Tessa
Sáng hôm sau.
Bầu trời không còn trong xanh, ánh nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt, gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
Khi mọi người ở Hắc Long Bang đến nơi thì đã quá muộn. Một không khí tang tóc bao trùm khắp Bạch Long Bang.
Những xác người nằm trong vũng máu.
Dương Ứng Long vội chạy tới thi thể của chú mình, còn Ngọc Khánh đến bên bà cô giúp việc năm nào. Cả hai cùng òa lên khóc trong uất hận, răng nghiến ken két, tưởng chừng như khi gặp kẻ thủ ác, họ sẽ ăn tươi nuốt sống hắn.
Từ đằng xa ngoài cổng, Ẩn giả Hồng Hoa Uyển Tử và Bá Vương Quyền Thuật Lã Khắc Toàn cũng vừa về đến nơi.
Nhìn khung cảnh trước mắt, đến ngay cả trời cũng phải sầu, đất cũng phải thảm. Không ai là không khỏi thương tiếc.
Lúc đó, ông Hùng lên tiếng khuyên nhủ:
— Giờ đây có buồn đau cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Ông nhìn ba người trẻ tuổi rồi nói tiếp:
— Ba người các cháu hãy nén đau thương, cùng với Ẩn giả Hồng Ảnh và Lã Khắc Linh lên Điện Biên truy tìm tung tích tên phản đồ của Thanh Long Bang. Còn ba người lớn tuổi là Nguyễn Mạnh Hùng, Ẩn giả Hồng Hoa Uyển Tử và Bá Vương Quyền Thuật Lã Khắc Toàn sẽ ở lại, trình bày và ứng phó với cơ quan chức năng, rồi lên tiếp ứng sau.
Ngọc Khánh và Ứng Long gạt nước mắt, nén nỗi uất hận trong lòng, cùng mọi người lập tức khởi hành theo chỉ thị.
Mường Chà về đêm.
Tiết trời mùa đông như muốn cắt da cắt thịt, lại thêm những cơn mưa phùn. Tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại khiến cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân, thớ thịt.
Không gian yên ắng mênh mông như rộng hơn, núi rừng càng bao la, thăm thẳm. Đêm mùa đông trên vùng núi cao dài, buồn và lạnh lắm.
Những cơn gió như trăm ngàn mũi kim châm vào da thịt, khiến cái lạnh càng thêm khắc nghiệt. Nhưng trong màn đêm lạnh buốt, lẫn trong màn sương dày đặc, vẫn có một đoàn người lặng lẽ bước đi.
Sau một đoạn đường dài lạnh lẽo, tưởng như vô định, dần dần xuất hiện trước mặt họ là một khu tổ hợp dinh thự lớn, bao gồm ba căn nhà sàn năm gian được xếp theo một trật tự nhất định.
Một con đường lớn được lát bằng đá, rộng độ tám mét, với hai hàng lính canh, mỗi bên mười người, mặt đằng đằng sát khí, túc trực ngày đêm.
Cách cổng vào độ năm mươi mét là hai nhà sàn nằm ở hai bên, còn nhà sàn thứ ba có lưng dựa vào núi phía sau, cửa chính gần như đối diện với cổng.
Bao bọc toàn bộ khu kiến trúc đồ sộ đó là một hàng rào bằng đá cao khoảng 1,5 mét, chạy từ bên ngoài đến tận chân núi, tạo thành một lớp tường thành dài nối liền với nhau, uy nghi và sừng sững.
Trong gian phòng lớn của căn nhà sàn ở giữa, bên ngoài cửa là bốn tên đàn em đang canh gác.
Bên trong, cạnh một chiếc bàn bằng gỗ với chân bằng đá, Tạ Quang, Khamdeng và Lý Ứng Đăng đang ngồi ở giữa, bàn đối sách, chuẩn bị chiến đấu.
Tạ Quang nói:
— Hiện tại cháu đang là người đứng đầu Thanh Long Bang. Chúng ta đã tiêu diệt được Bạch Long Bang rồi, giờ chỉ còn Hắc Long Bang thôi. Tiêu diệt nốt chúng thì ta sẽ đứng đầu Tam Long. Chúc mừng cháu nhé.
Ứng Đăng đáp:
— Cháu sợ rằng hai thế lực Ẩn giả và Bá Vương Quyền Thuật sẽ không để chúng ta yên đâu. Có lẽ họ đã bắt tay với Hắc Long Bang để đối phó với chúng ta rồi.
Khamdeng cười lớn:
— Cái này cậu không phải lo. Chúng có đông hơn nữa ta cũng không ngại.
Nói rồi, hắn vỗ tay ba cái.
Từ trên tầng, hai bên cầu thang đi xuống hai người.
Bên trái là một tên người Lào, Sinhhavong Bouavanh, với dáng người lực lưỡng, trên má có một vết sẹo dài.
Còn bên phải là một người Hoa tên Vương Á Hồng, với dáng người bé hơn một chút, tóc đuôi sam, đôi mắt sắc sảo. Nhìn bộ pháp bước đi, dường như hắn là người của phái Thất Bộ Hắc Phong Quyền, một môn phái đã thất truyền từ lâu của Trung Quốc.
Cả hai đều là những kẻ có số má trong giới buôn hàng trắng của Lào và Trung Quốc. Hai người bước đến, gật đầu, bắt tay chào hỏi. Sau khi giới thiệu xong thì ngồi xuống.
Cả năm người lại bắt đầu to nhỏ bàn luận kế sách.
Bỗng đâu, hàng loạt tiếng súng vang lên trong đêm.
Năm tên canh cổng ngã gục xuống. Bọn chúng hốt hoảng rút súng ra đối địch.
Trong màn đêm quạnh vắng của vùng biên viễn Tây Bắc, một cuộc đấu súng nổ ra.
Những tên tay chân, đàn em của Tạ Quang sao có thể đọ lại năm người trẻ tuổi, thế hệ thứ hai của Ngũ Đại Bang Phái, những người đã luyện được kỹ thuật bắn súng siêu hạng?
Lần lượt từng tên ngã xuống. Chẳng mấy chốc, xác người nằm khắp nơi.
Sau cùng, chỉ còn năm tên đại ca đang điên cuồng chống trả.
Hai bên cứ thế, kẻ bắn qua, người lộn lại tránh đạn, không ai trúng ai. Chẳng mấy chốc, cả hai bên đều hết đạn, liền đứng thành hàng ngang đối địch với nhau, báo hiệu sắp tới sẽ có một trận kịch chiến, một mất một còn.
Tạ Quang cười lớn:
— Lũ chuột nhắt này, hôm nay tất cả tập trung ở đây thì tao đỡ phải mất công tìm kiếm.
Trong số năm người, chỉ có Lê Nguyên Bảo là không ai biết rõ về thân phận của anh.
Chợt Tạ Quang nhìn thấy Dương Ứng Long, liền nói lớn với Ứng Đăng:
— Con của kẻ thù giết cha đang đứng ở kia, còn đợi gì nữa mà không đòi nợ máu?
Lý Ứng Đăng nghe thấy vậy liền thi triển bộ pháp, đánh tới.
Nhưng không phải đánh Ứng Long.
Anh rút dao ra, đâm mạnh vào sườn trái Tạ Quang.
Sau một thoáng bất ngờ, Tạ Quang một tay giữ lấy tay cầm dao của Ứng Đăng, nói lớn:
— Khốn khiếp! Mày dám đâm lén tao sao?
Ứng Đăng nói lớn:
— Đây là của bố tao!
Anh lăm lăm con dao thứ hai trên tay rồi nói:
— Còn đây là của cô Thúy!
Rồi đâm tiếp.
Ứng Đăng với sức trẻ và lòng hận thù hăng hái đâm tới. Nhưng Tạ Quang, một tên giang hồ lâu năm, đâu dễ thất thế.
Tay còn lại hắn giơ lên đỡ nhát dao của Ứng Đăng.
Mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua bàn tay Tạ Quang.
Hắn cười lớn:
— Thằng nhãi con! Đúng, tao chỉ muốn lợi dụng mày thôi. Mày dễ dụ như bố của mày quá đó. Chính tao đã giết bố mày!
Rồi hắn dùng sức, nhịn đau, mặc cho máu chảy ròng ròng, nắm chặt tay Ứng Đăng, bẻ quặt lại rồi tung một cú Bàng Long Cước nhằm thẳng vào ngực.
Ngọn cước vừa bay tới, Ứng Đăng lập tức buông hai dao, ngửa người lộn một vòng ra sau né tránh.
Tạ Quang liền phóng nhanh tới trước mặt Ứng Đăng, định ra đòn kết liễu.
Cây dao đang vung lên thì—
Trong lúc nguy cấp đó, hình ảnh cái chết thảm của bố năm nào bất chợt hiện lên trong tâm trí Ngọc Khánh.
Với tài Thất Bộ Ám Khí của mình, ba mũi dao được phóng ra.
Chỉ thấy ánh thép vụt qua, một mũi dao cắm phập vào vai kẻ phản bội.
Hắn liền vung dao lên. Chỉ nghe thấy tiếng kim khí chạm vào nhau, rồi hai mũi dao nhọn hoắt cắm phập lên trần nhà.
Tạ Quang cười lớn:
— Lũ chuột nhắt! Hôm nay có mặt hết ở đây thì tao đỡ phải đi tìm. Tao sẽ cho cha, con, chị, em chúng mày đoàn tụ cùng nhau!
Nói rồi, hắn lao đến chị em Ngọc Khánh và Ứng Đăng.
Dương Ứng Long nhìn thấy cừu nhân trước mắt, tức giận đến đỏ mắt, liền cùng lao vào hỗn chiến.
Bốn người, kẻ đâm chém, người đỡ gạt, luôn chân luôn tay.
Tạ Quang mặc dù là một con hổ lớn, nhưng ba chị em với sức trẻ và lòng hận thù ngùn ngụt cháy trong tâm khảm, đâu có biết sợ là gì.
Chỉ nghe một tiếng hét vang lên.
Ứng Đăng xuất thần đâm vào vai phải Tạ Quang. Ngọc Khánh cũng không yếu thế, lộn trên không trung, một dao đâm vào vai kẻ tử thù.
Cuối cùng, với một chiêu Nộ Long Cước của Ứng Long, Tạ Quang bay thẳng vào góc nhà.
Biết mình yếu thế, Tạ Quang liền bò dậy chạy ra phía sau, theo con đường lên núi.
Ứng Đăng định đuổi theo, Ngọc Khánh liền ngăn lại rồi chỉ vào Khamdeng, nói lớn:
— Chính hắn đã đâm vào cổ bố mình!
Rồi cùng với Dương Ứng Long và Lý Ứng Đăng, ba người liền vây lấy Khamdeng để trả thù huyết hận.
Khamdeng cho dù là tên giang hồ khét tiếng vùng biên, lăn lộn giang hồ mấy chục năm, nhưng giờ đây hắn đâu phải là đối thủ của ba người.
Với bản lĩnh cũng không hề tầm thường, cộng với lòng hận thù, uất hận đang lên đến đỉnh điểm, hắn chỉ biết đỡ gạt chứ không thể đánh trả được đòn nào.
Ngọc Khánh muốn kết thúc nhanh cuộc chiến, liền rút hai phi đao trong người ra, vung tay.
Một cái cắm phập vào vai, một cái cắm sâu vào mắt trái Khamdeng.
Một tay hắn ôm chặt vết thương trên mắt, một tay khua khoắng lung tung, gầm rú lên điên loạn.
Lúc ấy, lựa đúng thế, Dương Ứng Long liền dùng Vân Phong Cước với Liên Hoàn Tam Cước, nhanh như gió, nhẹ nhàng uyển chuyển như mây.
Chân phải dẫm vào gối Khamdeng, lấy đà nhảy lên tung gối vào hàm dưới.
Tiếp sau đó, trên đà rơi xuống, anh tặng luôn một đạp thẳng vào mặt.
Cuối cùng, vẫn trên không trung, anh xoay người quăng gót chân vào mặt Khamdeng, khiến hắn nằm vật xuống sàn.
Thừa thế, Ứng Đăng lăm lăm con dao trong tay, nhảy lên đâm một phát vào cổ.
Kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải trả giá cho những tội ác của mình.
Cũng trong lúc đó, ở bên này, Lã Khắc Linh tiếp Vương Á Hồng.
Vương Á Hồng cũng là một tay lão luyện. Với Thất Bộ Hắc Phong Quyền, hắn tấn công liên tục, từng đợt như vũ bão, gây sức ép dồn dập lên Lã Khắc Linh. Những thế quyền nối tiếp nhau như một luồng khói đen bao phủ quanh đối thủ.
Nhưng biệt danh Bá Vương Quyền Thuật há đâu phải là hư danh.
Anh nhẹ nhàng khắc chế các đợt tấn công của Hắc Phong Quyền. Một trận kịch chiến thực sự với hai quyền pháp danh chấn thiên hạ, kẻ đánh người đỡ, vô cùng khốc liệt.
Bất ngờ, Vương Á Hồng đổi chiêu bằng một cú đá cao ngang mặt.
Rất nhanh, Lã Khắc Linh dùng thế Hạc Tấn, hay còn gọi là Kim Kê Độc Lập, rồi phản đòn, hất văng Vương Á Hồng vào góc tường.
Thừa thắng, Lã Khắc Linh nhảy lên cao rồi xông phi đạp thẳng vào kẻ địch.
Nhưng hắn đã nhanh nhẹn lăn người sang một bên, tránh được ngọn cước.
Vẫn trong tư thế nằm đó, Vương Á Hồng quay lại đá ngang người, nhưng may thay, Lã Khắc Linh dường như đã đọc được chiêu thức của kẻ thù, anh liền lộn lên không trung tránh được.
Thừa cơ Vương Á Hồng đứng dậy chưa kịp định thần, Lã Khắc Linh với thế Tam Trảo Án Động rồi chuyển qua Linh Sư Phi Cước, tống Bàng Long Cước thẳng vào ngực đối phương, làm hắn bay vào tường.
Ngay sau đó là một cú phi thân đạp thẳng vào đầu, làm đầu hắn xuyên qua bức tường, chết ngay tại chỗ.
Bên kia chiến tuyến, Lê Nguyên Bảo đấu với Sinhhavong Bouavanh.
Nhìn thấy Nguyên Bảo tuổi còn trẻ, lại chỉ có một mình, Bouavanh coi thường, xông tới, định khắc chế Lê Nguyên Bảo bằng khí thế hừng hực, sục sôi của mình.
Nhưng nghé tơ đâu có biết sợ oai hùm. Hắn đâu biết rằng người mình đang đụng độ lại chính là tân bang chủ mới của Hắc Long Bang sau này.
Mặc cho Bouavanh mải mê tấn công, Lê Nguyên Bảo vẫn nhẹ nhàng đón đỡ từng chiêu thức, với sự bình tĩnh đáng nể.
Bất ngờ, anh tung một thế đá thẳng lên rồi dồn mạnh gót chân xuống đúng huyệt Bách Hội của Bouavanh.
Ngay sau đó, trong lúc hắn còn đang choáng váng, bằng một thế Vovinam, Lê Nguyên Bảo lấy đà nhảy lên, dùng hai chân kẹp cổ Bouavanh, quật mạnh xuống sàn khiến hắn gãy cổ, chết ngay lập tức.
Kẻ địch đã gục xuống hết.
Bốn người cùng nhìn xung quanh nhưng không thấy Hồng Ảnh và Tạ Quang ở đâu thì bối rối.
Chợt họ thấy một cánh cửa bí mật của đường độc đạo đã được mở ra từ lúc nào mà chưa đóng lại.
Bất giác lo cho sự an nguy của Hồng Ảnh, tất cả liền vào độc đạo đuổi theo.
Khi ra đến nơi, họ thấy bên ngoài là một bãi đất trống khá rộng. Xung quanh là vực thẳm cao muôn trượng, bốn bên là ánh đuốc bủa vây, sáng cả một vùng.
Dưới ánh đuốc, Hồng Ảnh đang bị Tạ Quang khống chế, con dao kề sát cổ. Chân cô bị một bẫy gấu cắm sâu, vẫn không ngừng rỉ máu.
Tạ Quang lạnh lùng cất tiếng:
— Chúng mày bước tới, nó sẽ chết ngay tại đây.
Rồi hắn rít qua kẽ răng, bắt Ngọc Khánh và Ứng Đăng phải dùng dao đâm chết Nguyên Bảo và Ứng Long.
Hai chị em không biết phải làm gì, cầm dao đứng như trời trồng, nhìn Hồng Ảnh trong khi Tạ Quang vẫn đang điên cuồng bức ép.
Nhưng hắn đâu có ngờ rằng năm vị anh hùng của Ngũ Đại Bang Phái rất thông hiểu tín hiệu Morse, đang liên tục phát tín hiệu bằng tay cho nhau.
Trong khi Tạ Quang vẫn chưa biết gì, Hồng Ảnh bất ngờ hành động.
Hai tay cô rất nhanh. Tay phải nắm chặt lưỡi dao sắc ngọt, tay trái giữ chặt tay Tạ Quang rồi hất lên.
Chỉ chờ có thế.
Dưới ánh đuốc, giữa không gian im lặng bao trùm, chỉ nghe một tiếng “hự” vang lên.
Người ta chỉ thấy ba lưỡi dao bén cắm lần lượt vào hai tay và vai trái Tạ Quang.
Nhân lúc đó, Lê Nguyên Bảo cùng Lã Khắc Linh bằng bộ pháp vi diệu của mình lao tới, kéo được Hồng Ảnh khỏi tay Tạ Quang.
Hắn vừa đứng dậy được thì ngay lúc đó, Ngọc Khánh cùng Ứng Đăng dùng dao đâm vào người Tạ Quang.
Nhưng với bản tính cố chấp xen lẫn thù hận, bằng những hơi tàn của mình, Tạ Quang đá bật hai người bay ra.
Không may, Ngọc Khánh bị rơi xuống vực.
Rất nhanh, Lê Nguyên Bảo lao tới túm được tay cô.
Nhưng anh chưa kịp kéo Ngọc Khánh lên thì Tạ Quang đã rút dao găm trong người ra, lao tới định kết liễu Nguyên Bảo.
Ngọc Khánh thét lên:
— Anh hãy buông em ra!
Nguyên Bảo đáp:
— Không! Cố gắng lên, nắm chặt lấy tay anh!
Ngọc Khánh thấy nếu cứ thế này thì cả hai cùng chết. Nàng liền rút dao ra, đâm vào tay Nguyên Bảo.
Máu từ vết thương rỉ xuống.
Nguyên Bảo nói:
— Anh không thể dễ dàng để mất em được!
Trong khi đó, Tạ Quang định kết liễu Nguyên Bảo.
Thì một tiếng thét vang lên khiến tất cả giật mình.
Từ trong đường độc đạo, một cây trường côn phóng vụt ra, đánh bật Tạ Quang sang chỗ khác.
Trong lúc đó, có hai bóng đen lao ra kéo được hai người thoát khỏi mép vực.
Thì ra ba người Hồng Hoa Uyển Tử, Nguyễn Mạnh Hùng và Lã Khắc Toàn vừa kịp thời tìm đến.
Lúc đó, Tạ Quang một thân một mình nhìn quanh, không thấy người của mình đâu hết.
Chưa biết nói gì thì ông Hùng lên tiếng:
— Mày không thể thoát được đâu. Tội ác mày gây ra quá nhiều rồi. Mày còn gì để nói nữa không? Đầu hàng đi.
Tạ Quang cười lạnh:
— Đầu hàng sao?
Hắn chỉ cười như điên như dại rồi nói:
— Tao không còn đường lui nữa rồi.
Ông Hùng nói:
— Hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Tạ Quang đáp:
— Muộn rồi. Tất cả, tất cả sẽ theo tao xuống mồ!
Rồi hắn liền xé áo ra.
Mọi người lập tức nhìn thấy xung quanh người hắn có rất nhiều thuốc nổ bao quanh.
Hắn cười lạnh lùng rồi hét lên:
— Ngọc Cầm, ta đến đây!
Đối với người khác, Tạ Quang là một kẻ tàn độc. Nhưng trong tình yêu, hắn lại lựa chọn một kết cục cực đoan. Đáng tiếc, chính những lựa chọn ấy đã khiến hắn mất đi người mình yêu, đồng thời đẩy tất cả mọi người vào bi kịch.
Hắn từng có cơ hội dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn con đường tội lỗi. Và cái giá hắn phải trả chính là mạng sống của mình.
Cuộc đời không có “giá như”, cũng chẳng có “nếu như”. Những gì hắn gây ra cuối cùng cũng quay trở lại với chính hắn.
Rồi hắn cầm hai cây thuốc nổ trong tay, châm đốt ngòi ở hai cây đuốc bên cạnh.
Mọi người thấy tình thế nguy hiểm như vậy, liền nhanh chóng rút ra khỏi độc đạo.
Trước khi thoát ra, Ngọc Khánh thét lên:
— Bố mẹ ta vẫn mãi ở bên nhau, còn mày thì xuống địa ngục đi!
Rồi nàng phóng một ngọn dao về phía cổ tên ác nhân, sau đó cùng mọi người thoát ra ngoài cổng.
Ra đến ngoài, trời đang bắt đầu sáng.
Cách rất xa, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng ầm lớn.
Rồi ngọn núi đằng sau đổ ập xuống, chôn vùi vĩnh viễn những tội ác mà tên phản đồ và đám ác nhân đã gây ra.
Sau màn sương lạnh, dưới tiết trời giá băng, Nguyên Bảo ôm Ngọc Khánh cùng mọi người đứng trầm ngâm nhìn cảnh vật xung quanh.
Mùa đông mang theo giá lạnh và sự cô đơn. Nhưng chỉ cần tình yêu thương giữa người với người cũng đủ làm cho trái tim thêm ấm áp.
Có lẽ mùa đông tồn tại không chỉ để mang đến cái lạnh, mà còn để con người tìm đến nhau, yêu thương nhau và xích lại gần nhau hơn.
Những ngày sau đó, báo đài rầm rộ đưa tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên kết hợp với Công an tỉnh Điện Biên đã truy quét và bắt được toàn bộ đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Việt Nam – Lào – Trung Quốc.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phá hủy rất nhiều héc-ta cây thuốc phiện được chúng trồng với quy mô lớn.
Hơn chục tên có liên quan bị bắt giữ, cùng rất nhiều vũ khí, súng đạn và chất bột trắng nghi là ma túy bị thu giữ. Tuy nhiên, những tên đầu sỏ đã bị vùi lấp, chết trong đống đổ nát sau vụ nổ lớn.
Sau trận kịch chiến tại Điện Biên, các bang phái bắt đầu phân chia lại người đứng đầu.
Tại Hắc Long Bang, Nguyễn Mạnh Hùng lui về phía sau làm quân sư, để Lê Nguyên Bảo trở thành tân bang chủ.
Ngọc Khánh theo chồng, nhường chức vị bang chủ Thanh Long Bang cho Lý Ứng Đăng.
Bạch Long Bang thì Dương Ứng Long thay người chú đã khuất.
Ẩn giả Hồng Ảnh lên thay cha.
Còn Bá Vương Quyền Thuật Lã Khắc Toàn nhường lại vị trí cho con trai là Lã Khắc Linh, còn mình thì lên núi tu luyện.
Mọi người ai về nhà nấy, hẹn hai tháng sau sẽ gặp lại nhau trong đám cưới của Lê Nguyên Bảo.
Hai tháng sau…
Tại Hà Nội, những tia nắng buổi sớm nhẹ nhàng rơi xuống. Cái nắng mùa đông nơi đây không gay gắt, chỉ là những tia nắng ấm áp, dịu dàng pha chút se lạnh. Khung cảnh Hà Nội trở nên đẹp đẽ, diệu kỳ, khiến lòng người say mê.
Từng hạt nắng hong khô thành phố sau những ngày rét buốt, ảm đạm, để cảnh vật lại bừng lên sức sống, sinh sôi và nảy nở.
Trong một nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc du dương vang lên. Tiếng cười nói râm ran hòa cùng những lời chúc tụng của bạn bè, người thân dành cho đôi bạn trẻ. Những đứa trẻ chạy nhảy, trêu đùa, đuổi bắt nhau với nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Những cái ôm ấm áp, những cái vỗ vai đầy tình cảm khiến không khí càng thêm vui vẻ, náo nhiệt.
Ba người, Ứng Đăng, Ứng Long và Khắc Linh, cùng bước tới.
Ứng Long và Khắc Linh cất tiếng chúc mừng rồi trao nhau những cái ôm nồng ấm với đôi vợ chồng trẻ.
Lúc ấy, từ phía sau, Ứng Đăng bước tới, ôm và hôn lên má chị gái mình. Sau đó, anh quay sang bắt tay Nguyên Bảo rồi nói:
— Chúc mừng anh chị!
Trong lúc bắt tay, Ứng Đăng ghé sát Nguyên Bảo, nói nhỏ:
— Nếu anh bắt nạt chị tôi, tôi sẽ xử lý anh đấy!
Nguyên Bảo nhíu mày, nở một nụ cười hóm hỉnh:
— Tôi nghĩ anh sẽ không có cơ hội đó đâu.
Rồi anh quay sang Ngọc Khánh hỏi:
— Phải không em?
Cả ba người cùng bật cười.
Trước khi bước qua hai vợ chồng, Ứng Đăng đấm nhẹ vào vai Nguyên Bảo, ra hiệu “OK” rồi bước vào chung vui cùng anh, em và bạn bè.
Trong khung cảnh ấm áp ấy, đôi bạn trẻ đeo nhẫn, trao cho nhau những ánh nhìn trìu mến và những nụ hôn đắm say.
Đôi uyên ương Nguyên Bảo và Ngọc Khánh chính thức nên duyên vợ chồng.
Dẫu sau này cuộc đời có phong ba, bão táp, họ vẫn thề ước sẽ bên nhau, cùng nhau đi đến cuối con đường.
Họ cho chúng ta thấy rằng mùa đông không chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, những cơn gió bấc hay những cơn mưa phùn lạnh giá.
Mùa đông sẽ trở nên ấm áp, thi vị và gần gũi hơn nếu chúng ta biết trao cho nhau tình yêu và hơi ấm giữa cuộc đời này.
Hết tập 1.
(Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 2: Hồng Ảnh bị mất tích.)
💬
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
✍ Viết bình luận
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập ngayChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí