đi.Tôi ngồi xuống.Buổi sinh hoạt đã bắt đầu.Hôm nay,chúng tôi hoạt động tìm hiểu về văn hóa Đất Nước.Tôi biểu diễn bài Tiếng Đàn Bầu,bằng cây đàn của mình.Tiếng đàn bầu vang vọng,mang âm hưởng tha thiết,trầm buồn,sâu lắng,nhưng lại chẳng mấy hợp gu với các bạn học,đối với họ,chỉ có những bản nhạc hiện đại sôi động.Duy chỉ có vài bạn,chăm chú tới màn biểu diễn của tôi,trong đó có cả Ngọc Tường.Tôi thấy cô ấy nhìn chăm chú vào cây đàn bầu,vào những rung động của sợi dây cung.Mắt cô ấy có gì thiết tha,sâu lắng lắm.Tôi kết thúc bài biểu diễn,những tiếng vỗ tay vang lên,giả tạo,chẳng có cảm xúc.Tôi cũng chẳng quan tâm,tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một học sinh ưu tú.Dù sao tôi vẫn yêu văn hóa,tôi yêu văn hóa của Tổ Quốc ta,thật đáng tự hào về bản thân,nhưng cũng thật đáng buồn vì sự phai nhạt của âm nhạc cổ truyền trong môi trường hiện đại.Những âm điệu sôi động dần lấn át những đoạn nhạc du dương của đàn bầu,những câu tương tư của đàn tính.Tôi về chỗ.Bất ngờ,Ngọc Tường quay sang,cất tiếng thật nhỏ với tôi:

-cậu đàn hay lắm.

Tôi hơi bất ngờ,nhưng cũng quay sang,nở một nụ cười nhỏ:

-cảm ơn cậu

Tôi cất cây đàn đi.Ngọc Tường thở dài một hơi,rồi cô ấy lại nói thật nhỏ,nhưng đủ cho tôi nghe thấy:

-hãy sống cuộc đời và vẻ đẹp của cậu,đừng quan tâm tới ánh mắt của chúng,miễn là việc cậu làm không có gì sai trái với lẽ sống.

Tôi quay sang nhìn Ngọc Tường.Ánh mắt cô ấy đượm buồn,nhưng có vẻ gì quyết tâm.Tôi ừ một tiếng,chẳng biết nói gì cả,tôi đôi lúc ngốc vậy đó.Buổi sinh hoạt cũng kết thúc,chúng tôi ra về.Tôi lại dắt xe đi về.Thằng Hạnh đi bên cạnh.Nó lại lảm nhảm cái gì về việc nó knock out ai đó trên sàn,về cú đấm móc thẳng vào gan của đối thủ.Tôi thì chẳng biết gì về võ thuật cả,nhưng đó là thế giới của nó,cũng như nó chẳng biết gì về âm nhạc cổ truyền,ấy thế mà hai đứa tôi lại chơi với nhau,thế mà lại hay.Chúng tôi đi tới cổng trường,khi trường đã lác đác,vì chỉ có vài lớp được tham gia hoạt động sinh hoạt hôm nay.Tôi thấy bóng dáng quen lắm,là Ngọc Tường,dáng người nhỏ nhắn với chiếc balo xám xịt.Tôi quay sang thằng Hạnh:

-ê,Ngọc Tường kìa! Thấy hay đi bộ vè lắm,hay là tao chở về nhỉ? Cũng muộn rồi…

Thằng Hạnh gạt chân trống xe nó,giơ cái like lên trước mặt tôi:

-ủng hộ hai tay hai chân! Lần đầu tao thấy mày thông minh thế! Đi nhanh,nhanh lên! Ơ,ra mời người ta lên xe đi,ơ cái thằng này!

Nó đá vào mông tôi mấy cái.Tôi dắt xe đi ngay.Quay lại phía sau,tôi còn thấy nó giơ tay chào,như một chiến hữu,ôi cái thằng này.Tôi dắt xe,mà tim đập chân run,cứ làm sao ấy nhỉ? Tôi đến bên cạnh Ngọc Tường,hit một hơi,rồi cất tiếng:

-hôm nay cậu…lại đi bộ hả? để mình đưa cậu về,trời cũng muộn rồi…

-hôm nay mình không về nhà,cảm ơn cậu

-vậy để mình chở cậu tới đó,cũng sắp muộn rồi…chỗ đó có xa đây không?

Tôi không biết sao mình lại nói như vậy,liều thật đấy! Ngọc Tường bỗng cất tiếng hỏi:

-sao cậu lại muốn chở mình đi?

Tôi cố nghĩ ra lí do gì đó thật thuyết phục,rồi tôi ấp úng:

-mình…thấy trời muộn,nên muốn chở cậu đi thôi.Mình không bắt cóc đâu

Tôi nở một nụ cười sượng.Ngọc Tường cũng hình như là cười đấy,nhưng nụ cười ấy bé và khó nhận ra lắm.Ngọc Tường cất tiếng:

-cũng muộn rồi,sao cậu không lo cho bản thân trước?

Câu hỏi của Ngọc Tường làm tôi bối rối.Nhưng tôi cũng nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời,cô nàng này đúng là khó đoán mà:

-mình lo xong cho mình rồi mới lo tới cậu đó! Lên xe đi,chỉ đường mình chở cậu đi

Ngọc Tường lưỡng lự một hồi,rôi cũng trèo lên xe của tôi.Cô ấy cất tiếng:

-rẽ phải đi

Tôi ừ một tiếng,rồi cũng nổ máy xe.Trên đường,ánh đèn led trên những biển hiệu quán xá sáng dần,ánh đèn xanh đỏ tím vàng từ những vòm cung trên con đường thành phố,những tòa nhà cao tầng cứ lấp lánh,như một vương quốc pha lê.Thú thực,tôi thích phố xá Hà Nội về đêm,đẹp lắm.Tôi hỏi Ngọc Tường,cố cho giọng mình át tiếng gió:

-cậu đói không? Hay là ăn tạm cái gì…

-thôi,vậy thừa calo lắm,tối nay mình sẽ ăn

ồ,cô bạn này sống healthy quá ấy chứ.Tôi cất tiếng hỏi:

-cậu tập Yoga hả?

-không,nhẹ nhàng quá.

rồi bỗng cô ấy vỗ vai tôi,tôi vẫn chưa kịp hỏi:

-cậu rẽ phải đi

Tôi đánh lái qua bên phải.Rồi một đoạn,cô ấy nói với tôi:

-dừng lại đi,tới chỗ rồi.

Tôi dừng xe.Ngọc Tường bước xuống.Cô ấy nhìn tôi,rồi nở một nụ cười thật nhỏ và trầm mặc,nhưng có vẻ chân thành lắm:

-cảm ơn cậu.

Cô ấy quay đi.Tôi nhìn theo,ánh mắt tôi choáng váng.Trước mặt tôi,một cái biển hiệu to tướng ghi rõ dàng chứ sáng lóa ‘Trung tâm võ thuật tổng hợp MMA’ .Tôi nhìn theo bóng Ngọc Tường đi vào bên trong.Tôi mắt chữ o mồm chưa a,thì ra,không phải vô lí mà Ngọc Tường lại bạo đến thế.Bên trong,đầy những người đang đấm đá,tiếng bao cát vang lên bình bịch.Tôi đứng đờ người ra đó.Tôi thấy Ngọc Tường mặc chiếc áo thể thao hở eo,cô ấy đấm bình bịch vào chiếc bao cát.Tôi thấy mà đỏ mặt.Tôi phóng xe đi,phần vì quá sốc về cô gái này,phần vì tôi không quen nhìn con gái mặc như vậy,dù nó là bình thường và cũng chẳng có gì là thái quá,nhưng thú thực là tôi bị nhát gái.Trên đường đi,tôi tự nhủ ‘vậy là mình đã có câu trả lời cho việc hôm qua,đúng là đáng sợ thật đó’.

Khoảng 1.990 từ • 1 lượt xem

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page